Đội tuyển việt dã trường THPT Lũng Vân với niềm vui sau khi kết thúc các nội dung thi đấu.

Đội tuyển việt dã trường THPT Lũng Vân với niềm vui sau khi kết thúc các nội dung thi đấu.

(HBĐT) - Năm 2014, đoàn VĐV trường THPT Lũng Vân có nhiều dịp xuống núi tham gia các giải thể thao do ngành GD &ĐT tổ chức và đạt được nhiều thành tích khả quan. Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ VII, đoàn VĐV trường THPT Lũng Vân đã đoạt 5 huy chương (2 HCB, 3 HCĐ) và tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXIII, trường đã vươn lên vị trí thứ nhất. Đây là thành tích tốt nhất của các VĐV của 1 trường vùng cao Tân Lạc tại giải việt dã cấp tỉnh dù nhiều năm trước, đoàn VĐV của trường cũng từng khẳng định được mình.

 

 Từ khi ngành GD &ĐT là thành viên Ban tổ chức Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình hàng năm, trường THPT Lũng Vân cũng là một trong các trường THPT hưởng ứng phong trào việt dã bằng các hoạt động thiết thực. Cùng với các trường THPT gắn bó với giải như Mường Chiềng, Lạc Sơn, Đại Đồng, Ngô Quyền, Lạc Long Quân, Đà Bắc... trước mỗi mùa giải, THPT Lũng Vân đã sớm triển khai công tác chuẩn bị (phát động phong trào việt dã trong học sinh, tuyển chọn VĐV, tập luyện...). Trong quá trình gây dựng phong trào việt dã, đội ngũ giáo viên dạy bộ môn TD -QP đã làm tốt công tác tham mưu với Ban giám hiệu, triển khai kế hoạch tham gia giải, tìm tòi, phát hiện các học sinh có khả năng dự giải. Nhà trường đã lồng phong trào việt dã là một trong các hoạt động thể thao học đường, hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Từ những buổi tập trên các con đường dốc, đèo nơi vùng cao, các lớp VĐV học sinh nhà trường đã đến với giải không chỉ để cọ xát, học hỏi mà để khẳng định thế mạnh truyền thống việt dã của mình. Từ mùa giải năm 2009 - 2013, đội tuyển việt dã nhà trường luôn ở trong tốp các trường THPT đoạt giải cao nội dung đồng đội và cá nhân. Mùa giải năm 2010, đồng đội nam đoạt hạng nhì và đồng đội nữ xếp hạng ba; năm 2011 và năm 2013, đồng đội nam vẫn lọt vào tốp 3 các trường THPT được BTC tặng cờ. Mùa giải lần thứ XXIII - năm 2014, đội tuyển việt dã nhà trường thành công lớn ở các nội dung cá nhân và đồng đội (nam, nữ). Ở cự ly 6 km nam THPT, trước sự đeo bám quyết liệt của VĐV các trường THPT Đà Bắc, Đại Đồng, Công Nghiệp, Trung học KT -KT, THPT Cao Phong..., các VĐV THPT Lũng Vân đã thi đấu với chiến thuật và phân phối sức hợp lý để vươn lên chiến thắng ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Cụ thể, VĐV Đinh Văn Sơn về hạng nhất, VĐV Bùi Văn Anh đoạt hạng ba cùng với VĐV Bùi Văn Hợp về hạng năm đã bảo đảm cho đội nam nhà trường lần đầu tiên đoạt chức vô địch đồng đội (8 điểm).

 

Sau đợt chạy của nam THPT, chứng kiến sự thi đấu xuất sắc của đồng đội, các VĐV nữ THPT Lũng Vân đã có thêm sức mạnh tinh thần để thi đấu bằng nỗ lực cao nhất ở cự ly 4 km nữ THPT. Không phụ lòng tin của thầy, cô và các cổ động viên, 3 VĐV nữ đã nối tiếp thành tích cho đoàn bằng kết quả thi đấu ấn tượng. 2 VĐV Bùi Thị Thu, Bùi Thị Nhung lần lượt đoạt HCB, HCĐ. Dù về hạng 8 nhưng Bùi Thị Hằng đã bảo đảm cho đội nữ nhà trường lên bục vô địch đồng đội nữ với 13 điểm. Phía sau là các đội nữ THPT Quyết Thắng, Đại Đồng... Đây là thành tích tốt nhất của đội việt dã THPT Lũng Vân từ trước đến nay. Chính vì thế, khán giả và người hâm mộ được chứng kiến niềm vui, nụ cười của các HLV, VĐV nhà trường trong lễ trao giải. Mồ hôi, công sức tập luyện bao ngày của thầy và trò đã được đền đáp xứng đáng bằng những tấm HCV, bạc lấp lánh trên ngực. Đó cũng là động lực để nhà trường có thêm niềm tin, sự quyết tâm cho mỗi lần “hạ sơn” thi đấu ở những mùa giải việt dã tiếp theo.

                                

 

 

                                                                            Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục