20h tối nay 23-5, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, kết thúc đại hội thành công rực rỡ.


Tối nay 23-5, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội

SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 12 đến 23-5. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung và có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, với tổng số vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài khoảng 10.000 người.

Ngày 23-5, theo bảng tổng sắp huy chương của ban tổ chức đại hội, chủ nhà Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng với 205 huy chương vàng, bỏ xa đoàn về thứ hai là Thái Lan với 92 huy chương vàng. Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ 3 với 69 huy chương vàng.

Vào lúc 20h tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội với sự tham dự của khoảng 3.000 quan khách, khán giả, các đoàn thể thao tham dự đại hội.

Tại lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra nghi thức chào cờ Việt Nam, diễu hành của các quốc gia tham dự đại hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tổng kết SEA Games 31.

Trong lễ bế mạc sẽ có lễ vinh danh các vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31. Dự kiến có 4 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên Việt Nam là: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), được vinh danh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ tuyên bố bế mạc SEA Games 31 và sau đó là nghi thức tắt ngọn đuốc đại hội, hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam sẽ trao cờ cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32.

Hát quan họ Bắc Ninh trong lễ bế mạc SEA Games 31

Chương trình nghệ thuật của lễ bế mạc SEA Games 31 với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng", với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Văn Mai Hương, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Khánh Linh, Bảo Trâm... biên đạo Dương Đình Hải, phối nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Tại lễ bế mạc, chủ nhà SEA Games 32 Campuchia sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước chùa tháp với các tiết mục: Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer.

Ngay sau đó là lời từ giã bạn bè của nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam bằng các bài hát quan họ - Di sản phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu:Mời trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục