Anh Bùi Văn Chình (bên phải) đang trao đổi với cán bộ VH-XH xã Địch Giáo.

Anh Bùi Văn Chình (bên phải) đang trao đổi với cán bộ VH-XH xã Địch Giáo.

(HBĐT) - Đó là anh Bùi Văn Chình (46 tuổi) ở xóm Sung 2, xã Địch Giáo (Tân Lạc). Bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 11 tuổi, đến nay, anh đã đạt được khối lượng thành tích đồ sộ và là tấm gương sáng cho phong trào bơi lội của tỉnh.

 

Anh vừa bày hàng chục huy chương ra bàn nước, vừa nói: “Năm 1979, lúc tôi 11 tuổi thì may mắn được học lớp dạy bơi do trường TDTT T.Ư mở thí điểm tại xã Địch Giáo. Ngay năm đó, sau khi kết thúc khóa học hai tháng, tôi được tham dự giải bơi thiếu niên KV phía bắc tổ chức tại huyện Lạc Sơn và giành HCV nội dung 50m bơi tự do và HCB bơi ngửa”. Thành tích ấn tượng đó đã đánh dấu mốc đầu tiên cho sự nghiệp của anh. Trong những năm qua, anh luôn chăm chỉ luyện tập để có thể tham gia các giải đấu bất cứ lúc nào với tinh thần tốt nhất. Anh chia sẻ: Trước mỗi giải đấu, tôi đều tăng cường luyện tập với cường độ cao hơn, đặc biệt là về thể lực. Tôi tích cực chạy bộ để tăng sức bền của cơ thể, thể lực khi thi đấu bởi yếu tố này góp phần rất lớn vào những chiến thắng của tôi.”. Với 35 năm kinh nghiệm thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau, anh đã giành được khá nhiều huy chương các loại và được huyện tặng thưởng giấy khen cùng với kỷ niệm chương. Điển hình là 3 HCV đạt được tại Đại hội TDTT năm 1990 tổ chức tại bể bơi C500 Bộ CA, HCV giải bơi vượt sông truyền thống cúp truyền hình tỉnh năm 2010,… và gần đây nhất là trong năm 2014 đạt 2 HCV giải bơi trung - cao tuổi tỉnh Hòa Bình. Anh tâm sự: “tôi nhớ nhất kỷ niệm về lần đi thi đấu giải bơi trung - cao tuổi toàn quốc ở Tp.Hồ Chí Minh. Lần đó, trước ngày thi đấu, tôi ăn tối xong và đi qua đường để về phòng nghỉ thì bị xe máy đâm, xước xát và thâm tím ở chân. Ngày hôm sau, dù đã cố gắng hết sức nhưng với cái chân đau, tôi chỉ đạt được 1 HCB và 1 HCĐ”, anh nói với vẻ đầy tiếc nuối. Hồi đầu, địa điểm bơi chỉ dựa vào con đập Khạn ở xóm Khạn cho đến tận bây giờ, ngoài ra không có điểm nào khác, k thuật và kiến thức căn bản chưa có. Tuy nhiên, với niềm say mê bơi lội, anh chỉ mất đúng một tuần để bắt nhịp với cách học mới. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng ngoài việc tiếp tục thi đấu anh còn trực tiếp dạy bơi cho hơn 20 em tại lớp học bơi do xã Địch Giáo mở thường niên cho các em từ 9 - 14 tuổi. Trong đó, em Đinh Công Hùng (xóm Sung 2) do anh Chình đào tạo đã đạt thành tích cao tại giải bơi của ngành GD. Hàng năm, xã đều tổ chức từ 5 – 6 giải với các môn thi bơi lội, bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc (đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co,…). Năm 2013, xã Địch Giáo tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ V và có 452 hộ đạt gia đình thể thao, 1130 người thường xuyên tham gia luyện tập. Gia đình anh Chình cũng là điển hình tham gia tích cực. Vợ anh là Bùi Thị Bui (52 tuổi) và con trai tham gia môn bóng chuyền (đã từng có giải nhất huyện) và đẩy gậy. Với những thành tích đạt được, anh Chình đã có đóng góp không nhỏ cho thể thao địa phương nói riêng và cho thành tích của tỉnh nói chung. Anh chia sẻ: “Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho thể thao địa phương và đóng góp cho thành tích chung của tỉnh. Tôi cũng tích cực theo dạy các lớp học bơi do xã tổ chức để có thể vừa duy trì được truyền thống bơi lội nơi đây, vừa là để các cháu có không gian học tập cũng như vui chơi lành mạnh, bổ ích”. Đặc biệt, việc mở lớp dạy bơi thường niên như vậy là đáng để các địa phương khác học tập, bởi qua đó sẽ có thể giảm bớt nạn đuối nước của trẻ em hiện nay, nhất là trong dịp nghỉ hè.

 

                                                                                   

                                                             Thanh Sơn

                                         (Lớp Báo K56-Đại học KHXH&NV)

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục