Châu Tuyết Vân là gương mặt nổi bật ở giải quyền năm nay.

Châu Tuyết Vân là gương mặt nổi bật ở giải quyền năm nay.

Đội tuyển biểu taekwondo biểu diễn quyền đã đạt thành tích đúng như chỉ tiêu đề ra tại giải vô địch châu Á 2014 đang thi đấu ở Uzbekistan

 

Nội dung biểu diễn quyền tranh tài trước và đã khép lại trong tối 25-5. Đội Việt Nam góp mặt với mười ba võ sĩ nội dung quyền và giành được ba huy chương vàng, bốn huy chương bạc cùng hai huy chương đồng.

Ba chức vô địch mà đội quyền đạt được thuộc về Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh (đồng đội nữ), Tuyết Vân – Lệ Kim – Xuân Linh – Thiên Phụng – Thanh Trung (đồng đội nam nữ phối hợp), Ngô Thị Thùy Dung (cá nhân nữ).

 

Ngay sau khi kết thúc thi đấu biểu diễn quyền, đội Việt Nam bước vào thi đấu đối kháng. Năm nay là lần thứ 21 của giải taekwondo vô địch đối kháng châu Á. Chúng ta góp mặt với 13 võ sĩ (trong đó có nhiều vận động viên tên tuổi như Nguyễn Trọng Cường, Lê Huỳnh Châu, Doãn Thị Hương Giang…).

 

Giải taekwondo châu Á tổ chức theo định kỳ hai năm một lần. Tại giải năm 2012, Việt Nam là chủ nhà. Trong các cuộc đấu ở năm 2012, chúng ta có một huy chương vàng (Nguyễn Trọng Cường), một huy chương bạc (Doãn Thị Hương Giang) và hai huy chương đồng (Huỳnh Châu, Thanh Thảo).

 

Môn đối kháng diễn ra từ ngày 26 tới 28-5.

                                 

 

                                                                       Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục