Lễ diễu hành tại Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hoà Bình lần thứ VII - năm 2014.

Lễ diễu hành tại Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hoà Bình lần thứ VII - năm 2014.

(HBĐT) - Sáng 17/10, ngành GD&ĐT thành phố Hoà Bình tổ chức khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ VII – năm 2014. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Sở GD&ĐT; Thành uỷ, UBND và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hoà Bình.

 

Mở đầu lễ khai mạc là lễ diễu hành của 38 đoàn, trong đó có 34 đoàn khối các trường tiểu học, THCS; 4 đoàn đại diện cho cán bộ, giáo viên, học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS và lực lượng trọng tài. Hội khỏe thành phố Hoà Bình bắt đầu diễn ra từ tháng 1/2014 thu hút 3.000 lượt vận động viên là học sinh các trường trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Các vận động viên tham gia thi đấu các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, bơi lội, kéo co, đẩy gậy, điền kinh.

 

       

 Màn đồng diễn với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” tại Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hoà Bình lần thứ VII- năm 2014.

 

Ngay sau phần lễ là màn đồng diễn của 800 học sinh của các trường tiểu học, THCS Lý Tự Trọng, Hữu Nghị, Sông Đà, Đồng Tiến và Mầm non Sơn Ca với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” gồm 3 chương: Tuổi trẻ thành phố Hoà Bình, khoẻ để học tập, lao động, sáng tạo vì ngày mai lập nghiệp; Sắc màu Tây Bắc; Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

 

Dự kiến, Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hoà Bình lần thứ VII sẽ kết thúc các môn thi đấu vào ngày 22/10.

 

                                                                                      PV

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục