Bước sang năm 2010, Minh Phương quyết tâm “đổi màu” huy chương trong giải vô địch quốc gia

Bước sang năm 2010, Minh Phương quyết tâm “đổi màu” huy chương trong giải vô địch quốc gia

(HBĐT) - “Về nghỉ tết, được ở nhà với bố mẹ thì rất vui nhưng em cũng nhớ xe lắm chị ạ!”. Cô gái trẻ Hoàng Minh Phương đã bắt đầu trải lòng về niềm đam mê bộ môn xe đạp chân thành và cởi mở như vậy. Được đánh giá là thế hệ đầy tiềm năng của làng xe đạp Hoà Bình, năm 2009 Phương đã khẳng định sự nỗ lực vươn lên dần trưởng thành bằng 1 HCV giải trẻ và 2 HCĐ giải vô địch quốc gia, vững vàng với danh hiệu “vận động viên cấp kiện tướng”.

 

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất việt dã Lương Sơn, bước đệm đưa Phương đến với xe đạp cũng trên chính đường chạy việt dã. Tấm HCV ở nội dung 400m giải điền kinh năm 2006 khi em vừa bước qua tuổi 14 đã là cơ duyên đưa em đến với xe đạp. Huấn luyện viên Trần Đăng Sơn - người đã trực tiếp lựa chọn và huấn luyện Phương cởi mở: “Theo dõi giải điền kinh năm 2006, tôi đánh giá Phương là một trong những vận động viên có khả năng giữ vững phong độ trên đường chạy; duy trì thể lực, bản lĩnh thi đấu và bứt phá cán đích tốt. Em có những điều kiện cần thiết để có thể trở thành một vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp”. Và cuối năm 2007, Phương bắt đầu chính thức về luyện tập và tham gia thi đấu ở Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh.

 

Nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ, Phương tâm sự: “Đó là một giai đoạn rất khó khăn với em. Phần vì phải sống xa gia đình trong một môi trường tập thể mới, phần vì luyện tập bộ môn xe đạp khá vất vả nên đã có lúc em nản chí, muốn bỏ về”. Bộ môn xe đạp địa hình với những buổi tập trong thời tiết khắc nghiệt phải vượt qua liên tiếp các khúc ngoặt, đoạn cua có độ dốc lớn dẫn đến ngã xe, chấn thương là thử thách lớn đặt ra mà Phương phải vượt qua. Nhưng ý chí kiên cường của cô gái trẻ cùng sự dìu dắt tận tình của các thầy ở trung tâm đã giữ Phương lại với xe đạp. Dần dần, chỉ là từ ý chí vươn lên chiến thắng bản thân, xe đạp đã trở thành niềm đam mê với Phương không biết tự bao giờ.

 

Sau gần một năm luyện tập, năm 2008, em bắt đầu có cơ hội được cọ xát thi đấu thành tích cao tầm cỡ quốc gia. Cùng đàn chị Bùi Thị Quyên và Bùi Thị Dơm, Phương đã giành được tấm huy chương bạc ở nội dung băng đồng tiếp sức nữ, bước đầu ghi tên bộ môn đua xe đạp nữ Hoà Bình vào làng đua xe đạp đỉnh cao quốc gia.  Kết quả này là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực vươn lên, ý chí kiên cường của những cô gái trẻ Hoà Bình. Như được tiếp thêm nghị lực, Phương tiếp tục cùng với các đồng đội say mê trên những đường tập với khát vọng cháy bỏng đổi được màu huy chương.

 

Nếu như năm 2008, Phương mới bắt đầu ghi tên mình vào bộ môn xe đạp thì đến năm 2009, em đã thực sự chứng minh được năng lực, khả năng của bản thân. Tấm huy chương vàng giải trẻ nội dung chạy đồng hàng và hai tấm huy chương đồng nội dung băng đồng, đổ đèo giải vô địch quốc gia là món quà mà Phương muốn được gửi tặng cha mẹ, các thầy huấn luyện viên, đồng đội đã luôn chỉ bảo, động viên, giúp đỡ em.

 

Thoả mãn niềm đam mê với xe đạp nhưng Phương không hề sao nhãng việc học văn hoá buổi tối. Hoàn thành chương trình học phổ thông, em sẽ hoàn toàn chú tâm vào luyện tập để thực hiện mục tiêu giữ vững và nâng cao hơn nữa thành tích thi đấu, trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, có dấu ấn trong làng xe đạp Việt Nam. Có lẽ con đường trước mắt Phương còn rất nhiều những khúc cua, đoạn dốc thử thách sức trẻ và nghị lực của em nhưng bằng đam mê như máu thịt và ý chí vươn lên kiên cường, Phương hoàn toàn có thể vượt qua và thực hiện được ước mơ của mình. 

                                                                                    Dương Liễu

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục