(HBĐT) - Tại giải bóng đá phong trào sân 7 U18 tỉnh Hòa Bình lần IV năm 2023 được tổ chức vào trung tuần tháng 3, câu lạc bộ (CLB) U18 huyện Đà Bắc xuất sắc vượt qua các đối thủ giành chức vô địch. Để có được thành tích trên, thời gian qua, bóng đá phong trào hay còn gọi là bóng đá "phủi” trên địa bàn huyện phát triển mạnh, lan tỏa rộng rãi tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Việc chú trọng đầu tư, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng trẻ, tại các giải thi đấu bóng đá phong trào, các đội bóng đến từ huyện vùng cao Đà Bắc luôn được đánh giá là đối thú nặng ký, một trong ứng cử viên cho chức vô địch.



Câu lạc bộ U18 huyện Đà Bắc vô địch Giải bóng đá phong trào sân 7 U18 tỉnh Hòa Bình lần IV, năm 2023. 

Đã thành nếp quen vào những ngày cuối tuần, em Hà Anh Quyến ở xã Mường Chiềng lại lặn lội gần 60 km để hội quân với các bạn tại CLB U18 huyện Đà Bắc, tham gia thi đấu tại các giải bóng đá phong trào trên địa bàn các huyện, thành phố. Em Quyến chia sẻ: "Bóng đá là môn thể thao em yêu thích từ nhỏ. Được tham gia tập luyện và chơi bóng cùng các bạn đồng trang lứa, bản thân em được rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng chơi bóng và các bài tập phối hợp nhóm. Em rất vui và mong muốn sẽ cố gắng luyện tập thật tốt để cùng các bạn giành được thành tích cao tại các giải thi đấu bóng đá phong trào”.

Anh Đinh Đức Huy, huấn luyện viên CLB U18 huyện Đà Bắc chia sẻ: "Thành lập và hoạt động từ năm 2021, CLB U18 là tâm huyết ấp ủ, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng bóng đá trên địa bàn. Toàn bộ nguồn kinh phí tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu đều được huy động từ các tổ chức, cá nhân có chung niềm đam mê bóng đá tại địa phương. Bản thân các em đều là những cá nhân xuất sắc được tuyển chọn từ bóng đá học đường hoặc các giải thi đấu cụm xã. Bởi vậy, chúng tôi luôn mong muốn được truyền lửa nhiệt huyết, tạo sân chơi bổ ích để các em được thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn. Qua đó cũng góp phần thúc đẩy bóng đá phong trào, đem lại những thành tích cao cho huyện nhà”.

Sau khi dịch Covid – 19 được kiểm soát, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Đà Bắc tiếp tục phát triển và lan tỏa rộng khắp. Trong đó, bóng đá "phủi” vẫn là môn thể thao vua thu hút đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tham gia tập luyện. Theo đó, vào cuối giờ các buổi chiều, tại khắp các sân cỏ lại tấp nập người tham gia luyện môn bóng đá. Hiện, toàn huyện có 6 sân bóng đá cỏ nhân tạo do các hộ kinh doanh đầu tư xây dựng. Ngoài ra, tại tất cả các xã, thị trấn cơ bản đã xây dựng được sân vận động đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện của người dân trên địa bàn. Trong huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả trên 20 CLB bóng đá; duy trì 2 – 3 lớp năng khiếu bóng đá thu hút thanh, thiếu nhi tham gia luyện tập.

Nhằm thúc đẩy phát triển bóng đá phong trào, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện. Hàng năm tổ chức các giải thi đấu cấp huyện để tạo sân chơi thu hút các đội bóng tham gia thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Cùng với đó, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã xây dựng nguồn quỹ để tổ chức giải thi đấu bóng đá phong trào tại các xã, thị trấn.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc thúc đẩy bóng đá phong trào còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Đà Bắc là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, kinh tế chậm phát triển, nguồn lực dành cho phong trào thể thao còn hạn hẹp. Do địa bàn trải rộng, phong trào luyện tập thể dục thể thao tại một số xã vùng sâu, vùng xa chưa thu hút được lực lượng thanh, thiếu nhi tham gia luyện tập. Hệ thống sân bãi còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện và tổ chức các giải thi đấu.

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc cho biết: "Thời gian qua, bóng đá phong trào trên địa bàn huyện phát triển, lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia luyện tập, thi đấu. Thời gian tới, Trung tâm VH-TT&TT huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, rèn luyện thể thao. Duy trì tổ chức các giải thi đấu bóng đá tạo sân chơi bổ ích, thu hút các CLB tham gia giao lưu, thi đấu cọ xát. Huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và thi đấu. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn vận động viên trẻ để tuyển chọn, tham gia các giải thi đấu của tỉnh tổ chức”.

Đức Anh

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục