Phải chơi trên sân đối thủ ở khu vực nguy hiểm M. Nam Định nhưng Hà Nội T&T vẫn có được thắng lợi quan trọng 1-0 để giành lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó, SL Nghệ An bất ngờ hồi sinh bằng thắng lợi 4-1 trước LS Thanh Hóa...

Kết quả vòng 17 giải V-League 2010

Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 1-1 Khánh Hòa

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng

 

Sân Thiên Trường: Nam Định 0-1 Hà Nội T&T

 

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 3-1 Navibank SG

 

Sân Long An: ĐT Long An 3-2 B. Bình Dương

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 4-1 Thanh Hóa

 

Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 1-0 V. Ninh Bình

 
Sau chiến thắng đầy ấn tượng 4-1 trước ĐT.LA ở vòng đấu trước, Hà Nội T&T tràn đầy tự tin trong cuộc hành quân đến sân Thiên Trường. M. Nam Định quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng mong manh trụ hạng và đó là lý do khiến đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Hảo thi đấu đầy hưng phấn.
 
 

Hà Nội T&T (vàng) trở lại ngôi đầu bảng - Ảnh: Bách Nhật

 

Tuy nhiên, đẳng cấp của Hà Nội T&T là điều không ai phủ nhận, họ vững chắc trong phòng ngự và luôn có được những đường bóng tấn công sắc nét. Và trong thoáng lơ đãng của hàng thủ M. Nam Định, Gonzalo đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 45 mang về chiến thắng cho đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng.

 

Với thắng lợi sít sao nhưng quan trọng này, Hà Nội T&T trở lại ngôi đầu bảng với 34 điểm/17 trận. Chặng đường phía trước còn gian nan nhưng đội bóng thủ đô có cơ sở để mơ về một mùa giải vinh quang năm 2010. Thua trận đầy bất lực, M. Nam Định vẫn đứng áp chót với 11 điểm và cơ hội trụ hạng gần như là không còn.

 

Navibank SG cũng ở tình cảnh không khác gì M. Nam Định. Hành quân đến sân Hàng Đẫy, đoàn quân HLV Mai Đức Chung dù rất nỗ lực nhưng không thoát khỏi thất bại 1-3. Tiền đạo Timothy lập cú đúp và kiến thiết bàn còn lại cho Xuân Thành, bàn gỡ của Navibank SG được ghi bởi Leandro.

 

Đại bại trong chuyến hành quân tới thủ đô, Navibank SG vẫn xếp cuối bảng với 11 điểm, kém đội xếp thứ 12 (được đá play-off) đến 10 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 11 vòng. Còn với đoàn quân HLV Nguyễn Thành Vinh, 3 điểm thu được ở trận này giúp họ yên vị ở ngôi thứ 7 với 24 điểm.

 

ĐT Long An của HLV Ricardo đã chơi đầy cố gắng trong cuộc tiếp đón đối thủ khá mạnh là B. Bình Dương. Danny đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng Kesley và Philani thi nhau tỏa sáng giúp đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh dẫn ngược lại 2-1.

 

Tưởng như ĐT.LA phải trăng tay trên sân nhà thì trong 6 phút cuối cùng, Tshamala ghi liền 2 bàn giúp đoàn quân HLV Ricardo giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Giành 3 điểm đầy nghẹt thở, ĐT.LA dù chưa thoát khỏi vị trí thứ 12 nhưng đã tạo khoảng cách 10 điểm với đội xếp sau M. Nam Định. Trắng tay đầy cay đắng, B. Bình Dương (32 điểm) đánh mất ngôi đầu vào tay Hà Nội T&T.
 
 

HA Gia Lai có thắng lợi quan trọng trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Cuộc chiến HA Gia Lai - SHB Đà Nẵng thu hút sự chú ý đặc biệt ở vòng đấu 17 này. Tuy nhiên, thế trận trên sân lại không diễn ra thực sự hấp dẫn. Sau khi thua tan tác K. Khánh Hòa ở vòng trước, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa thoát khỏi sức ì sau giai đoạn nghỉ dài này.

 

HA Gia Lai chơi khởi sắc hơn và họ có được chiến thắng quý giá 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Tăng Tuấn ở phút 33. Đoàn quân HLV Kiatisak vẫn xếp thứ 11 với 22 điểm và đưa đẩy cuộc chiến hấp dẫn nhằm tránh suất đi vé vớt. SHB Đà Nẵng đang gây thất vọng lớn khi tụt xuống thứ 5 với 28 điểm.

 

SL Nghệ An phần nào tìm lại chính mình bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước LS Thanh Hóa. Trọng Hoàng và Vidovic tỏa sáng với một cú đúp, bàn gỡ của đội bóng xứ Thanh được thực hiện bởi Văn Thắng. SL Nghệ An (23 điểm) vươn lên vị trí thứ 9, hơn LS Thanh Hóa ở phía sau 1 điểm.

 

XM Hải Phòng bất ngờ chiếm vị trí thứ 3 sau chiến thắng 1-0 trước V. Ninh Bình tại Lạch Tray, bàn thắng duy nhất được ghi bởi Đức Dương ở phút 85. Sau trận đấu, các cầu thủ Ninh Bình phản ứng quyết định của trọng tài còn các CĐV thi nhau ném vật lạ xuống khu vực kỹ thuật của đội khách.

 

Được chơi trên sân nhà như CS Đồng Tháp lại để K. Khánh Hòa cầm 1-1, Công Thuận và Agostino là tác giả hai bàn thắng của hai đội. CS Đồng Tháp tụt xuống vị trí thứ 4 còn K. Khánh Hòa vẫn yên vị ở giữa BXH sau vòng đấu thứ 17.

 

Bảng xếp hạng sau vòng 17 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

34

17

11

1

5

27-15

2

B. Bình Dương

32

17

10

2

5

37-18

3

XM Hải Phòng

29

17

9

2

6

26-23

4

CS Đồng Tháp

29

17

8

5

4

30-19

5

SHB Đà Nẵng

28

17

9

1

7

25-28

6

V. Ninh Bình

24

17

7

3

7

25-25

7

Hòa Phát HN

24

17

7

3

7

27-27

8

K. Khánh Hòa

24

17

7

3

7

23-32

9

SL Nghệ An

23

17

5

8

4

23-16

10

LS Thanh Hóa

22

17

6

4

7

24-31

11

HA Gia Lai

22

17

6

4

7

19-17

12

ĐT Long An

21

17

6

3

8

21-25

13

M. Nam Định

11

17

3

2

12

16-31

14

Navibank SG

11

17

2

5

10

15-31

 
                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục