HLV và các thành viên đội tuyển xe đạp địa hình Hòa Bình đang đánh giá, bình xét chất lượng tập luyện của các VĐV sau mỗi buổi tập.

HLV và các thành viên đội tuyển xe đạp địa hình Hòa Bình đang đánh giá, bình xét chất lượng tập luyện của các VĐV sau mỗi buổi tập.

(HBĐT) - Mục tiêu đặt ra của đoàn thể thao Hòa Bình tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 khá khiêm tốn: đoạt 9 huy chương, trong đó có 1 HCV và 8 HCĐ. Dù không gây áp lực thành tích nhưng giới chuyên môn tỉnh nhà cũng nhìn nhận ra rằng, đội tuyển xe đạp của tỉnh sẽ là 1 trong 9 môn lãnh nhiệm vụ quan trọng này. Bởi từ trước đến nay, đội tuyển xe đạp địa hình tỉnh luôn bảo đảm cho đoàn VĐV tỉnh ta những tấm huy chương tại các giải vô địch, giải trẻ toàn quốc. Vì thế, sự kỳ vọng là có cơ sở...

 

Chuẩn bị cho các cuộc đua xe đạp địa hình sắp tới (môn xe đạp của Đại hội TD-TT toàn quốc được tổ chức tại Hòa Bình), 10 VĐV nam, nữ đã được triệu tập. Đây là những VĐV từng học tập môn xe  đạp tại trường PT năng khiếu TD-TT tỉnh. Trong số này có nhiều VĐV từng đoạt HCV, B, Đ tại các giải xe đạp vô địch, giải trẻ toàn quốc những năm gần đây. Nhiều cái tên đã có thành tích tốt như: Đinh Văn Linh, Bùi Văn Tuần, Bùi Thị Yến... cùng các thành viên khác trong đội tuyển như Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Cương, Bùi Quang Phú, Bùi Văn Thảo, Lê Tú Oanh, Bùi Thị Quỳnh, Bùi Thị Huê. Các thành viên đến từ TPHB, Cao Phong và huyện Tân Lạc. Đại hội lần này, các VĐV tỉnh ta đua tài, dự tranh 12 bộ huy chương ở các nội dung  của nam và nữ: băng đồng tính giờ, băng đồng tiếp sức, băng đồng ôlimpíc cá nhân và đồng đội, đổ đèo 1,3 km. Trong đó, đội tuyển hy vọng ở các nội dung băng đồng tiếp sức nam và nữ, băng đồng ôlimpíc cá nhân và đồng đội, nội dung đổ đèo nam...

 

Có thể thấy rằng các cuộc đấu dù bất cứ môn nào trong đại hội đều gay cấn, căng thẳng gấp nhiều lần so với các giải vô địch thường niên bởi tính chất huy chương của Đại hội luôn quyết định đến thứ hạng của các đoàn VĐV tỉnh, thành, ngành. Cũng vì thế, bước vào năm nay, ban huấn luyện đội tuyển đã sớm xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu; chuẩn bị các giáo án cần thiết cho từng đối tượng VĐV, giúp họ hạn chế những khiếm khuyết trong chuyên môn, kỹ thuật tâm lý và thúc đẩy các điểm mạnh. Bên cạnh đó, đội tuyển xe đạp Hòa Bình đã tạo cho các VĐV trẻ được cọ xát một số giải thể thao xe đạp trẻ toàn quốc. Chính từ các cuộc đấu này dù không đoạt HCV (đoạt 4 HCB, Đ) nhưng các VĐV như: Linh, Tuần, Yến, Oanh... đã đúc rút được cho mình nhiều kinh nghiệm thi đấu, nhất là hiểu được thực lực của các đoàn bạn để có kế sách trong cuộc đấu toàn quốc.

 

Huấn luyện viên Trần Đại Nghĩa chia sẻ rằng, Ban huấn luyện và các VĐV đều xác định được nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm 2014, trong đó phải phấn đấu có được thành tích tốt nhất. Để có được nền tảng toàn diện trước giải, các thành viên trong đội tuyển đều tuân thủ tốt các bài tập về rèn luyện thể lực, chuyên môn, tốc độ, sự phối hợp trong cuộc đấu đồng đội... Thời gian qua, đội tuyển xe đạp đã nỗ lực tập luyện, bất kể đó là bài tập trên đường trường nắng cháy (chạy 100 - 200/km/ ngày) hay các bài tập đổ đèo cần sự can đảm và lòng dũng cảm. Xe đạp địa hình - môn thể thao được trông chờ đem lại thành tích tốt nhất cho đoàn Hòa Bình tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII. Vì thế rất cần sự quan tâm, chăm lo đầu tư nhiều hơn nữa cho các thành viên trong đội tuyển như: bổ sung xe đạp cho đội tuyển; cần có thuốc bổ, nước uống dinh dưỡng trong quá trình tập luyện, thi đấu - điều cần tối thiểu cho các VĐV xe đạp mà từ trước đến nay đội tuyển xe đạp Hòa Bình chưa có được.

 

                                                                   

 

                                                                        Bùi Huy

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục