Giải bóng chuyền truyền thống huyện Đà Bắc năm 2014 thu hút đông đảo VĐV, cổ động viên.

Giải bóng chuyền truyền thống huyện Đà Bắc năm 2014 thu hút đông đảo VĐV, cổ động viên.

(HBĐT) - Năm 2014 là năm diễn ra sự kiện Đại hội TD-TT cấp tỉnh lần thứ V với nhiều sự kiện, giải đấu quan trọng. Đây là dịp để các đơn vị khẳng định thế mạnh thể thao của địa phương và chỗ đứng trong phong trào TD-TT toàn tỉnh.

 

Huyện Đà Bắc đã tham gia tất cả các giải đấu nằm trong chương trình Đại hội cùng nhiều giải thể thao liên ngành, liên Sở tổ chức và đã có những thành tích đáng mừng. Xếp vị trí 7/13 đơn vị, huyện, thành phố với 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ khi tham gia Đại hội TD-TT cấp tỉnh, huyện Đà Bắc một lần nữa khẳng định một năm thể thao có nhiều khởi sắc với một huyện còn nhiều khó khăn.  

Môn thể thao góp phần làm nên thành công của huyện đó là việt dã. Năm nay, tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình, Đà Bắc đã bảo vệ thành công cúp vô địch với nhiều HCV ở các nội dung nam chính, nữ trẻ, đồng đội nam vô địch và đồng đội nữ trẻ cùng nhiều HCB, HCĐ ở các nội dung chạy. Các VĐV như: Đinh Thanh Huệ, Hà Thị Đôi, Bàn Thanh Tuyền, Bàn Hữu Trung đã quá quen thuộc với việt dã Đà Bắc, năm nay, các VĐV trẻ của huyện cũng đã xuất sắc giành được thành tích cao như VĐV Đinh Bảo Ngọc đạt HCV, VĐV Xa Thị Kim Hạnh đạt HCB ở nội dung nữ trẻ. Đây là kết quả của công tác đào tạo, huấn luyện những VĐV trẻ, kế cận nhiều tiềm năng của huyện trong thời gian qua.  

Cùng với việt dã, huyện Đà Bắc còn tập trung phát triển các môn thể thao mũi nhọn khác như điền kinh, bóng bàn. Bộ môn điền kinh được Sở VH-TT&DL chọn mở lớp năng khiếu tại trường THPT Đà Bắc, lớp năng khiếu điền kinh được mở hàng năm và trở thành địa chỉ tạo nguồn VĐV tham gia thi đấu giải tỉnh, khu vực. Một vài năm gần đây, môn bóng bàn đang dần phát triển với nhiều VĐV trẻ tiềm năng. Chỉ tính riêng trên địa bàn của thị trấn Đà Bắc và xã Toàn Sơn đã thành lập được 4 CLB bóng bàn với hàng chục thành viên. Các CLB có nhiều hoạt động phong phú thu hút ngày càng đông thành viên, không chỉ là nơi đào tạo nguồn VĐV bóng bàn cho huyện, các CLB còn tổ chức nhiều buổi giao hữu thể thao, mở lớp năng khiếu bóng bàn cho thế hệ trẻ. 

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện Đà Bắc cho biết: Những năm gần đây, công tác TD-TT đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các môn thể thao mũi nhọn được đầu tư bài bản, cùng với đó là phong trào TD-TT trong nhân dân vẫn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Công tác xã hội hóa TD-TT ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện nay, hầu hết các xóm, bản, KDC đều dành được quỹ đất cho hoạt động TD-TT, nhiều nơi còn xây dựng được nguồn quỹ hoạt động VH-VN, TD-TT tại cơ sở. Công tác xã hội hóa hoạt động TD-TT đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành, toàn xã hội đã góp thêm nguồn lực để phát triển sự nghiệp TD-TT, tạo cho phong trào TD-TT huyện có những bước phát triển mới. Trong đó, nhân dân luôn tích cực tham gia đóng góp để xây dựng và tu sửa sân bãi tập luyện TD-TT. Một số đơn vị, ban, ngành đã xây dựng sân cầu lông, nhà tập luyện TD-TT... Nhờ đó, phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân ngày càng được đẩy mạnh. Số người rèn luyện TD-TT thường xuyên của huyện trong năm 2014 là 13.022 người, có 3.482 hộ được công nhận gia đình thể thao.

 

                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục