Với sự tham dự của Tổng Bí thư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn; Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn, lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao các nước trong khu vực, đại diện đoàn thể thao các nước cùng đông đảo người hâm mộ, du khách và nhân dân các bộ tộc Lào.
Sau các nghi thức mở màn của đoàn quân nhạc, rước quốc kỳ Lào, cờ của Liên đoàn thể thao châu Á và cờ Ðại hội SEA Games 25, là lễ diễu hành của vận động viên 11 nước trong khu vực theo từng nhóm môn thi đấu. Sau những ngày thi tài, trong đêm bế mạc, các vận động viên (VÐV) tay trong tay, hân hoan niềm vui chiến thắng cùng nhau tiến vào sân vận động. Tại đại hội lần này, hơn bốn nghìn VÐV đã thi tài để giành 372 HCV, lập 69 kỷ lục đại hội ở các môn thi đấu. Những thành tích này đã cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của thể thao khu vực thời gian qua, nhất là trước thềm Ðại hội thể thao châu Á sắp diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong năm tới.
Trong Diễn văn bế mạc đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ CHDCND Lào, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 25 Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vát đã cảm ơn sự cống hiến, thi đấu với tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng của các VÐV cùng công tác điều hành thi đấu công tâm của các trọng tài trong mười ngày diễn ra đại hội; đồng thời điểm qua thành tích của đoàn thể thao các nước, nhất là nhóm các nước dẫn đầu đại hội: Thái-lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và kết quả thi đấu của đoàn thể thao nước chủ nhà Lào với những bước tiến mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ CHDCND Lào biểu dương nỗ lực của Ban tổ chức đại hội dưới sự giúp đỡ và hỗ trợ hiệu quả của các ngành thể thao các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế đã góp phần làm nên thành công của SEA Games 25; quảng bá và tạo ấn tượng về hình ảnh đất nước - con người CHDCND Lào anh em với bạn bè quốc tế.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Bua-xổn Búp-phả-văn tuyên bố bế mạc đại hội, Ban tổ chức SEA Games 25 đã làm lễ trao cờ đại hội cho đại diện In-đô-nê-xi-a, nước sẽ đăng cai SEA Games 26 vào năm 2011. Tiếp theo là màn múa, hát dân ca của các nghệ sĩ, diễn viên In-đô-nê-xi-a mở đầu cho phần hội của đêm bế mạc trong không gian tưng bừng, rộn ràng âm hưởng ngày hội lớn mà vẫn lắng dịu, êm ả, gợi sự lưu luyến, bịn rịn phút chia tay. Hơn tám nghìn nghệ sĩ, diễn viên của nước bạn Lào đã trình diễn một chương trình nghệ thuật với ba phần nội dung lớn trong hơn 120 phút. Chương trình giới thiệu về văn hóa truyền thống Lào với các truyền thuyết dã sử, tái hiện những nhân vật huyền thoại của "đất nước Triệu Voi" như: Bù Nhơ, Nhà Nhơ và Xỉnh Khăm. Ba vị thần đã có công lao tạo dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các bộ tộc Lào. Chương trình cũng phục dựng các trích đoạn lễ hội té nước và lễ hội Băng phay cầu mưa cho mùa màng tốt tươi mang đậm mầu sắc văn hóa Lào. Bên cạnh đó là màn biểu diễn với những hình ảnh mang tính cách điệu về hội đua thuyền trên sông Mê Công do hơn 600 diễn viên thực hiện. Kết thúc chương trình là phần biểu diễn ca nhạc "Nắm tay nhau cùng bước bên nhau" như một điểm nhấn của đêm hội bế mạc, do các ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng của mười nước trong khu vực tham gia biểu diễn cùng màn múa lăm-vông uyển chuyển của các nghệ sĩ Lào trên sân vận động.
Lễ bế mạc SEA Games 25 khép lại với màn múa "Hẹn gặp lại SEA Games" với các giai điệu âm nhạc gợi nhớ những kỷ niệm trong khoảng thời gian hơn mười ngày đua tài của các đoàn vận động viên. Bầu trời đêm Viêng Chăn nở bung từng chùm pháo hoa rực rỡ mừng thành công tốt đẹp của Ðại hội thể thao Ðông - Nam Á lần thứ 25.
Theo ND