2 VĐV Đinh Văn Linh (trái ảnh) và Nguyễn Văn Quang (phải ảnh) đang là các VĐV trụ cột của đội tuyển xe đạp địa hình Hoà Bình, góp phần vào các thứ hạng toàn đoàn của tỉnh ta.

2 VĐV Đinh Văn Linh (trái ảnh) và Nguyễn Văn Quang (phải ảnh) đang là các VĐV trụ cột của đội tuyển xe đạp địa hình Hoà Bình, góp phần vào các thứ hạng toàn đoàn của tỉnh ta.

(HBĐT) - Theo bảng xếp hạng của BTC Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII-năm 2014, trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn Hoà Bình đang tạm xếp thứ 14/65 tỉnh, thành, ngành (tính theo số huy chương thực tế). Nếu tính theo huy chương quy đổi từ Đại hội thể thao Châu Á năm 2014 và Seagames 27, đoàn Hoà Bình xếp thứ 18/65 đoàn. Còn trong bảng xếp hạng riêng cho các tỉnh miền núi, đoàn VĐV tỉnh ta tạm xếp vị trí thứ 2/19 đoàn (sau tỉnh Bắc Giang).

 

Để có thứ hạng đó, Hoà Bình đã đoạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong môn xe đạp địa hình (tổng số 6 huy chương). Hoà Bình có thể vươn lên hơn trong bảng tổng sắp toàn quốc, nếu thi đấu thành công ở những môn thi đấu trong đại hội (khai mạc ngày 6/12) như Vovinam, Bôxing, cử tạ, võ cổ truyền, karatedo, điền kinh, Golf… Được biết, chỉ tiêu xếp hạng chung cuộc Đại hội toàn quốc của tỉnh ta là ở vị trí 40-45/65 đoàn. Hiện nay, đoàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đoàn Quân Đội đang ở các vị trí nhất, nhì, ba toàn đoàn. Riêng đoàn Hà Nội đang có 91 HCV, 34 HCB và 25 HCĐ.

                                                                      

                                                                      Bùi Huy

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục