Kết thúc Giải vô địch quốc gia Bi-a Snooker 2010 Giải vô địch quốc gia Bi-a Snooker tranh cúp Tân Lộc sau tám ngày thi đấu vừa kết thúc tại TP Ðà Nẵng với sự tham dự của hơn 340 tay cơ thuộc 19 đơn vị tỉnh, thành trên cả nước

 

Kết quả: Carom 3 băng: Nhất: Chu Phú Minh Ðạo (Q1, TP Hồ Chí Minh); Carom 1 băng: Nhất: Ngô Ðình Nại (Q.1 TP Hồ Chí Minh); Pool tám bóng: Nhất: Vũ Trọng Khải (Q1, TP Hồ Chí Minh); Pool chín bóng: Nhất: Ðỗ Thế Kiên (Hà Nội); Pool 10 bóng: Nhất: Nguyễn Phương Thảo (Q1, TP Hồ Chí Minh); English Billiads: Nhất: Trương Quang Hào (Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh).

19 gương mặt đội tuyển bóng đá quốc gia


HLV Calisto cùng các cộng sự bước đầu xác định được 19 gương mặt đội tuyển trong đợt tập trung này. Trong số 19 cầu thủ nói trên,  hầu hết là các gương mặt đã quen thuộc với người hâm mộ, khi họ đã từng khoác áo ÐTQG lẫn U23 Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài ra, trong bản danh sách này còn có tên của hai tân binh là Cao Sỹ Cường (Hà Nội T&T) và Lương Văn Ðược Em (Cao-su Ðồng Tháp). Ðây chính là hai cầu thủ đã thi đấu rất nổi bật trong thời gian qua tại đấu trường V.League 2010.


Tiến Minh xếp hạng sáu cầu lông thế giới


Ngày 29-4, Liên đoàn cầu lông thế giới như thường lệ đã công bố bảng xếp hạng mới nhất của các tay vợt nam và nữ. Lần đầu, Nguyễn Tiến Minh đứng hạng sáu thế giới với 57.344 điểm kiếm được trong 15 giải đấu đã tham dự. Thực chất, tuần qua Tiến Minh không thi đấu nhưng vẫn được lên hạng vì tay vợt từng xếp hạng sáu là Chun Laibao (Trung Quốc) đã bỏ thi đấu tại Giải vô địch châu Á 2010 (anh này là VÐV vô địch năm 2009) cho nên đã bị trừ hơn 7.000 điểm, tụt xuống hạng 8.


Ðội Thái-lan giành ngôi vô địch giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á -Tuần Châu Hạ Long 2010


Giải bóng chuyền nữ châu Á - Tuần Châu Hạ Long 2010 đã kết thúc vào chiều 29-4 sau ba ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt. Tham dự giải có 13 đội nữ của tám quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Hồng Công, Ðài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái-lan, Newdilan, Kazakhstan, Lào và Việt Nam. Kết quả ngôi vô địch thuộc về cặp VÐV TenPacsi USA - Xan-nốc Cha-du-ni (Thái-lan 2); xếp thứ nhì là Kulna Kamoltip và Phokongloy Yupa (Thái-lan 1); thứ ba là Kôu-nai-han - Chang Hui-min (Ðài Loan). Ban tổ chức cũng đã trao giải VÐV xuất sắc cho cầu thủ Xan-nốc Cha-du-ni của đội tuyển Thái-lan 2 và Hoa khôi của giải cho Ma-ri-an-na của đội tuyển Kazakhstan. Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù không có sự tham gia của đội Trung Quốc (đương kim vô địch các mùa giải trước) nhưng các cô gái đến từ Thái-lan vẫn cho thấy họ là quốc gia mạnh trong môn bóng chuyền bãi biển khi thi đấu xuất sắc, trong khi đó hai  đội tuyển bóng chuyền bãi biển của Việt Nam lại thi đấu với phong độ không được tốt.


Cúp xe đạp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2010


Hôm qua 30-4, Cúp xe đạp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2010 đã kết thúc hành trình xuyên Việt. Gần 70 VÐV của 11 đội đua khởi hành từ Hà Nội vào ngày 10-4 trải qua 17 chặng đua đã về đích an toàn. Ở chặng đua thứ 17 từ Cần Thơ đến TP Hồ Chí Minh sáng 30-4 dài 178 km, tay đua Mai Công Hiếu của đội Domesco Ðồng Tháp đã cán đích đầu tiên trước cửa dinh Ðộc lập sau 4 giờ 16 phút 28 giây (tốc độ trung bình 41,643 km/giờ). Ðội Domesco Ðồng Tháp cũng vô địch chặng đua này.


Tuy nhiên, với thành tích ấn tượng ở 16 chặng đua trước đó, VÐV T.Tu-un-khan-gai của Mông Cổ đã giành ngôi vô địch cá nhân (áo vàng chung cuộc) với tổng thời gian 55 giờ 43 phút 53. Thứ nhì là VÐV Hồ Văn Phúc (Truyền hình Vĩnh Long - nhiều hơn 13 giây) và thứ ba là Bùi Minh Thụy (Truyền hình Vĩnh Long - nhiều hơn 1 phút 3 giây). Các tay đua Mông Cổ cũng giành ngôi vô địch  đồng  đội,  thứ   nhì    và ba là đội Truyền hình Vĩnh Long, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Giải áo đỏ (Vua leo núi) thuộc về Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ thực vật Sài Gòn), Giải áo xanh (nhiều lần thắng chặng thuộc về Ðỗ Tuấn Anh (Domesco Ðồng Tháp), Giải áo trắng (VÐV trẻ xuất sắc) thuộc về Bùi Minh Thụy.
 
 
                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục