(HBĐT) - Chiều 6/4, tại sân vận động tỉnh Hòa Bình đã diễn ra trận đấu vòng 1 Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia giữa đội Hòa Bình FC và đội PVF CAND. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức địa phương; ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Philippe Troussier, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam; thành viên Ban tổ chức địa phương cùng hàng nghìn khán giả ở TP Hòa Bình và các tỉnh lân cận.


Hai đội bóng Hòa Bình FC và PVF - CAND, Ban Tổ chức địa phương, tổ trọng tài thực hiện một số nghi thức trước khi trận thi đấu chính thức diễn ra. 

Với lợi thế sân nhà, ngay từ những phút đầu tiên, đội Hòa Bình FC đã thi đấu áp đảo đội bạn. Tại hiệp 1, đội chủ nhà kiến tạo nhiều pha bóng trước cầu môn của thủ môn Phí Minh Long đội PVF CAND. Có pha bóng đã tạo thành bàn thắng ở phút thứ 33 nhưng sau khi xem lại tình huống, trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị của đội chủ nhà ở bàn thắng. Phản đối trọng tài xử lý tình huống, một thành viên của Ban huấn luyện đội Hòa Bình FC bị phạt một thẻ vàng. Vững tâm với chiến thuật sau tình huống này, đội Hòa Bình FC chủ động áp sát đội khách và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Có pha bóng chỉ cần chút may mắn là ghi được bàn thắng ở phút thứ 35 của trận đấu.

 
Đông đảo người dân Hòa Bình đã có mặt để động viên, cổ vũ cho hai đội bóng 

Tuy bị đội chủ nhà đá áp đảo, song với kỹ thuật tốt, tinh thần đồng đội cao, đội PVF CAND đã tạo nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút thứ 39, từ một tình huống phạm lỗi của đội chủ nhà, đội PVF CAND đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.



Một tình huống tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. 

Trước sức ép bị thủng lưới ở hiệp một, trong hiệp 2, đội Hòa Bình FC đã chủ động tấn công. Song với hàng hậu vệ, trung vệ của đội khách có kỹ thuật tốt, đội chủ nhà không ghi được bàn thắng nào.

Trong hiệp 2, cả hai đội bị trọng tài rút nhiều thẻ vàng và 1 thẻ đỏ do có nhiều va chạm. Kết thúc trận đấu, đội PVF CAND thắng 1-0. Đây là trận đấu đầu tiên khai mạc Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia của đội Hòa Bình FC đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và giới chuyên môn. 

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ban huấn luyện hai đội bóng đã tham gia họp báo trả lời một số câu hỏi liên quan đến trận đấu của phóng viên báo chí. 


 V.L - LN

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục