(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Hiền, cán bộ Văn hóa – Xã hội xã Văn Sơn (Lạc Sơn) cho biết: "Thời gian qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ở xã Văn Sơn đã chuyển biến tích cực nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Giờ đây, người dân hăng hái tham gia tập luyện; thành tích thi đấu tại một số giải thể thao của huyện, tỉnh đã được cải thiện; xuất hiện nhiều gương mặt tài năng; các đội TDTT cơ sở hoạt động thường xuyên… Thông qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân địa phương”.


Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ tại Đại hội Thể dục thể thao xã Văn Sơn (Lạc Sơn) lần thứ V, năm 2022.

Xã Văn Sơn hiện có trên 4.700 nhân khẩu, trong đó có khoảng 30% người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Mỗi người dân đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Bóng đá, bóng chuyền và một số môn thể thao dân tộc là những bộ môn được nhiều người dân yêu thích và quan tâm. Phong trào tập luyện TDTT diễn ra sôi nổi, hào hứng vào cuối buổi chiều mỗi ngày. Đặc biệt, môn bóng chuyền hơi thu hút mọi lứa tuổi tham gia tập luyện và xã còn có thế mạnh về các môn thể thao dân tộc như: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đánh mảng. Tuy chưa thành lập được câu lạc bộ TDTT cơ sở, nhưng tại mỗi xóm đều có các đội thể thao của nhiều bộ môn ở các độ tuổi. Về cơ sở vật chất, xã Văn Sơn hiện có 8 sân thể thao, trong đó mỗi xóm có 1 sân và 1 sân tại trụ sở UBND xã, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể thao của người dân. Điểm đáng chú ý trong phong trào thể thao quần chúng của xã là thường xuyên tổ chức các giải thi đấu TDTT, thu hút đông đảo Nhân dân tới xem, động viên và cổ vũ nhiệt tình. Trong đó không thể không nhắc đến Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Văn Sơn năm 2022 với sự tham gia của trên 400 người; Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4… Đặc biệt, Đại hội TDTT xã Văn Sơn lần thứ V, năm 2022 thi đấu 5 môn thể thao gồm: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bóng chuyền, việt dã đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, hình thức, nội dung, quy mô. Từ các giải đấu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Anh Bùi Văn Linh, xóm Mận Bùi chia sẻ: "Là người rất đam mê thể thao nên tôi thường xuyên tập luyện và tích cực tham gia nhiều giải thể thao do xã tổ chức. Kể từ khi tham gia các hoạt động thể thao, tôi thấy sức khỏe tốt hơn và tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn”.

Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn quan tâm đến công tác phát triển phong trào TDTT tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về TDTT, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển TDTT; lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt tại khu dân cư, xóm, các hội đoàn thể, hoạt động thể thao nhân ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng, lễ hội truyền thống…

Trong thời gian tới, xã Văn Sơn tập trung phát triển phong trào TDTT quần chúng cả về bề rộng và chiều sâu bằng những hoạt động thiết thực, đa dạng. Trong đó, tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, tổ chức nhiều giải thi đấu, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quan tâm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, duy trì hoạt động thường xuyên của các đội thể thao cơ sở… Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị và Nhân dân, xã Văn Sơn sẽ có được bước tiến vượt bậc cả về chất lượng và số lượng.


Linh Nhật



Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục