Sau 11 ngày chính thức tranh tài, SEA Games 27 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc hoành tráng không kém lễ khai mạc. Đây là cơ hội cuối cùng để Myanmar quảng bá hình ảnh và nói lời chào tạm biệt với bạn bè khu vực.

 

Bắt đầu cho lễ bế mạc SEA Games 2013, bộ đôi người dẫn chương trình Ko Swe Hein và Ma Su Ya Min chào người hâm mộ và nêu chi tiết thành tích huy chương của các đội hàng đầu, trong đó có Việt Nam, đoàn đã đứng thứ 3 tại kỳ đại hội năm nay với 73 tấm HCV.

 

Những người dẫn chương trình của nước chủ nhà cũng cảm ơn những tình nguyện viên, những người đã phục vụ hết mình để có được một kì SEA Games thành công tại Myanmar.

 

Bài hát “Tạm biệt với tình hữu nghị” mở đầu buổi lễ bế mạc. Lời bài hát nói rằng tất cả sẽ ở trong trái tim của Myanmar, dài lâu như ngọn núi cao Yoma. Tiếp theo là các bài hát

“SEA Games của chúng ta” và “Chúng tôi có thể làm điều đó”, được hát bởi Sai Si Kham Leng, Benny Phye và Thiri Swe. Tiếp đến là bài hát  “Dòng máu hoàng gia” được trình bày bởi May Sweet và May Kha Lar.

 

“Hãy hòa bình”, bài hát được mô tả với giai điệu xây dựng cho tất cả các sinh vật sống và không sống trên toàn thế giới.


Tổng thống Myanmar U Thein Sein và vợ Daw Khin Khin đến tham dự buổi lễ bế mạc

Tổng thống Myanmar U Thein Sein và vợ Daw Khin Khin đến tham dự buổi lễ bế mạc

Tổng thống Myanmar U Thein Sein và vợ Daw Khin Khin đến tham dự buổi lễ bế mạc
 
Tổng thống Myanmar U Thein Sein và vợ Daw Khin Khin đến tham dự buổi lễ bế mạc
 
Tổng thống Myanmar U Thein Sein và vợ Daw Khin Khin đến tham dự buổi lễ bế mạc
 
Pháo hoa trên sân vận động Wunna Theikdi, cũng như lễ khai mạc SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar tiếp tục mang đến cho người hâm mộ sự ấn tượng mạnh.
 
Tiếp tục cập nhật 
 
Tiếp tục cập nhật
 
Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

 
Tiếp tục cập nhật
 
Tiếp tục cập nhật
 
Tiếp tục cập nhật
 
Sau màn pháo hòa, múa kết hợp hiệu ứng ánh sáng tiếp tục là một bài hát có tên “Sự phát triển tiến lên với Vigor”, một bài hát nói về tầm quan trọng của tuổi trẻ Myanmar trong tương lai của đất nước.
 
Lễ bế mạc SEA Games 27

Lễ bế mạc SEA Games 27

Lễ bế mạc SEA Games 27

Lễ bế mạc SEA Games 27

Một màn biểu diễn của các môn thể thao truyền thống của Myanmar chinlone, vốn được bắt đầu được chơi trong thế kỷ thứ 5. Chinlone là môn thi đấu đầu tiên SEA Games 27, Myanmar cũng nhận được tấm HCV đầu tiên. Các VĐV  chủ nhà đã giành sáu huy chương vàng trong môn thể thao này. Ở Myanmar, Chinlone khá phổ biến trong đời sống của người dân khi hầu hết mọi người dân đều biết chơi môn này.
 
Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar
 

“Vũ điệu voi hoàng gia”, màn trình diễn của những chú voi trên nền nhạc có nguồn gốc từ miền trung Myanmar.

 
Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar
 
Một quốc gia ven sông với nước dồi dào, “Dòng sông đầy màu sắc hoa” tôn vinh tầm quan trọng của các tính năng tự nhiên trong lịch sử của Myanmar và đời sống và văn hóa của dân số đa dạng của đất nước.

 

“Myanmar bất diệt” mô tả sự đa dạng dân tộc phong phú của đất nước, và nhiều trở ngại trên con đường để thực hiện một nhà nước hiện đại mới, hòa bình và thịnh vượng.

 

Người mang cờ tiến vào sân vận động Wunna Theikdi với những người chiến thắng ở các môn thể thao tại SEA Games 27 (đại diện)

 

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar

Lễ bế mạc SEA Games 27: Lời tạm biệt của Myanmar
 

Một bản tóm tắt của SEA Games 27 được trình bày bởi Bộ trưởng Bộ Thể thao U Tint San, ông cũng là Chủ tịch Ban tổ chức 27 SEA Games và Ủy ban Olympic quốc gia Myanmar.

 
Phó Tổng tống Myanmar đọc diễn văn bế mạc SEA Games 27. Hẹn gặp lại ở SEA Games 28 tại Singapore.
 
 
 
                                                                              Theo Dantri
 
 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục