Trong ngày thi đấu thứ 5 tại Ðại hội Thể thao người khuyết tật Ðông Nam Á lần thứ 12-2023, các vận động viên (VÐV) Việt Nam đã giành thêm sáu Huy chương vàng (HCV). Với tổng số 66 HCV đã giành được, Ðoàn Thể thao nước ta tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương vì hơn đoàn Malaysia xếp sau 19 HCV trong khi đại hội chỉ còn hơn 10 nội dung thi đấu.



Nguyễn Thị Hồng giành Huy chương Vàng cá nhân và đồng đội nội dung V1-B2/B3 môn cờ vua. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Các kỳ thủ cờ vua nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở nội dung cờ chớp. Nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng thi đấu ấn tượng giành HCV nội dung V1-B2/B3 dù trước đó chỉ là ứng cử viên vô địch thứ tư nếu so về thành tích cá nhân. Với 5,5 điểm, Hồng hơn 0,5 điểm so với kỳ thủ người Indonesia giành Huy chương bạc (HCB). Cũng ở nội dung này tính điểm đồng đội, Nguyễn Thị Mỹ Linh với 3,5 điểm chỉ xếp hạng 5 cá nhân, song đã cùng với Nguyễn Thị Hồng vô địch với 9 điểm. Ðội Indonesia dù giành cả ba vị trí đứng sau Nguyễn Thị Hồng, nhưng có hai kỳ thủ cùng được 3,5 điểm, cho nên với 8,5 điểm chỉ đoạt HCB. Thi đấu nội dung cờ chớp hạng V1-B1, hai VÐV Trần Ngọc Loan và Phạm Thị Hương lần lượt giành HCB và Huy chương đồng (HCÐ) với 5 điểm và 4,5 điểm nhưng đã giành HCV đồng đội, hơn đội Indonesia 1 điểm. Như vậy, kết thúc nội dung thi đấu cờ vua, các kỳ thủ Việt Nam đã giành 8 HCV, 11 HCB và 4 HCÐ.

Sau khi giành 3 HCV cá nhân trong ngày thi đấu 7/6, "kình ngư" Trịnh Thị Bích Như tiếp tục thi đấu nội dung 100m tự do nữ hạng S6 và xuất sắc giành HCV đồng thời phá kỷ lục đại hội với thành tích 1 phút 23 giây 77. Cũng thi đấu nội dung bơi tự do nam hạng S4, VÐV Danh Hòa giành HCV với thành tích 1 phút 36 giây 23. Sau đó, Danh Hòa cùng Lê Tiến Ðạt, Nguyễn Thành Trung, Ðỗ Thanh Hải đã giành HCV bơi tiếp sức 4x50m tự do nam.



Hôm nay 9/6, theo lịch của Ban tổ chức chỉ còn 12 nội dung cầu lông thi đấu chung kết. Việt Nam có VÐV Hoàng Thị Hồng Thảo giành quyền vào chung kết hạng WH2 gặp đối thủ Amnouy Wetwithan của Thái Lan. Ở bán kết, Hồng Thảo đã vượt qua đồng đội Lê Thị Hiền. Như vậy, Hồng Thảo đã chắc chắn giành HCB còn Lê Thị Hiền giành HCÐ. Việt Nam còn giành thêm 2 HCÐ của Poloong Lộc, Nguyễn Văn Thương, Phạm Văn Tới ở nội dung đồng đội nam tư thế đứng do thua đội Indonesia 0-2 ở bán kết, trong khi Hồng Thảo-Mạnh Giang đoạt HCÐ đôi nam nữ hạng WH1-WH2.

Chiều 8/6, Ðại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và đại diện Ðại sứ quán Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tới thăm và động viên các VÐV Việt Nam dự ASEAN Para Games 12. Ðại sứ Nguyễn Huy Tăng đã chúc mừng Ðoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đạt thành tích vượt chỉ tiêu đề ra. Nhân dịp này Ðại sứ Nguyễn Huy Tăng đã tặng đoàn 6.000USD là số tiền đóng góp của các cán bộ sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

TheoNhanDan




Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục