Sau khi phản ánh với Báo NLĐ, các VĐV được mời đến họp đội và nhận thêm tiền bồi dưỡng mới quyết toán xong. Các thành viên ban huấn luyện yêu cầu phải nộp 10 triệu đồng/người để bù số tiền thâm hụt

Sau khi Báo NLĐ đăng bài “Nạn ăn chặn lan sang pencak silat” trên số báo ra ngày 8-11-2010 phản ánh việc các VĐV đội tuyển pencak silat TPHCM bị cắt xén tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tại giải trẻ toàn quốc 2010, chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến của phụ huynh, HLV, VĐV bày tỏ sự đồng tình về nội dung bài báo, đồng thời cho biết thêm nhiều chi tiết liên quan khác.

 
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết quan điểm của lãnh đạo ngành là phải giải quyết dứt điểm, không thể để tình trạng ăn chặn kéo dài hết môn này lại đến môn khác, gây ảnh hưởng đến công tác đào tạo lực lượng VĐV đỉnh cao.
 
Trước mắt, lãnh đạo sở đề nghị ban huấn luyện đội pencak silat phải làm giải trình theo đơn phản ánh của VĐV để ban giám đốc sở xem xét, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng thì có thể chuyển sang cơ quan điều tra giải quyết. 
 
Cần nhắc lại trong bài viết “Nạn ăn chặn lan sang Pencak Silat”, Báo NLĐ chỉ nêu nội dung theo đơn phản ánh của tập thể 19 VĐV và cho thấy vụ việc này khá giống vụ khiếu nại của các VĐV petanque trước đó, đồng thời cho thấy trách nhiệm quản lý thuộc về cá nhân và đơn vị cụ thể.
 
 
VĐV Phan Thanh Mỹ (TPHCM – trái) thi đấu tại Giải Pencak Silat trẻ toàn quốc 2010. Ảnh: Hồng Long


Tuy nhiên, trả lời với công luận trong tư cách trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng, ông Giáp Trung Thang khẳng định những chi tiết được báo đăng chưa chính xác.
 
Đúng, sai của vụ việc có lẽ phải chờ các cơ quan chức năng xem xét kết luận, nhưng theo các VĐV đứng đơn phản ánh, ngay sau khi Báo NLĐ đưa thông tin, hôm qua, 9-11, HLV Nguyễn Thanh Hoa, thành viên ban huấn luyện, đã yêu cầu các VĐV đến họp đội và nhận thêm tiền bồi dưỡng do HLV Nguyễn Văn Hướng mới quyết toán xong.
 
Các VĐV cảm thấy đây là hiện tượng bất thường bởi vì sao phải chờ báo chí lên tiếng ban huấn luyện mới chi trả thêm tiền, trong khi thời hạn tập huấn, thi đấu đã kết thúc hơn 2 tháng qua?
 

HCV chỉ nhận 80.000 đồng!

Trong số 19 VĐV làm đơn phản ánh vụ việc, trường hợp VĐV Phan Thị Tuyết Lan được ghi nhận là bi đát nhất khi trong suốt gần 2 tháng tập huấn, thi đấu và giành HCV nhưng chỉ được ban huấn luyện phát vỏn vẹn 80.000 đồng. Cô bị mất số tiền theo quy định là 1.840.000 đồng.

Không dừng lại thông tin bất thường trên, trong tư cách là thành viên ban huấn luyện đội pencak silat, HLV Huỳnh Thanh Phong đã bức xúc cho biết việc ăn chặn tiền VĐV là có thật bởi vào cuối tuần trước, HLV Hướng có thông báo số tiền chi bồi dưỡng VĐV vừa qua bị thâm hụt và yêu cầu các thành viên ban huấn luyện phải góp lại mỗi người gần 10 triệu đồng!
 
Theo ông Phong, vụ việc khuất tất đối với chế độ tiền bồi dưỡng các VĐV pencak silat cần phải được làm rõ. Ông Phong trong suốt thời gian tham gia đội pencak silat không những đã bỏ nhiều công sức cùng với tiền cá nhân để thưởng riêng cho VĐV, nhưng cuối cùng bản thân trở thành nạn nhân của việc ăn chặn tiền bồi dưỡng, khi ông chỉ nhận được vỏn vẹn 1 triệu đồng tiền công cho suốt 2 tháng huấn luyện.
 
Xung quanh vụ việc trên, nhiều ý kiến nhận định rằng cho dù hôm qua (9-11) ban huấn luyện mới mời các VĐV lên thanh tóan đủ số tiền bồi dưỡng nhưng với những diễn biến được phản ánh, rõ ràng việc làm của các HLV như muốn khỏa lấp vụ việc. Ông Nguyễn Hùng cho biết thêm, cần phải có biện pháp chấn chỉnh mạnh mới chấm dứt tình trạng này.
 
                                                                             Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục