Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tỏ ra vượt trội trước tay vợt số 12 thế giới Tomas Berdych trong trận chung kết và đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-3, 7-5, 6-4 để lần thứ 2 vô địch Wimbledon.

 

Chiến thắng này đồng nghĩa Nadal đã sưu tập được danh hiệu Grand Slam thứ 8 trong sự nghiệp, ngang bằng thành tích của các huyền thoại Andre Agassi, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Fred Perry và Ken Rosewall.

 


Nadal đã có 14 trận liên tiếp bất bại tại Wimbledon



Tay vợt được mệnh danh “Vua đất nện” cũng trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử làng banh nỉ từng 2 lần đoạt được cú đúp Roland Garros - Wimbledon trong cùng năm, đáng chú ý anh đã toàn thắng cả hai trận chung kết năm nay đều với tỷ số 3-0.

 

Bất bại tại Wimbledon kể từ sau trận chung kết năm 2007, Nadal bước lên bục cao nhất năm 2008 khi đánh bại Roger Federer trong trận chung kết kéo dài 5 set, nhưng đã không tham dự giải vào năm ngoái vì chấn thương. Vì vậy, đây là chiến thắng không thể ngọt ngào hơn cho anh, xuất sắc hơn nhiều so với chiến thắng trước “Tàu tốc hành” trước kia.

 

Trên hành trình chinh phục Wimbledon 2010, Nadal đã khởi đầu không thật suôn sẻ ở 3 trận đầu tiên và chỉ tìm lại được phong độ đỉnh cao kể từ lượt trận thứ 4. Hạt giống số 2 của giải dễ dàng vượt qua Robin Soderling với tỷ số 3-1 ở tứ kết trước khi nhanh chóng hạ gục Andy Murray ở bán kết với tỷ số 3-0.

 

Berdych không thể gây bất ngờ trong trận chung kết

 

Đối với Berdych, tay vợt người Séc đã liên tiếp tạo nên những cơn địa chấn bằng những chiến thắng trước hạt giống số 1 Federer và hạt giống số 3 Djokovic để lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết Grand Slam. Mặc dù vậy, anh đã không thể hiện được nhiều trong lần tái đấu thứ 11 trước Nadal để rồi chịu gác vợt sau 2 giờ 13 phút.

 

Giành chức vô địch, Nadal nhận được số tiền thưởng lên đến 1 triệu bảng, đồng thời củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới. Trong khi đó, ngôi á quân mang về cho Berdych 500 nghìn bảng tiền thưởng và giúp anh từ vị trí số 12 vươn lên vị trí số 6 trên bảng xếp hạng ATP.

 

Dự khán trận chung kết có sự hiện diện của các nhà cựu vô địch Wimbledon, gồm Bjorn Borg, Ashley Cooper, Neale Fraser, Jan Kodes và Budge Patty. Tất cả đều thán phục trước màn trình diễn ấn tượng của tay vợt người Tây Ban Nha với 4 lần ghi điểm break và không để đối phương có nổi 1 điểm  break trong 15 game cầm giao bóng.

 

Trên sân Trung tâm, Berdych nhập cuộc bằng một game giao bóng ăn điểm tuyệt đối, nhưng kể từ set 3 anh liên tiếp phải nhọc nhằn cứu điểm break-point. Đến game thứ 7, Nadal tạo ra 3 cơ hội break-point và đã tận dụng thành công sau một cú đánh ra ngoài của Berdych.

 

Nadal và Berdych đều hài lòng với thành tích tại London

 

Nadal vượt lên dẫn 5-3 nhờ một game giao bóng ăn điểm tuyệt đối. Chịu áp lực, Berdych mắc 2 lỗi đánh hỏng để Nadal có đến 2 điểm set-point ở game thứ 9. Tay vợt người Séc cứu được 1 điểm set-point bằng một cú ace trước khi chịu thua set thứ nhất sau một quả ve trái không qua lưới

 

Berdych đã thi đấu mạnh mẽ trở lại trong set 2. Tay vợt người Séc có đến 2 game giao bóng ăn điểm tuyệt đối và thậm chí đã tạo ra được các điểm break ở game thứ nhất và game thứ 7, tiếc rằng đều không tận dụng nổi.

 

Bên kia lưới, Nadal vẫn duy trì phần thắng trong những game cầm giao bóng. Không những vậy, tay vợt người Tây Ban Nha đã ghi được điểm break quyết định ở game thứ 12 để tiếp tục giành phần thắng set này.

 

Phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng sau 9 game đầu tiên của set 3, dù Berdych đã có thêm break-point ở game thứ 3. Ở game thứ 10, Nadal có điểm championship-point khi Berdych đánh ra ra ngoài và ấn định chiến thắng chung cuộc sau một cú bạt phải chéo sân hiểm hóc.

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục