Thêm một lần nữa, Lương Sơn khẳng định vị trí dẫn đầu của mình trên đường chạy việt dã. Giữ vững phong trào rèn luyện thể dục thể thao sôi nổi trong nhân dân; thường xuyên tham gia, tổ chức các giải thi đấu và có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời những vận động viên xuất sắc chính là “bí quyết” giúp thể thao Lương Sơn ngày càng gặt hái thêm nhiều thành tích vẻ vang.
Năm 2009, thể thao Lương Sơn đã được khởi động bằng những trận thi đấu bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn... sôi nổi trên khắp các sân bãi trong dịp Tết Kỷ Sửu. Hội vui xuân của Lương Sơn từ bao năm nay, bên cạnh những trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ thì không thể thiếu việc tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống. Năm 2009 được xác định là một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với thể thao Lương Sơn trong đó đặc biệt là việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn huyện. Với ý nghĩa Đại hội Thể dục thể thao không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên mà còn là ngày hội thể thao toàn dân, nên công tác chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành ngay từ đầu năm. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh phong trào thể thao quần chúng.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào luyện tập TDTT đã được phát động đến toàn bộ người dân ở mọi lứa tuổi và duy trì sâu rộng từ các khu dân cư đến nhà trường, cơ quan, xí nghiệp.... Với 15.000 người tập thể thao thường xuyên (đạt 105%) và 2.500 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao”, Lương Sơn là một trong số những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào thể thao quần chúng. 40 câu lạc bộ thể thao đã được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Nỗ lực và nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thể thao do huyện phát động, 100% xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Đó là cơ sở quan trọng tạo nên sự qui mô, hoành tráng ở Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI với hơn 800 vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu.
Dựa trên phong trào thể thao quần chúng sôi nổi, huyện có nhiều cơ hội lựa chọn ra các vận động viên xuất sắc thi đấu giải tỉnh. Từ 15 giải đấu cấp huyện đã được tổ chức trong năm 2009, Lương Sơn đã chọn và bồi dưỡng được hàng trăm vận động viên xuất sắc thi đấu giải tỉnh. Tham gia thi đấu ở 11 giải tỉnh, các vận động viên đã mang về cho huyện nhà 3 giải nhất toàn đoàn, 6 giải nhất đồng đội và hơn 70 huy chương các loại trong đó có 35 huy chương vàng . Đáng phấn khởi hơn cả là lần thứ 14 liên tiếp, Lương Sơn giành giải nhất toàn đoàn trong giải “Việt dã truyền thống cúp Báo Hoà Bình” bằng những tên tuổi rất trẻ như: Hà Thị Sâm, Bùi Thị Tươi…. Bên cạnh việt dã, bóng chuyền nữ của huyện cũng vẫn giữ vững thế mạnh ở vị trí top đầu của tỉnh. Trong năm 2009, toàn huyện có 75 vận động viên đạt đẳng cấp, vượt mục tiêu đề ra 12%.
Đặc biệt, trong năm 2009, Karatedo có thể coi là một bộ môn thể thao mới mang lại niềm tự hào lớn nhất cho Lương Sơn. Trong giải “Giải Karatedo học sinh phổ thông tỉnh Hoà Bình năm 2009” được tổ chức hồi đầu tháng 12, Lương Sơn đã giành chiến thắng vang dội với 26 HCV/26 nội dung thi đấu, gần 20 huy chương bạc và huy chương đồng, đạt cả hai giải nhất toàn đoàn khối PTTH và khối phòng giáo dục. Trước đó, tháng 8/2009, đoàn vận động viên Karatedo của huyện tham gia thi đấu giải “Karatedo Hà Nội mở rộng” đã mang vinh quang về cho tỉnh nhà với việc giành tổng số 20 huy chương trong đó có 14 huy chương vàng.
Chia sẻ về những thành tích mà thể thao Lương Sơn đã đạt được trong năm qua, ông Nguyễn Văn Hinh - Trưởng phòng VH&TT huyện cho biết: “Ưu thế lớn nhất của Lương Sơn là đội hình trẻ. Toàn bộ vận động viên trong đội tuyển việt dã và karatedo đều là học sinh cấp II, cấp III. Đây là yếu tố tiềm năng rất thuận lợi nên huyện đang chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng để các em ngày càng vững vàng, trưởng thành và đạt thành tích cao hơn”. Hiện nay, để nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao, huyện Lương Sơn đang đầu tư xây dựng 2 sân quần vợt và nhà thi đấu thể thao đa năng với tổng mức kinh phí gần 10 tỷ đồng.
Cơ sở vật chất được đầu tư cùng với sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo địa phương, phong trào thể thao quần chúng sôi nổi và nhất là với đội ngũ vận động viên trẻ đầy tiềm năng, thể thao Lương Sơn hoàn toàn có đầy đủ sự tự tin để chờ đón những thành tích cao hơn trong năm 2010.
Dương Liễu