Theo thống kê, đội tuyển U23 Việt Nam giữ sạch lưới 570 phút tại SEA Games 31. Thành tích "vô tiền khoáng hậu" này của U23 Việt Nam khiến cổ động viên Đông Nam Á phải "ngả mũ".


Pha đánh đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng đánh bại thủ môn Kawin ở phút 83, ghi bàn quyết định chiến thắng của U23 Việt Nam.

Tối 22/5, cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để giành Huy chương Vàng SEA Games 31. Không chỉ dừng lại ở chiến tích bảo vệ thành công Huy chương Vàng (HCV) SEA Games, đội tuyển U23 Việt Nam còn thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở môn bóng đá nam tại đại hội thể thao khu vực. U23 Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA Games mà không để thủng lưới bàn nào, sau khi môn bóng đá nam ở đại hội thể thao giới hạn độ tuổi U23 kể từ năm 2001.

Theo thống kê, đội tuyển U23 Việt Nam giữ sạch lưới 570 phút tại SEA Games 31. Thành tích "vô tiền khoáng hậu" này của U23 Việt Nam khiến cổ động viên Đông Nam Á phải "ngả mũ".

Trang fanpage ASEAN Football với 249.000 người theo dõi đã viết dòng trạng thái ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam: "Kỷ lục. U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 mà không để lọt lưới bàn nào”. Dưới bài đăng, rất nhiều cổ động viên Đông Nam Á bày tỏ sự khâm phục đối với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo. Tài khoản Bhongs Sanit viết: "Việt Nam tổ chức kỳ SEA Games này rất ấn tượng. Cổ động viên Việt Nam thật tuyệt vời, lịch sự và vui vẻ. Từ Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao của mình". Trong khi đó, tài khoản Ake Samak viết: "Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng quá đẹp. Xin gửi lời chúc mừng Việt Nam từ Thái Lan”.

"Về mặt lối chơi, U23 Việt Nam đã thể hiện màn trình diễn rất tốt. Họ chơi bóng rất có tổ chức và xử lý gọn gàng. Các cầu thủ U23 Việt Nam biết triển khai bóng như thế nào. U23 Việt Nam là đội xuất sắc nhất” đó là nhận định của tài khoản Ge Rald. Còn tài khoản Ye Htet Aung đánh giá: "U23 Việt Nam xứng đáng đoạt HCV. Về khía cạnh tấn công và phòng ngự, U23 Việt Nam đều làm rất tốt nên họ xứng đáng trở thành nhà vô địch. Xin chúc mừng các cổ động viên Việt Nam”.

Từ Indonesia - đất nước có đội bóng giành Huy chương Đồng bóng đá nam SEA Games 31, tài khoản Sabrudin AlAhmad viết: "Tôi cảm thấy thú vị với thống kê này vì tôi rất thích một hàng thủ chắc chắn. U23 Việt Nam phòng ngự rất tốt và thi đấu rất kỷ luật, không để thủng lưới. Xin gửi lời chúc mừng từ Indonesia”.


Theo Baotintuc

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục