Toàn cảnh sân vận động tỉnh tại buổi tổng duyệt.

Toàn cảnh sân vận động tỉnh tại buổi tổng duyệt.

(HBĐT) - Sáng 27/3, tại sân vận động tỉnh, BTC Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V, năm 2014 đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan. Tham gia tổng duyệt có đông đảo các khối diễu hành, trình tấu cồng chiêng.

 

Chương trình tổng duyệt được tiến hành theo trình tự như tại lễ khai mạc chính thức sẽ tổ chức vào ngày 29/3. Theo đó, đúng 8 giờ, lễ khai mạc  diễn ra. Mở đầu là màn diễu hành biểu dương lực lượng của 38 khối đại diện cho các ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, LLVT và học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Tiếp theo là màn rước đuốc, thắp ngọn lửa truyền thống do lãnh đạo tỉnh thực hiện và phần nghi lễ, đọc các bài diễn văn, lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Sau các nghi lễ là màn trình tấu cồng chiêng có sự tham gia của 500 tay chiêng huyện Cao Phong với chủ đề “Hòa Bình khoe sắc hướng tới tương lai”, gồm 3 phần diễn ra trong 7 phút, 15 giây. Kết thúc lễ khai mạc là màn màn đồng diễn của 1.000 sinh viên trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội. Màn đồng diễn này được tiến hành tổng duyệt cùng thời gian ngay tại trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội với 3 chương: chương 1 – Hòa Bình yêu thương; chương 2 – khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chương 3 – Hòa Bình đổi mới hội nhập.

 

Theo đánh giá của BTC, chương trình tổng duyệt cơ bản diễn ra theo đúng kịch bản tổng thể, bảo đảm sự phối hợp giữa các phần. Cơ sở vật chất, các điều kiện diễn ra đại hội đảm bảo. Các tiểu ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. BTC cũng đã thống nhất thêm một số chi tiết cụ thể diễn ra trong lễ khai mạc như tại các khối diễu hành, làm nền, cầm biển đoàn… 

    

Dự kiến tại lễ khai mạc, ngoài khách mời là lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, còn có đoàn lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào dự. Buỗi lễ sẽ có tổng số khoảng 7.000 người tham gia, gồm: 4.000 học sinh làm nền, 1.500 người tham gia diễu hành, 500 nghệ nhân cồng chiêng, 1.000 sinh viên trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội đồng diễn. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, một số bộ môn đã tổ chức thi đấu và cuộc đua tranh ngôi vị toàn đoàn diễn ra khá quyết liệt. Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các cuộc đua tài ở các môn điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ.

 

 

 

                                                                           Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục