Trước đội khách Juventus thi đấu đầy quyết tâm, Manchester City phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 sau khi bị đối thủ dẫn bàn ở lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Europa League diễn ra vào rạng sáng nay.

Adam Johnson giúp Man “xanh” giành lại 1 điểm từ tay Juve
 
Bị đánh giá thấp hơn cộng với việc thi đấu trên sân khách nhưng Juventus lại bất ngờ có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Ngay phút thứ 9, có bóng chếch bên hành lang cánh trái, V. Iaquinta tung cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành làm bó tay TM J. Hart.
 
Bàn thua làm các cầu thủ Man City bừng tỉnh còn Juvetus chỉ biết co cụm phòng thủ. Như thường lệ, thủ quân C. Tevez vẫn là người chơi xông xáo nhất trên hàng công của The Citizens. Cầu thủ người Argentina liên tục có những pha khuấy đảo làm khổ hàng phòng ngự của Bianconeri. Đầu tiên là cú cứa lòng đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tất ở phút 17. Kế đến là đường chuyền để G. Barry đánh đầu ngược dội cột dọc, ngay lập tức A. Johnson ập vào sút bồi nhưng TM A. Manninger đã kịp thời khép góc.
 
Tuy nhiên, các fan của Man City không phải chờ đợi lâu. Phút 37, Y. Toure cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi chọc khe sắc bén vào trung lộ để Johnson đối mặt với Manninger và hạ gục TM người Áo bằng một pha kết thúc nhẹ nhàng, gỡ hòa cho Man City.
 
Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra ở thế trận giằng co và không nhiều cơ hội được tạo ra bởi lối chơi kém sáng tạo của hai bên. Pha bóng đáng chú ý nhất đến vào phút 84 khi cú sút phạt của A. Del Piero đưa bóng chạm mép dưới xà ngang rồi nảy xuống vạch vôi nhưng lại bật trở ra ngoài.
 
Không giành được chiến thắng, Man City khiến nhiều người hoài nghi về sức mạnh lẫn tính ổn định của họ. Còn với Juventus, sau hơn 11 năm, kể từ trận hòa 1-1 trước M.U tại bán kết Champions League 1998/99 và trải qua 8 trận thua liên tiếp, “Bà đầm già” mới lại giành được điểm đầu tiên trên đất Anh.
 
Một đại diện khác của Premier League là Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng khi hòa bạc nhược trước chủ nhà Utrecht. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside phải nhờ đến may mắn mới rời đất Hà Lan mà không bị thủng lưới.
Phong độ nhạt nhòa của Fernando Torres cũng là hình ảnh chung của Liverpool
 
Tung ra đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu vắng đội trưởng S. Gerrard. Thế nhưng Liverpool không thế áp đặt thế trận tấn công trước Utrecht. Bộ đôi tiền đạo F. Torres và D. Kuyt hầu như không tạo được tình huống đáng chú ý nào lên cầu môn của thủ thành M. Vorm, ngược lại bên dưới hàng phòng ngự, khung thành của P. Reina nhiều phen chao đảo với các pha uy hiếp của T. Cornelisse và M. Silberbauer.
  
Ở các trận đáng chú ý khác, ĐKVĐ Atletico Madrid vẫn chưa biết mùi chiến thắng khi bị Bayer Leverkusen cầm chân ngay trên thánh địa Vicente Calderon và hiện xếp cuối bảng B với chỉ 1 điểm. Sevilla sau khi thay tướng đã có được 3 điểm đầu tiên khi thắng sát nút 1-0 trên sân Westfalenstadion của Dortmund. Trận thắng đậm nhất ở loạt trận này thuộc về Sporting Portugal khi họ đè bẹp Levski Sofia 5 bàn không gỡ.

                                                                                            Theo Báo NLĐ


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục