(HBĐT) - Chiều 14/5, trong khuôn khổ SEA Games 31, môn xe đạp chính thức khởi tranh với nội dung đầu tiên là xe đạp địa hình thi đấu xếp hạng đổ đèo nam, nữ. Hàng nghìn người dân đã phấn khởi đến cổ vũ, tạo nguồn động viên rất lớn thôi thúc tinh thần thi đấu của các vận động viên (VĐV). 



Tại khu vực về đích, nhiều cổ động viên tập trung để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành nội dung thi đấu.
        
Hơn 12h trưa, còn gần 2 giờ mới đến giờ thi đấu nhưng ông Nguyễn Văn Thành ở phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) đã háo hức có mặt tại khu vực đường đua địa hình thuộc phường Dân Chủ để chuẩn bị cổ vũ. Ông Thành và nhóm bạn đã lên đây từ sáng để khảo sát địa điểm, xem đứng chỗ nào thì ngắm được đường đua của các VĐV khi xuất phát đổ đèo, đứng chỗ nào để "bắt” trọn được các cảnh xe đạp bay qua ụ… Để tiện thời gian đi lại, cả nhóm ăn trưa ngay tại phường Dân Chủ, sau đó về khu vực đường đua, hòa chung khí thế phấn khởi của những người dân cũng đã có mặt ở đó từ rất sớm.

 Ông Nguyễn Hồng Dương gần 65 tuổi nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt bế cháu nội đi cổ vũ các VĐV đua xe đạp địa hình. Nhà ông ở xóm Nội, xã Độc Lập, cách địa điểm thi đấu khá xa nên khá mệt nếu phải đi bộ. Lại phải bế thêm cháu nội gần 3 tuổi nhưng ông vẫn phấn khởi đi cổ vũ. "Chưa bao giờ tôi thấy vui như hôm nay! Bầu không khí này thật tuyệt vời!” - ông Dương chia sẻ.  


Trong ngày khởi tranh môn xe đạp, nhiều người dân đủ mọi lứa tuổi đã không ngại leo đổi để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho vận động viên.

 Gần 14 giờ. Hàng nghìn người dân đã tập trung tại địa điểm thi đấu môn xe đạp địa hình, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, phấn khởi. Nắm chắc lịch thi đấu, không chỉ riêng người dân đang sinh sống tại thành phố Hòa Bình mà rất nhiều người hâm mộ thể thao, khách du lịch đã dành thời gian đến đây để cổ vũ các VĐV thi đấu. Từ người già đến trẻ nhỏ, bất kể nam hay nữ đều có chung một tinh thần hứng khởi, hồi hộp chờ đến giờ chính thức khởi tranh môn xe đạp. Hôm nay là thứ 7 nên càng gia tăng mạnh mẽ hơn sức hút của buổi thi đấu. Dòng người nườm nượp kéo đến, tập trung tại các điểm quan sát lý tưởng nhất được bố trí dọc theo đường đua địa hình. Con đường đua đổ đèo dài 2 km, trong đó có 2 ụ bay, 2 đường lượn sóng, cũng là các địa điểm tập trung nhiều cổ động viên nhất. Cùng với các điều kiện về an ninh trật tự, sân bãi khu vực về đích và trao giải được xây dựng rộng rãi với sức chứa hàng nghìn người, tạo điều kiện tốt cho các cổ động viên đi lại, quan sát mà không ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của VĐV.

Đúng 14h00’. VĐV đầu tiên xuất phát, tự tin chinh phục đoạn đường đua uốn lượn theo triền đồi, rồi những đoạn đổ đèo dốc dựng đứng, những đoạn cua ôm sát chân đồi… 2 km đổ đèo trong tiếng hò reo phấn khích của hàng nghìn người dân đến cổ động. Đoạn về đích, tiếng hò reo như bùng nổ. Không chỉ hô vang 2 tiếng "Việt Nam”, những cổ động viên đã thể hiện tinh thần thể thao và mến khách tuyệt vời khi hô to cổ vũ cho các VĐV nước bạn như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… Phải có mặt ở khu vực đường đua khi đó mới cảm nhận được và thật sự phấn khích trong bầu không khí thể thao tuyệt vời!

Trong buổi thi đấu đầu tiên chiều 14/5, nội dung xếp hạng đổ đèo nam, nữ đã thành công với phong độ tốt của 19 VĐV đến từ các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philipines và chủ nhà Việt Nam. Để làm nên thành công trọn vẹn cho buổi thi đấu, không thể thiếu vai trò đặc biệt quan trọng của hàng nghìn cổ động viên trong và ngoài tỉnh. Đông đảo về số lượng và vô cùng ấn tượng với cách cổ vũ văn minh, tràn đầy hứng khởi, các cổ động viên đã tạo nên bầu không khí thể thao thật tuyệt vời!

Theo lịch thi đấu, các nội dung xe đạp địa hình bắt đầu từ ngày 14/5 đến ngày 17/5. Ngày mai 15/5, buổi sáng, các VĐV sẽ tập luyện để sẵn sàng phong độ thi đấu tốt nhất cho buổi chiều. Đúng 14h chiều mai, nội dung đổ đèo nam, nữ sẽ bắt đầu thi đấu chung kết, hứa hẹn tiếp tục tạo ra một bầu không khí bùng bổ cảm xúc cho hàng nghìn người hâm mộ.

 

Khánh An

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục