HLV Calisto trong một lần theo dõi đội Bình Dương trên sân Gò Đậu.

HLV Calisto trong một lần theo dõi đội Bình Dương trên sân Gò Đậu.

Hôm nay (23-2), HLV Calisto sẽ gặp lại Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng để tiến tới việc tái ký hợp đồng. Ông Dũng cho rằng: “Đây mới chính là cuộc gặp quyết định”

Điểm lại những cột mốc đáng nhớ của “mối tình” Calisto - VFF, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Tôi có cảm giác VFF và HLV Calisto cùng ngồi trên một chuyến xe. Những giai đoạn khó khăn, khi hai bên thật sự không hiểu ý nhau là ở những khúc cua nguy hiểm, còn thời điểm này giống như đang chạy trên đường cao tốc rồi. Mọi việc đều nhanh gọn và thuận lợi vì hai bên muốn tiếp tục cộng tác với nhau”.

Ông Calisto từng giận VFF


Đầu năm 2008, VFF mở một cuộc tuyển chọn lớn chưa từng có nhằm tìm ra người xứng đáng cho cương vị HLV trưởng ĐTQG. Khi ấy, HLV Calisto là cái tên được nhắc đến cuối cùng. Chính xác là trong bản danh sách dự kiến ban đầu còn không có tên nhà cầm quân Bồ Đào Nha. Mãi về sau, khi các ứng viên ban đầu đều ra điều kiện bằng một mức lương trên trời thì ông Calisto mới được bổ sung vào danh sách như một... phương án dự phòng.


Điều này đã làm HLV Calisto phật lòng, thậm chí ông đã từng rất giận VFF. Vì mối quan hệ hữu hảo với VFF nên ông Calisto chưa bao giờ nói về giai đoạn ông bị chạm tự ái ghê gớm đó nhưng chính Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã không giấu giếm chuyện này. Ông Dũng kể lại: “Khi Thường trực VFF khóa V thống nhất được việc sẽ chọn HLV Calisto làm HLV trưởng ĐTQG đầu năm 2008, tôi có mặt ở Long An và có một cuộc trao đổi ngắn để xem ý tứ ông Calisto. Khi ấy nói thật là ông Calisto tỏ rõ thái độ của một nhà cầm quân bị chạm tự ái. Ông ấy nghĩ chúng tôi đã gạt ông ấy ra từ đầu và chỉ đưa vào khi không tìm được người”.


Với trọng trách được Thường trực VFF giao là phải đưa HLV Calisto ngồi vào bàn đàm phán, ông Dũng đã không ngần ngại xin lỗi HLV trưởng của ĐTLA khi đó và cho rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm.


Vô điều kiện và có điều kiện


Nếu lần này HLV Calisto đặt bút tái ký hợp đồng với VFF, thực tế đó là lần tái ký thứ hai của nhà cầm quân Bồ Đào Nha bởi mối “lương duyên” ấy được khởi đầu từ những năm 2002, khi HLV Calisto cũng được chọn như phương án “chữa cháy” và rồi cuối cùng đưa tuyển VN giành HCĐ tại Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) 2002.

Ông Dũng nói: “Lần ký hợp đồng năm 2008, sau khi gạt bỏ được những hiểu lầm, mọi việc diễn ra rất dễ dàng. Nhiều người bảo rằng lúc ấy ông Calisto không quan tâm nhiều tới vấn đề tiền lương nhưng không hẳn là như vậy. Ông ấy đã đề cập chuyện lương bổng với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi cho rằng đó là một thái độ thẳng thắn”.


Đề cập lần ký hợp đồng lên tới 3 năm này, ông Dũng bày tỏ: “Mệt mỏi hơn những lần trước nhiều. Nếu như năm 2008, sau khi tôi nói tiền lương của ông Calisto sẽ bằng với mức mà VFF trả cho HLV Riedl trước đây, gần như là ông ấy chấp nhận ký luôn. Còn lần này, mọi điều khoản đều được xem xét rất tỉ mỉ”.


Calisto của năm 2002 và 2008 đến với tuyển VN bằng chữ tình, bằng khát khao muốn làm nên một điều gì đó cùng bóng đá VN. Đó gần như là tình yêu và ít điều kiện. Còn năm 2010, tình yêu có lẽ vẫn còn nhưng đó là mối tình có điều kiện. Cũng phải thôi, bởi quanh ông Calisto là quá nhiều “mối”, thậm chí hấp dẫn hơn cả những gì mà VFF cam kết sẽ đem lại cho ông...

                                                                                   Theo Báo NLĐ

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục