Bỏ lại đằng sau nỗi buồn tại Goodison Park, Wayne Rooney nhanh chóng lấy lại phong độ ghi bàn ấn tượng khi lập một cú đúp, góp công đầu vào chiến thắng 3-0 của “Quỷ đỏ” trước West Ham đêm qua.

 

Trở về sân nhà Old Trafford, MU cho thấy thất bại trước Everton chỉ là một “tai nạn” khi không mấy khó khăn để khuất phục West Ham. Rooney tiếp tục là người hùng trong chiến thắng của “Quỷ đỏ” với một cú đúp (38’ và 55’), trước khi tiền đạo vào thay người Owen ấn định tỷ số 3-0 ở phút 80.

 

Kết quả này giúp MU tạm rút ngắn cách biệt so với đội đầu bảng Chelsea xuống chỉ còn 1 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn đội bóng thành London 1 trận. Hơn thế nữa, chiến thắng này cũng mang lại sự hưng phấn về tinh thần cho thày trò Alex Ferguson trước trận chung kết Carling Cup với Aston Villa vào Chủ nhật tới.
 

Bộ đôi Valencia - Rooney góp công lớn vào chiến thắng của MU


Trở lại những diễn biến chính của trận đấu, MU tiếp tục xuất phát với bộ đôi Rooney - Berbatov trên hàng công như ở trận thua Everton. Đáng chú ý, “ngựa chứng” Anderson và Gibson, hai cầu thủ vốn thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị, được vào sân ngay từ đầu.

 

MU nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi West Ham sớm bộc lộ ý định chơi phòng thủ phản công. Anderston không gặp may khi bị chấn thương và phải rời sân ngay phút 19, vào thay cho tiền vệ người Brazil là Park ji-Sung.

 

Áp đảo nhưng cũng phải tới phút 26, “Quỷ đỏ” mới có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên khi Valencia đi bóng loại bỏ hai hậu vệ West Ham rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái buộc thủ thành Robert Green phải trổ tài. Ít phút sau, tới lượt Gibson đe dọa khung thành đội khách bằng cú dứt điểm từ xa sở trường nhưng thủ môn West Ham vẫn là người chiến thắng.

 

Dù vậy, sức ép của MU rốt cuộc cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 38, sau một pha phối hợp nhịp nhàng. Berbatov tỉa bóng sang bên cánh phải cho Valencia và cầu thủ chạy cánh người Ecuador chuyền vào rất thuận lợi để Rooney chiếm lĩnh vị trí đánh đầu tung lưới Green, đưa MU vượt lên dẫn trước.

 


Rooney tiếp tục phong độ ghi bàn "khủng" của mình



Ngay trước giờ nghỉ, “số 10” chút nữa đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với pha volley ngẫu hứng ngay trước vòng cấm West Ham. Tiếc là bóng đi cao hơn xà ngang cầu môn đội khách một chút khi mà Green đã bất lực.

 

Sang hiệp hai, MU tiếp tục làm chủ cuộc chơi và CĐV “Quỷ đỏ” thêm một phen được ăn mừng “hụt” khi Park ji-Sung dứt điểm đập xà ngang sau đường chuyền của Valencia.

 

Miếng tấn công bên cánh phải của MU, với một Valencia cơ động và ngày càng lên chân, tiếp tục phát huy hiệu quả. Phút 55, trong tình huống không khác là bao so với bàn mở tỷ số, MU đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

 

Vẫn xuất phát từ pha tạt bóng của Valencia và Rooney lần thứ hai dứt điểm bằng đầu cận thành, hạ gục Robert Green. Đây đã là pha lập công thứ 23 của Rooney tại giải Ngoại hạng mùa này và anh tiếp tục chiếm lợi thế so với Drogba trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

 


West Ham (trái) hoàn toàn bất lực trước MU



Dẫn trước hai bàn, MU chủ động chơi chùng xuống và West Ham nhờ đó có một vài thời điểm vùng lên. Tuy nhiên, nỗ lực của đội khách chỉ dừng lại ở mức cơ hội, đáng chú ý với cú sút xa của Diamenti nhưng Ben Foster đã xuất sắc hóa giải.

 

Phút 78, Owen và Mame Diouf được tung vào sân thay cho bộ đôi Rooney - Berbatov được nghỉ dưỡng sức. Chỉ chưa đầy 3 phút có mặt trên sân, Owen đã lập công cho MU sau khi nhận đường chọc khe thông minh của Paul Scholes, ấn định chiến thắng 3-0 cho “Quỷ đỏ”.

 

Đội hình thi đấu:

 

MU: Foster, Neville, Brown, Vidic, Evra, Valencia, Gibson, Scholes, Anderson (Park 18’), Berbatov (Owen 78;), Rooney (Diouf 78’).

 

West Ham: Green, Faubert, Tomkins, Upson, Spector, Behrami (Collison 63’), Noble, Kovac, Diamanti (Dyer 75’), Franco (Mido 46’), Cole.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

61

27

19

4

4

63:22

2

Man United

60

28

19

3

6

66:23

3

Arsenal

55

27

17

4

6

63:30

4

Tottenham

46

27

13

7

7

48:26

5

Man City

46

26

12

10

4

48:33

6

Liverpool

45

27

13

6

8

43:27

7

Aston Villa

45

26

12

9

5

37:21

8

Everton

38

26

10

8

8

37:37

9

Birmingham

37

26

10

7

9

25:28

10

FC Fulham

34

26

9

7

10

31:28

11

Blackburn

34

27

9

7

11

29:43

12

Stoke City

33

25

8

9

8

26:29

13

West Ham

27

27

6

9

12

35:43

14

FC Sunderland

25

25

6

7

12

32:44

15

Wolverhampton

24

26

6

6

14

21:43

16

Wigan Athletic

24

25

6

6

13

26:52

17

Hull City

24

26

5

9

13

25:53

18

Burnley

23

26

6

5

15

27:55

19

Bolton

23

26

5

8

13

29:49

20

FC Portsmouth

16

26

4

4

18

21:44

 
                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục