Bay biểu diễn thả khói màu tại lễ khai mạc.

Bay biểu diễn thả khói màu tại lễ khai mạc.

(HBĐT) - Ngày 1/11, tại xã Chí Đạo (Lạc Sơn), Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục TDTT, Công ty CP Du lịch An Thịnh tổ chức lễ khai mạc Giải dù lượn Việt Nam mở rộng năm 2014. Đến dự, cổ vũ cho giải có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng cục TDTT, Sở VH-TT&DL, huyện Lạc Sơn và hàng vạn người hâm mộ trong, ngoài tỉnh.

 

Giải năm nay quy tụ 60 VĐV dù lượn xuất sắc đến từ các CLB dù lượn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hòa Bình, Đà Nẵng và các đoàn nước ngoài: Pháp, Nhật Bản, Ba Lan, Anh, Indonesia. Giải chính thức diễn ra trong 2 ngày (1 - 2/11). Các VĐV thi đấu nội dung hạ cánh chính xác tranh các hạng mục giải. Ở giải cá nhân nam, nữ, VĐV thi đấu tối đa 7 vòng, tối thiểu 1 vòng tính điểm. VĐV có tổng số điểm thấp nhất (gần vị trí tâm vòng tròn nhất) sẽ đạt giải cao nhất. Thi cá nhân gồm tất cả các VĐV; thi đồng đội, mỗi đội gồm 5 VĐV. Thành phần đội do các đoàn đề cử hoặc VĐV tự đăng ký với nhau, có thể là các VĐV ở các CLB, quốc gia khác nhau. VĐV xuất phát từ đỉnh núi Bái Nhạ, xã Ngọc Sơn ở độ cao 480m so với mực nước biển, tọa độ: 20.4421, 105.3826. Sau đó, bay lên bầu trời và hạ cánh tại cánh đồng xã Chí Đạo, độ cao 60m. Chênh lệch độ cao các VĐV thực hiện thi đấu là 420m.  

 

     

                                                 Cất cánh

 

     

                                            Bay lượn trên bầu trời

 

     

                                                      Hạ cánh

 

Kết thúc giải, BTC sẽ trao các giải thưởng: cá nhân nam, nữ (toàn giải), cá nhân nam, nữ (Việt Nam), đồng đội. Đây là lần thứ 2 Hòa Bình đăng cai Giải dù lượn Việt Nam mở rộng. Giải đấu dù lượn chính thức đầu tiên của Việt Nam vào năm 2012 cũng được tổ chức tại 2 xã Ngọc Sơn, Chí Đạo (Lạc Sơn) với sự tham gia của gần 50 VĐV.

 

Giải dù lượn năm 2014 được tổ chức nhằm tiếp tục kiểm tra, đánh giá trình độ, kỹ năng của VĐV dù lượn Việt Nam trước khi tham gia thi đấu tại các giải khu vực, thế giới. Đồng thời, là cơ hội để Hòa Bình quảng bá với du khách trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Bái Nhạ có vị trí lý tưởng, hội tụ đầy đủ các yếu tố về không gian, thời tiết, là một trong ba điểm bay dù lượn đẹp nhất cả nước. Đỉnh Bái Nhạ lộng gió, bốn bề núi non trùng điệp, điểm đáp là thung lũng bằng phẳng, những thửa ruộng mía tím xanh mướt, bao quanh là những ngôi nhà sàn đậm bản sắc văn hóa Mường Vang.

 

                                                                                                  

                                                                                    Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục