Các phượt thủ nghỉ ngơi trong quá trình khám khá cung đường TPHB - Kim Bôi.

Các phượt thủ nghỉ ngơi trong quá trình khám khá cung đường TPHB - Kim Bôi.

(HBĐT) - Hiện nay, cùng với các môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng đá... thể thao bằng xe đạp đang trở thành xu hướng mới được nhiều người dân trên địa bàn TPHB lựa chọn làm môn thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần. Đạp xe không chỉ để vận động các cơ trong cơ thể mà còn giúp cải thiện các vấn đề về xương cốt một cách hữu hiệu đối với những người trưởng thành. Vì vậy, không khó để nhận ra xu hướng rèn luyện thể dục bằng xe đạp đang ngày một lan rộng, đặc biệt ở những vùng thành thị.

 

Nhiều người đã ví xe đạp là môn aerobic tuyệt vời vì ít gây các chấn động mạnh. Với xe đạp, người luyện tập có thể đạp xe bất cứ đâu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhiều người đã phải từ bỏ môn thể thao yêu thích của mình bởi độ khó của nó hay không có đủ thời gian để tập luyện sau những giờ làm việc căng thẳng. Việc luyện tập bằng xe đạp cũng khá đơn giản, không đòi hỏi bất kỳ kỹ thuật nào quá khó và nhất là bạn cũng khó có thể quên ngay cả khi bỏ một thời gian dài. Ông Nguyễn Văn Từ (phường Phương Lâm, TPHB) cho biết: Trước đây, ông chọn tennis làm môn thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Tuy nhiên, vì gặp phải một số bệnh liên quan đến cột sống, khớp, bác sỹ đã khuyên nên chuyển sang tập xe đạp để các khớp xương tránh bị những tác động mạnh làm gia tăng thêm bệnh. Từ ngày chuyển sang đạp xe, bệnh đau lưng, đau khớp đã thuyên giảm đáng kể. 

 

Để chọn một chiếc xe đạp phù hợp với mình cũng không khó. Chỉ từ 2 triệu đồng trở lên là bạn có thể sắm cho riêng mình 1 chiếc xe đạp thể thao chính hãng. Nhưng việc chọn một chiếc xe phù hợp với vóc dáng để có thể rèn luyện một cách hiệu quả và tạo sự tiện dụng cũng như an toàn cho người dùng cũng là một vấn đề cần được quan tâm hàng đầu khi rèn luyện thể thao bằng xe đạp. Theo anh Trần Đại Nghĩa, giáo viên môn xe đạp trường phổ thông năng khiếu TDTT: Tùy vào giới tính, vóc dáng để chọn lựa chiếc xe thể thao phù hợp, khung 18 là cỡ dành cho những người dùng cao từ 1, 7 m trở lên, thấp hơn nên chọn khung 16 hoặc  17, nếu chiều cao dưới 1, 5 m sử dụng loại khung cỡ 15, đây là những kích thước cơ bản thể hiện cho chiều cao của khung xe (khi chưa lắp yên). Các bạn trai nên chọn khung có độ ngang của gióng lớn sẽ tạo cảm giác cứng, chắc khỏe, còn con gái nên chọn những chiếc xe có độ chéo của gióng ngang lớn để thuận tiện cho việc lên xuống.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, TPHB có khoảng gần 200 người thường xuyên luyện tập thể thao bằng xe đạp. Các cung đường quen thuộc của giới xe đạp Hòa Bình thường đi đó là đường Trần Hưng Đạo - đập thủy điện, đại lộ Thịnh Lang. Vào các ngày nghỉ, một số nhóm tập hợp, cùng nhau đạp dã ngoại trên các con đường tuyến huyện như TPHB - Bãi Chạo, TPHB - Kim Bôi, TPHB - Tân Lạc. Anh Nguyễn Văn Bình (phường Tân Thịnh - TPHB) cho biết: là một công chức Nhà nước, cũng hay phải đi công tác nên thời gian dành cho luyện tập thể thao của anh không có nhiều. Chính vì vậy, xe đạp là môn thể thao phù hợp với người như anh. Anh có thể tập luyện bất cứ thời điểm nào do mình tư sắp xếp thời gian. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, anh cùng mọi người thường rủ nhau đi phượt bằng xe đạp, mệt đâu nghỉ đó, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ về con người, mảnh đất nơi họ đi qua. Tuy nhiên, để có những chuyến đi phượt thuận lợi cần rèn luyện trước cho mình kỹ năng xử lý sự cố hỏng hóc nhẹ như: cân chỉnh phanh, tháo lốp vá săm khi bị xịt lốp, tuột xích, rơi pedan... và có thể bổ sung lên chiếc xe của mình một số bộ dụng cụ, công cụ phục vụ mục đích này.

 

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH -TT&DL là 1 trong những người có đam mê với môn thể thao bằng xe đạp cho biết: định hướng trong thời gian tới sẽ thành lập 1 CLB xe đạp thành phố Hòa Bình với mục đích tạo thành mái nhà chung cho những người yêu bộ môn xe đạp được chia sẻ, gắn bó với nhau hơn.

 

 

 

                                                                               H.N

 

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục