HLV, VĐV đội tuyển bôxing tỉnh trao đổi về việc triển khai kế hoạch tập luyện và thi đấu mùa giải năm 2015.

HLV, VĐV đội tuyển bôxing tỉnh trao đổi về việc triển khai kế hoạch tập luyện và thi đấu mùa giải năm 2015.

(HBĐT) - Trong phòng tập lớp bôxing - đấm bốc (hay quyền Anh) của trường PT năng khiếu TD-TT (Sở VH - TT&DL), không khí tập luyện của thầy, trò thật sôi nổi. 9 nữ, 1 nam, nhóm 2 người này đang đấu đối kháng, nhóm kia đang luyện những đòn đánh với hình nộm hay dụng cụ tập luyện. Âm thanh vang lên chỉ là “bốp”, “bụp” cùng lời chỉ dẫn của các thầy giáo. HLV Hoàng Văn Tuần và HLV Phùng Tiến Thế (phụ trách bộ môn) cho biết: Từ nhiều địa phương lên học lớp năng khiếu, các em đều bộc lộ được khả năng và nhất là luôn biết lắng nghe chỉ dẫn của các thầy. Không em nào có dấu hiệu lơ là, chủ quan hay xao nhãng việc tập luyện, học hành.

 

Hòa Bình có môn thể thao Bôxing - đó là điều mới mẻ trong lựa chọn phát triển thể thao đỉnh cao của tỉnh nhà, bởi trước đây, tỉnh ta vốn quen với các môn truyền thống như: Thể thao dân tộc, bóng chuyền, điền kinh… Nay chọn môn Bôxing, theo HLV Hoàng Văn Tuần là môn khá phù hợp với thể chất người miền núi Hòa Bình (có nền tảng về thể lực, sự chịu khó, dẻo dai, nhẫn nại…). Từ năm 2011 đến nay, lớp có sự thay đổi theo quy luật đào thải và hiện các em “trụ” lại được đều thể hiện được năng lực, niềm đam mê và khát vọng đạt được những thành tích trong thể thao. Là môn mới, dẫu có những thuận lợi như có HLV học chuyên ngành bôxing (Đại học TD-TT), sự định hướng, chỉ đạo của ngành nhưng bộ môn boxing vẫn phải đối mặt với chuyện “vạn sự khởi đầu nan”. Điều kiện tập luyện còn nhiều hạn chế nhất định, dụng cụ thiếu (như áo giáp tập, kẹp chì ở tay…). Đặc biệt là thiếu các đợt tập huấn, du đấu, thiếu “quân xanh” trong đối kháng. Cũng vì thế, kinh nghiệm trận mạc, việc nắm bắt điểm yếu, điểm mạnh về các đối thủ trong toàn quốc đều là các khoảng trống đáng lo ngại. Cả năm 2014, đội tuyển bôxing tỉnh chỉ được tham gia 2 giải là Giải trẻ toàn quốc và giải bôxing (Đại hội TD-TT toàn quốc năm 2014 tại Nam Định). Dẫu vậy, từ trong gian khó, Bôxing nữ Hòa Bình lần đầu đến 2 giải cấp toàn quốc đã chứng tỏ được khả năng của mình khi đoạt 2 huy chương đồng tại giải trẻ quốc gia (VĐV Nguyễn Thị Bích, hạng cân dưới 52 kg) và môn bôxing trong khuôn khổ Đại hội TD-TT toàn quốc (VĐV Bạch Thị Linh hạng cân dưới 51 kg). Các VĐV khác như Nguyễn Thị Chăm, Trần Anh Tuấn…dù chưa đạt huy chương cũng thể hiện được tiềm năng đáng kể của mình. VĐV Bạch Thị Linh cho biết: Khi được vào học lớp năng khiếu, bố mẹ em chỉ dặn là đã lựa chọn thể thao là phải có quyết tâm và nghị lực lớn. Nghe theo lời bố mẹ và các thầy dặn dò, cô gái đang ở tuổi 18 đến từ Lạc Sơn đã miệt mài chăm chỉ tập luyện và thể hiện được sự vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Em chia sẻ, tập và thi đấu bôxing phải chấp nhận sự khó khăn, đôi khi cả đau đớn về thể xác nhưng khi đã đam mê thì sẽ vượt qua được. Có sự chuẩn bị tương đối tốt trước khi đến Đại hội, tại giải, Bạch Thị Linh đã có trận thắng đầu tay cấp toàn quốc trước 1 VĐV đến từ An Giang bằng tỷ số 4-0 để lần đầu tiên đoạt 1 huy chương đồng quốc gia. Dù thua trận thứ 2 (nếu thắng là đoạt huy chương bạc) nhưng Bạch Thị Linh đã thể hiện được trạng thái tâm lý cùng tinh thần thi đấu rất cao. Theo các HLV, chính điều đó là “vốn liếng” hết sức quan trọng của một VĐV môn thể thao này. Dù chỉ là huy chương đồng, nhưng đã đem đến cho thầy và trò niềm vui, cùng sự tự tin thật lớn vào bước phát triển của môn thể thao này trong tương lai. Bởi dù còn mới mẻ, bôxing nữ Hòa Bình đã kịp ghi điểm tại đấu trường quốc gia và cao hơn là đã đóng góp thêm vào bảng thành tích cho Hòa Bình trong 65 đoàn tại Đại hội toàn quốc. Ghi nhận thành tích của đội, Sở VH - TT&DL tỉnh đã khen tặng các HLV, VĐV có thành tích tại Đại hội TD-TT toàn quốc.

 

Sau đại hội, lớp bôxing đã có kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo mà cụ thể trong năm 2015 là tham dự giải trẻ và giải vô địch quốc gia và xa hơn là Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VIII- năm 2018. Với sự khởi đầu khá suôn sẻ đó, nếu được đầu tư có chiều sâu, trọng điểm, môn thể thao Ôlimpíc này có thể là một trong những môn tạo dấu ấn cho tỉnh tại các giải đấu đỉnh cao toàn quốc.

                                                                                

 

 

 

                                                                                 Bùi Huy

 

 

                     

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục