(HBĐT) - Thể thao huyện vùng cao Đà Bắc có thế mạnh nổi trội ở nội dung chạy việt dã, điền kinh và các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co). Qua phong trào TDTT quần chúng đã xuất hiện nhiều gương mặt vận động viên (VĐV) tiêu biểu, xuất sắc, mang về thành tích cao cho địa phương khi tham gia các giải cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.


Học sinh trường THPT Đà Bắc (Đà Bắc) duy trì chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện và tăng sức bền thể lực.

Tại Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2022, bên cạnh các VĐV gạo cội như Đinh Thanh Huệ, thị trấn Đà Bắc; Lò Anh Văn, xã Đoàn Kết… còn phát hiện những gương mặt trẻ xuất sắc, như: Lường Thị Xuân Mai, xã Đoàn Kết về nhất nội dung nữ vô địch; Lò Thị Lệ Thu, xã Đoàn Kết về nhất nội dung nữ trẻ; Hoàng Tuấn Vũ, xã Giáp Đắt về nhì nội dung nam vô địch; Hà Hải Phong, xã Tân Pheo về nhì nội dung nam trẻ; Lường Thị Xuân, xã Đoàn Kết về nhì nội dung nữ vô địch… Cũng với 12 VĐV tiêu biểu được lựa chọn tham dự thi đấu Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXX - năm 2022, đoàn Đà Bắc tiếp tục giành thứ hạng cao giải toàn đoàn, trong đó, VĐV Đinh Thanh Huệ ở nội dung nam vô địch xuất sắc lần thứ 12 giành vị trí quán quân.

Thể thao của huyện tự hào bởi có nhiều gương mặt VĐV mang về thành tích cao cấp khu vực, quốc gia. Năm 2020, VĐV Bàn Thương An, thị trấn Đà Bắc thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia Marathon và Giải Báo Tiền Phong đạt thành tích về nhì nội dung 10 km; VĐV Xa Thanh Sơn, xã Giáp Đắt giành giải ba nội dung cự ly 800 m Giải Vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia; VĐV Đinh Thanh Huệ giành giải nhì bán chuyên nghiệp Cúp Việt dã Báo Tiền Phong. Về môn thể thao dân tộc có VĐV Lường Văn Qua, xã Tân Minh; Lường Thị Kiều, xã Yên Hoà; Bùi Thị Dung, xã Toàn Sơn; Đinh Như Thuần, xã Tú Lý giành giải nhất đẩy gậy ở các nội dung hạng cân nam, nữ tại Giải Vô địch bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy tỉnh năm 2020. Trong đó, VĐV Lường Văn Qua, xã Tân Minh từng đoạt huy chương vàng toàn quốc môn đẩy gậy các năm 2018, 2019. Tại Giải Vô địch bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy toàn quốc năm 2020, VĐV Lường Thị Kiều, xã Yên Hoà và Đinh Như Thuần, xã Tú Lý đều giành giải nhì…

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho rằng: Đặc thù địa bàn vùng cao, điều kiện canh tác nương rẫy hàng ngày của người dân địa phương là một trong những yếu tố quan trọng giúp rèn luyện thể lực. Có thể minh chứng bằng sự xuất hiện của hầu hết VĐV có sức bền, thể lực tốt đến từ các xã: Yên Hoà, Đoàn Kết, Giáp Đắt, Tân Pheo. Thời gian qua, huyện chú trọng triển khai, tổ chức nhiều giải phong trào cả ở cấp xã và cấp huyện. Đồng thời, có sự khuyến khích, động viên kịp thời bằng vật chất, tinh thần để thúc đẩy phong trào phát triển. Trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù không tổ chức giải nhưng việc tập luyện các môn thể thao linh hoạt, gồm chạy việt dã, đẩy gậy vẫn duy trì trong Nhân dân.

Cũng theo đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT, trong điều kiện bình thường mới, thị trấn Đà Bắc và các xã đã tổ chức thành công Đại hội TDTT. Nhiều xã linh hoạt trong thi đấu các môn trước đại hội để khai mạc đại hội chỉ thi đấu chung kết một số môn, giúp đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Hiện nay, Đại hội TDTT cấp xã đã hoàn thành và chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện vào tháng 8. Huyện cũng dự kiến tham gia đầy đủ 10 môn thi đấu trong Đại hội TDTT tỉnh, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bơi, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Mục tiêu giành huy chương và thứ hạng cao được gửi gắm nhiều vào lực lượng VĐV điền kinh, việt dã và thể thao dân tộc.


Bùi Minh

 


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục