Vụ việc Carlos Tevez và Gary Neville thóa mạ nhau ở trận bán kết Carling Cup cuối cùng đã đến hồi kết bởi sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng, FA chỉ cảnh cáo chứ không đưa ra bất kỳ hình phạt nào với hai cầu thủ này.

Gary Neville chính là người khơi mào cho “cuộc chiến” này khi tuyên bố Tevez không xứng đáng với mức giá 25 triệu bảng. Sau đó, Tevez đã có hành động khiêu khích Neville khi ghi bàn vào lưới MU. Và thủ quân MU cũng không vừa khi giơ “ngón tay thối” về phía đồng đội cũ.
 
 

Cả Tevez lẫn Neville đều may mắn thoát tội

 

Không khỏi ấm ức, tiền đạo người Argentina đã công khai chỉ trích Neville trên báo giới là kẻ ngu xuẩn, nịnh bợ. Vụ việc ngày càng trở nên căng thẳng khiến FA phải nhanh chóng vào cuộc để giải quyết triệt để.

 

Sau khi nhóm họp ngày hôm qua, cộng thêm mức độ vụ việc không quá nghiêm trọng, FA đã quyết định không đưa ra bất kỳ hình phạt nào với cả hai cầu thủ. Tuy nhiên, FA cũng cảnh cáo và khẳng định sẽ trừng phạt nặng hơn nếu cả Neville lẫn Tevez còn tiếp tục tái phạm.

 

Bên cạnh đó, FA cũng liên hệ với sở cảnh sát thành phố Manchester để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong trận lượt về bán kết Carling Cup ngày 28/1 ở sân Old Trafford. Ở trận lượt đi, CĐV hai đội đã có những xô xát khiến nhiều sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

 

Man City có lợi thế khá lớn khi thắng 2-1 ở trận lượt đi nhờ cú đúp của Tevez. Nhưng trong cuộc tái ngộ ở Old Trafford tới, MU chỉ cần thắng 1-0 là có mặt tại chung kết. Trọng tài Alan Wiley, người từng điều khiển trận MU thắng Man City 4-3 ở Premier League sẽ được tín nhiệm cầm còi trận cầu hứa hẹn sẽ vô cùng “nóng” này.

 

 

                                                                        Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục