Mats Hummels (5) bật cao đánh đầu, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Mats Hummels (5) bật cao đánh đầu, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Không phải Miroslav Klose, cũng chẳng là Thomas Mueller, hai chân sút được chờ đợi nhiều nhất mà trung vệ Mats Hummels mới có được vai người hùng bằng pha đánh đầu loại bỏ tuyển Pháp đêm 4-7, đưa “xe tăng” Đức tiến thẳng vào bán kết.

 

Không còn một tuyển Đức chủ quan, kiêu ngạo như khi đối đầu và giành chiến thắng sít sao trước Algeria ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Joachim Low trở lại đúng với hình ảnh thực dụng, khô khan nhưng thực sự hiệu quả dù có thể lối chơi không còn mang phong thái hào hoa, đẹp mắt. Pháp dẫu sao cũng là một đối thủ đẳng cấp, thực sự khác biệt so với các đội bóng mà người Đức từng chạm trán từ đầu giải. Không những thế, một khi “xe tăng” Đức giờ mới thực sự nóng máy và chuyển bánh, chẳng có lý do gì để họ bỏ qua cơ hội đi tiếp vào bán kết.

 

Thomas Mueller đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ tuyển Pháp
Thomas Mueller đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ tuyển Pháp

 

Việc 7 cầu thủ bị cúm trước trận hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình hình nhân sự của Die Mannschaft nhưng vẫn có những thay đổi cần thiết từ HLV Joachim Low. “Lão tướng” Miroslav Klose được ra sân từ đầu vì mục tiêu tìm kiếm bàn thắng cho chính anh cũng là điều mà tuyển Đức cũng rất cần đến. Thomas Mueller và Sami Khedira chơi hộ công từ tuyến hai trong khi đội trưởng Philip Lahm bất ngờ được “kéo” về vị trí hậu vệ phải sở trường…

 

Hai thủ môn đã phải làm việc vất vả trước các chân sút đôi bên, Hugo Lloris của Pháp...
Hai thủ môn đã phải làm việc vất vả trước các chân sút đôi bên, Hugo Lloris của Pháp...

 

... và Manuel Neuer phía tuyển Đức
... và Manuel Neuer phía tuyển Đức

 

Sau khoảng thời gian đầu trận mang tính thăm dò, phút 13, từ vị trí đá phạt chếch sang hành lang trái của Toni Kroos, bóng được rót bổng vào vòng cấm địa tuyển Pháp và trung vệ Mats Hummels lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu ngược về sau, bóng chạm mép dưới xà ngang và đi luôn vào lưới dù thủ môn Hugo Lloris đã tung người hết cỡ để cản phá.

Đây là bàn thắng thứ hai của Hummels tại vòng chung kết lần này và anh cũng chỉ vừa trở lại thi đấu sau chấn thương. HLV Joachim Low cần sự có mặt của anh để giúp gia cố hàng thủ nhưng trung vệ này lại là tác nhân quan trọng trong bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thật ra, trong phần lớn khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Hummels và các hậu vệ tuyển Đức đã rất vất vả trước những pha hãm thành nguy hiểm của tuyển Pháp. Bản thân Hummels cũng có tình huống không theo kịp Karim Benzema, để tiền đạo này tự do đánh đầu cận thành nối quả tạt cánh trái của Patrice Evra, bóng đi ngay người anh thành một pha cứu thua!

 

Giây phút thăng hoa của trung vệ CLB Dortmund
Giây phút thăng hoa của trung vệ CLB Dortmund

 

Những phút cuối trận, HLV Didier Deschamps tung thêm hai chân sút Loic Remy và Olivier Giroud vào tăng cường thế công nhưng tuyển Pháp vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.

 

Karim Benzema nỗ lực tấn công nhưng bàn thắng không đến cho tuyển Pháp
Karim Benzema nỗ lực tấn công nhưng bàn thắng không đến cho tuyển Pháp

 

Thắng trận 1-0, “xe tăng” Đức tiếp tục ì ạch nhưng vẫn lao thẳng về phía trước và lần thứ tư liên tiếp, Die Mannschaft giành quyền tham dự vòng bán kết World Cup. Còn với tuyển Pháp, giấc mơ bay cao, bay xa của “gà trống Gaulois” một lần nữa bị chặn đứng bởi người Đức, sau hai lần thua chính đối thủ này ở bán kết các kỳ World Cup 1982 và 1986.

 

                                                          Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục