Nguyễn Thị Mai Hưng được chờ đợi nằm trong nhóm đầu tại giải nữ.

Nguyễn Thị Mai Hưng được chờ đợi nằm trong nhóm đầu tại giải nữ.

Đội tuyển cờ vua nữ quốc gia gồm sáu thành viên (trong đó có ba kỳ thủ nữ) đã tới Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất (UAE) dự Giải vô địch châu Á 2014.

 

Giải năm nay sẽ thi đấu hai nội dung gồm giải mở rộng dành cho cờ vua châu Á và giải vô địch cờ chớp nhoáng nữ. Đội hình nữ tham dự Giải vô địch nữ châu Á 2014 cờ chớp nhoáng gồm: Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng. Trong số này, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã có thời gian tập huấn dài hạn tại Hungary thời gian qua. Giải sẽ thi đấu chín ván theo hệ Thụy Sĩ. Giải vô địch nữ châu Á 2014 cờ chớp có 25 kỳ thủ góp mặt. Tại giải này năm ngoái, các kỳ thủ của Việt Nam gồm: Hoàng Thị Như Ý, Nguyễn Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An đã kết thúc ở các vị trí năm, sáu, bảy. Chức vô địch năm nay có phần thưởng là ba nghìn USD.

Trong khi đó, ở giải mở rộng, ngoài ba gương mặt nữ trên, Việt Nam còn đăng ký ba thành viên nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải và Nguyễn Đức Hòa. Trong cuộc đấu năm ngoái tổ chức ở Manila (Philippines), Việt Nam có đội hình mạnh nhất gồm: Lê Quang Liêm, Trường Sơn và Đào Thiên Hải, nhưng vị trí cao nhất cũng chỉ là hạng tư cá nhân nam (thuộc về Quang Liêm). Năm nay, Quang Liêm bận học tại Mỹ nên không góp mặt. Năm ngoái, Trường Sơn kết thúc ở vị trí thứ chín.

Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26-4 và thi đấu ở thành phố Sharijah.

 

                                                                       Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục