Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã khẳng định như vậy vào ngày 26-8 trong buổi lễ công bố nhà tài trợ chính NutiFood và HAGL cho giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 13-9 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)

Sau khi không thể giành chức vô địch tại Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014, U19 Việt Nam trở về sân nhà với kỳ vọng sẽ giữ được cúp dù các đối thủ ở giải năm nay đều rất mạnh. U19 Việt Nam nằm cùng bảng B với 2 khách mời là U19 Nhật Bản và U19 Úc. Bảng A chỉ gồm toàn các đại diện khu vực là U19 Myanmar, U19 Thái Lan và U19 Indonesia.

Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đưa ra quy định chỉ các đội bóng lọt vào VCK U19 châu Á 2014 (diễn ra vào tháng 10 tới tại Myanmar) mới được thi đấu giải này. Điều đó để tăng tính cọ xát, giúp các đội bóng trẻ của khu vực tiến xa hơn ở sân chơi châu lục. Tại giải đấu sắp tới, U19 Việt Nam đặt mục tiêu giành ngôi vô địch, cải thiện thể lực và tiếp tục trình diễn lối chơi cuốn hút.

Minh Vương là một trong hai cầu thủ sẽ được bổ sung vào thành phần U19 Việt Nam dự giải
 Ảnh: HẢI ANH
Minh Vương là một trong hai cầu thủ sẽ được bổ sung vào thành phần U19 Việt Nam dự giải Ảnh: HẢI ANH

Các đội dự Giải U19 Đông Nam Á sắp tới thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào chơi bán kết. U19 Việt Nam từng thắng U19 Úc 5-1 nhưng cũng từng thua U19 Nhật Bản tới 0-7 ở Cúp NutiFood đầu năm 2014 trên sân Thống Nhất. Theo VFF, lứa U19 hiện tại sẽ tiếp tục được đầu tư với những chuyến tập huấn chất lượng tại châu Âu để hướng tới mục tiêu cao ở SEA Games 2015 và 2017.

Chuẩn bị cho giải cũng như VCK U19 châu Á 2014, trong ngày 26-8, HLV Guillume Graechen đã quyết định gọi bổ sung 2 cầu thủ Trần Anh Thi của Tây Ninh và Trần Minh Vương của HAGL ngay sau khi cả đội trở về tập luyện ở Trung tâm TDTT Hàm Rồng (Gia Lai). Trên thực tế, cả 2 cầu thủ này đều đã từng tập trung cùng đội U19 quốc gia trước đây. Với việc HLV Graechen từng khẳng định tại Brunei là khi dự giải U19 Đông Nam Á sẽ đóng khung lực lượng mạnh nhất, rõ ràng sẽ không còn cơ hội cho những cầu thủ trẻ khác được lên tuyển.

Quyết định của chuyên gia người Pháp cũng dễ hiểu bởi với sự trở lại của Anh Thi, hàng trung vệ U19 đã quá chật chội với tổng cộng 5 trung vệ, chưa kể hậu vệ Ksor Úc cũng có khả năng đá trung vệ rất tốt. Trong đó, Đông Triều và Tiến Dũng vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu dù cả hai đã chơi không tốt trong trận chung kết thua U19 Myanmar tại Giải U22 Đông Nam Á.

Riêng trường hợp của Minh Vương, người vừa nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014, HLV Graechen thực ra đã “chấm” tiền vệ trẻ này từ trước nhưng vì muốn cầu thủ này được thi đấu nhiều hơn ở HAGL nên ông chỉ gọi tập trung khi V-League 2014 kết thúc.

Ngày 3-9, U19 Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội dự giải. 

 

                                                                 Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục