Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), nước chủ nhà Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu tại 7 địa điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh.

Theo Ủy ban Paralympic quốc gia Campuchia (NPCC), 7 địa điểm tổ chức thi đấu 14 bộ môn thể thao tại ASEAN Para Games 12 gồm sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân vận động Olympic quốc gia, Trung tâm Thể thao Người khuyết tật quốc gia Techo Sen, Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC), Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) và Naga World II.

Tại ASEAN Para Games 12, sân vận động quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh là nơi diễn ra nhiều cuộc tranh tài nhất với 8 bộ môn gồm: điền kinh, bơi lội, bóng rổ xe lăn, bóng chuyền ngồi, bóng bàn, cầu lông, bóng đá dành cho người khiếm thị (5 người) và bóng chuyền người khuyết tật. 

Trong khi đó, vận động viên (VĐV) người khuyết tật các bộ môn bóng đá 7 người, cử tạ, judo, bocia, cờ vua và môn thể thao điện tử (E-Sport) trình diễn sẽ tranh tài tại 5 địa điểm thi đấu còn lại gồm sân vận động Olympic quốc gia, Trung tâm Thể thao Người khuyết tật quốc gia Techo Sen, Liên đoàn UYFC, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, RUPP và Naga World II.

Trong những ngày qua, đoàn thể thao người khuyết tật các nước khu vực Đông Nam Á đã lần lượt đến Campuchia để chuẩn bị cho các màn tranh tài tại ASEAN Para Games 12. Trong số này, đoàn VĐV người khuyết tật Phillppines có mặt sớm nhất, từ ngày 30/5 với 272 thành viên, trong đó có 176 VĐV, 96 huấn luyện viên (HLV) và nhân viên kỹ thuật. Ngày 31/5, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với 164 VĐV cũng đã tới thủ đô Phnom Penh, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại ASEAN Para Games 12

Theo Tổng thư ký Ủy ban Paralympic quốc gia Campuchia, Yi Veasna, 11 đoàn VĐV tham dự sự kiện thể thao sắp tới có số lượng 2.692 thành viên; trong đó, có 1.453 VĐV, 1.239 HLV và nhân viên kỹ thuật. Thành viên các đoàn thể thao tham dự ASEAN Para Games 12 không phải nộp khoản chi phí ăn uống, lưu trú tương tự như kỳ SEA Games 32 vừa qua.

ASEAN Para Games 12 dự kiến khai mạc vào ngày 3/6 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo, thuộc phường Prek Tasek, quận Chroy Changvar, ngoại ô thủ đô Phnom Penh.


                                       TheoBaotintuc

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục