Đến thăm Kỳ Sơn vào những ngày đầu tháng 9, khi giải bóng chuyền vô địch của huyện đang diễn ra sôi nổi, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV và sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo người dân nơi đây. Tiếng hò reo như quên đi cái nắng gay gắt đang đổ lửa ngay trên đầu. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng VH - TT phấn khởi: “Giải bóng chuyền vô địch năm nay được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 nên thu hút số đội tham gia đông. Điều này đã phần nào nói lên phong trào luyện tập thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền của nhân dân trong huyện đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng”. Tỉ lệ người dân thường xuyên tập thể thao cũng như gia đình thể thao tăng dần qua các năm. Hiện nay, toàn huyện có 26% người dân tập thể thao thường xuyên (toàn tỉnh là 22%); 16% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình thể thao (toàn tỉnh là 15,5%). Những con số “biết nói” này đã phần nào phản ánh một cách cụ thể và sinh động bước phát triển, chuyển mình của phong trào thể thao quần chúng huyện Kỳ Sơn.
33 câu lạc bộ thể thao được hình thành và hoạt động thường xuyên đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì và phát triển phong trào thể thao của huyện. Ngoài các câu lạc bộ “truyền thống” như cờ vua, cờ tướng, bóng bàn…, bước sang năm 2009 đã xuất hiện một số câu lạc bộ “mới” như: “CLB tâm năng dưỡng sinh” của Hội người cao tuổi. Với bài tập “Kinh lạc thao” giúp lưu thông khí huyết, nâng cao sức khoẻ thì CLB đã thu hút trên 90% hội viên hội người cao tuổi và đông đảo người dân Thị trấn Kỳ Sơn thường xuyên tham gia luyện tập. Bên cạnh đó, bóng chuyền cũng là một bộ môn thể thao đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong quần chúng. 10/10 xã, thị trấn đều thành lập đội bóng chuyền, ngoài ra các ban ngành đoàn thể của xã như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… và nhiều xóm cũng thành lập được đội bóng riêng. Sân nhà văn hoá hoặc thậm chí là một khu đất trống bằng phẳng cũng có thể trở thành điểm giao lưu, gặp gỡ thường xuyên của đông đảo người dân yêu thích thể thao mỗi buổi chiều.
Để tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người yêu thể thao cũng như đẩy mạnh và đánh giá phong trào thể thao trong nhân dân, huyện Kỳ Sơn đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để duy trì các giải đấu. Trung bình mỗi năm, huyện tổ chức được từ 7 – 8 giải đấu. Trong đó có một số giải đấu duy trì thường xuyên như: Giải bóng bàn CNVC – LĐ, giải các môn dân tộc, giải bóng đá TN – NĐ, giải cờ vua - cờ tướng…. Các giải đấu thường được phân chia thành nhiều nội dung, lứa tuổi khác nhau thu hút đông đảo nhân dân tham gia, từ đó thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Một số địa phương trở thành “xã/thị trấn thể thao”, “xóm thể thao” như Thị trấn Kỳ Sơn, xã Mông Hoá, xóm Văn Tiến (xã Dân Hạ)….
Nếu như trước đây, hiếm khi nào thấy Kỳ Sơn xuất hiện trên bảng vàng các môn thi đấu thành tích cao của tỉnh thì giờ đây đã có sự đổi thay. “Giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng tỉnh năm 2009” huyện Kỳ Sơn “thắng lớn” với việc nâng cao chiếc cúp vô địch và cầu thủ “nhí” Bùi Văn Quy đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiếp nối bóng đá là chiến thắng của cầu lông. Hai HCV của cặp VĐV Lã Đức Cần – Hồ Quyết Tiến (nội dung cầu lông đôi nam vô địch, giải “Bóng bàn - Cầu lông trẻ, vô địch, Trung - Cao tuổi tỉnh năm 2009) và cặp VĐV Nguyễn Thị Bảy - Bạch Thị Hồng Hoa (nội dung đôi nữ 38 – 44 tuổi, giải “Cầu lông CNVC – LĐ tỉnh năm 2009”) đã bước đầu khẳng định thế mạnh về bộ môn cầu lông….
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian gần đây, Kỳ Sơn chờ đợi những mốc son mới đến với sự nghiệp thể thao của huyện nhà.
Dương Liễu