(HBĐT) - Mới đây, huấn luyện viên Philippe Troussier chính thức đưa ra sự lựa chọn về nhân sự của đội tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu giao hữu quốc tế, gặp đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6 tại Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) và gặp đội tuyển Syria, ngày 20/6 tại Sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Trong số 33 cầu thủ được triệu tập, ngoài những gương mặt quen thuộc như: thủ môn Đặng Văn Lâm; hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng; tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải; tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng…, còn có sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới. Trong đó, người hâm mộ thể thao Hòa Bình đặc biệt quan tâm đến cái tên Bùi Văn Đức – một tiền vệ trẻ, người con dân tộc Mường của quê hương Hòa Bình.




Bùi Văn Đức (bên phải) là cầu thủ bóng đá triển vọng quê hương Hòa Bình.

Bùi Văn Đức sinh năm 1997 tại xóm Bắp, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn), hiện đang khoác áo của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đức là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu, niềm đam mê mãnh liệt với thể dục thể thao, nhất là môn thể thao vua. Khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em thường xuyên được tuyển chọn vào đội tuyển tham gia tranh tài một số giải thể thao cấp xã, huyện và tỉnh.
Năm 2007, Đức vinh dự được tham dự Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh TH&THCS toàn quốc Cup Milo khu vực I. Tại đây, em đã gặp thầy giáo Dương Văn Trọng (trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh) và cũng chính là người thầy đã trực tiếp đưa em đến thử sức ở "lò” đào tạo bóng đá trẻ Công an nhân dân. Sau khi vượt qua những bài kiểm tra khắt khe, năm 2012, Đức chính thức gia nhập "lò” đào tạo bóng đá trẻ Công an nhân dân. Giờ đây, khi nhắc đến người thầy Dương Văn Trọng, cầu thủ trẻ Bùi Văn Đức vẫn luôn dành sự kính trọng và biết ơn đối với người đã giúp em hiện thực hóa ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá.
Ban đầu khi mới chập chững làm quen với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, Đức không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. "Mỗi môn thể thao đều có khó khăn nhất định, quan trọng là bản thân phải có ý chí mạnh mẽ, tinh thần vượt khó. Những lúc nản chí, may mắn là Ban huấn luyện, gia đình, đồng đội luôn sát cánh, động viên, chia sẻ, giúp bản thân em có thêm động lực để vượt qua gian nan, thử thách. Hơn nữa, khát khao được trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã thôi thúc em phải quyết tâm, kiên trì hơn nữa. Trong quá trình tập luyện, em luôn nghiêm túc, cố gắng hoàn thành giáo án tập luyện mà huấn luyện viên đưa ra. Thật vui mừng khi sự nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng”, Bùi Văn Đức bộc bạch.

Với niềm đam mê được nuôi dưỡng, phát triển từ khi còn nhỏ và được học tập, rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, sau thời gian bền bỉ tập luyện để nâng cao chuyên môn, kỹ thuật, hoàn thiện bản thân, Đức đã trở thành một nhân tố triển vọng. Năm 2017, Bùi Văn Đức trong màu áo của CLB Bóng đá Công an nhân dân (nay là CLB Bóng đá Công an Hà Nội) đã cùng đồng đội vô địch Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia, giành được vé thăng hạng Nhất. Sau đó, năm 2018, Đức gia nhập CLB Bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu, thi đấu tại Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia và thành công giành chức vô địch, giành vé thăng hạng Nhất. Năm 2020, ngay mùa giải đầu tiên sau khi thăng hạng, em cùng đồng đội giành ngôi vị Á quân tại Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Bùi Văn Đức đã thi đấu ấn tượng, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB trong năm đó.
Đến mùa giải năm 2021, Đức chuyển đến thi đấu cho CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng đáng tiếc là tại đây, em không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu. Bởi vậy mà từ đầu mùa giải năm 2023, em quyết định đầu quân cho CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia 2023. Là một tân binh của CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bùi Văn Đức được Ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội khẳng định tài năng. Không phụ sự kỳ vọng, Đức đã ghi được 1 bàn thắng mở tỷ số và đóng góp 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Sở hữu hình thể không quá nổi bật, cao 1m74, nặng 67kg nhưng Đức với thế mạnh về tốc độ, sự nhanh nhẹn, kỹ thuật cá nhân tốt, phán đoán tình huống chuẩn xác, vừa có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái, hậu vệ cánh trái hoặc khi cần cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ… Bùi Văn Đức dần khẳng định được khát vọng tỏa sáng, tên tuổi của bản thân, xây dựng niềm tin với Ban huấn luyện, chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Thành tích, kinh nghiệm thi đấu, những trải nghiệm trong thời gian qua đã giúp chàng cầu thủ trẻ xứ Mường Bùi Văn Đức trưởng thành về nhiều mặt. Trên chặng đường tương lai, Bùi Văn Đức sẽ còn gặp nhiều thử thách, mong rằng với bản lĩnh tuổi trẻ, đam mê của bản thân, em sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến tài năng, đưa đội bóng ngày càng vươn xa và làm rạng danh quê hương.


Linh Nhật Ảnh: NVCC

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục