Sau khi thắng đội U16 Trung Quốc 1-0 ở trận đầu tiên, tối 22-9, đội U16 Việt Nam lại có trận đấu rất thành công nữa, thắng đội U16 chủ nhà Indonesia 1-0 để chắc chắn giành quyền vào đá trận chung kết.

 
Mặc dù chơi trên sân của đội chủ nhà có sự cổ động của đông đảo người hâm mộ Indonesia, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chơi rất hay và có bàn thắng sớm ở phút thứ 6 do công của Nguyễn Đô.


Sau bàn thua này, U16 Indonesia tấn công mạnh để tìm bàn gỡ và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng thủ môn đội U16 Việt Nam Nguyễn Sơn Hải đã chơi xuất sắc, ngăn chặn hầu hết những pha dứt điểm của đội chủ nhà. Những chân sút như R. Alfian và A. Putro Nugraha từng sút tung lưới đội Đông Timor, nhưng bất lực trước hàng phòng ngự và thủ môn đội Việt Nam. Đội U16 có có hội ghi thêm bàn thứ hai, nhưng Nguyễn Xuân Nam không tận dụng được. Các cầu thủ Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Văn Vui chơi rất hay trận này.


Sau trận đấu, HLV đội U16 Việt Nam phát biểu : Chơi trên sân đội chủ nhà bao giờ cũng khó khăn, cho nên chúng tôi chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Việc có được bàn thắng sớm khiến các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin hơn trong 85 phút còn lại”.


HLV đội U16 Indonesia Mundar Karya đánh giá : Thật là khó khi đá với đội Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thành công vì chúng tôi không có cầu thủ cầm chịch lối chơi. Trận đấu gặp đội Trung Quốc sắp tới, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng để lọt vào trận chung kết.


Để lọt vào trận chung kết, U16 Indonesia buộc phải thắng U16 Trung Quốc, trong khi U16 Việt Nam sau hai trận có 6 điểm, đã chắc chắn lọt vào trận chung kết.
 
 
 
                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục