HLV trưởng ĐT nữ quốc gia, ông Norimatsu Takashi. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

HLV trưởng ĐT nữ quốc gia, ông Norimatsu Takashi. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

Bên cạnh nhận xét này, ông Norimatsu Takashi, HLV trưởng ĐT nữ quốc gia, còn cho rằng, với những lợi thế đang có trong tay, sẽ là không khó để các cô gái vàng Việt Nam mang về thắng lợi ở Giải vô địch Đông – Nam Á 2015.

 

Hôm nay 16-4, tại Hà Nội, ĐT bóng đá nữ quốc gia đã hội quân để chuẩn bị cho Giải vô địch Đông – Nam Á 2015, diễn ra vào tháng 5 tới đây tại TP Hồ Chí Minh, do Việt Nam đăng cai tổ chức. Ngay sau khi tập trung vào buổi sáng, thầy trò ông Takashi đã lập tức bắt tay vào tập luyện. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa vị tân HLV người Nhật Bản và báo chí cuối buổi tập đầu tiên:

PV: Ông có thể cho biết những nhận xét ban đầu sau buổi tập đầu tiên của ĐT bóng đá nữ Việt Nam?

HLV Norimatsu Takashi: Các cầu thủ tiếp thu rất nhanh các giáo án mà Ban huấn luyện đưa ra, đồng thời vận dụng tốt những điều này vào các bài tập. Tôi tin rằng, họ sẽ nhanh chóng tiến bộ trong thời gian tới.

PV: Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam tại giải đấu sắp tới là gì, thưa ông?

HLV Norimatsu Takashi: ĐT nữ Việt Nam là một đội mạnh của khu vực Đông – Nam Á. Ngoài ra, chúng ta còn có lợi thế rất lớn khi thi đấu trên sân nhà tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông – Nam Á 2015. Tôi có thể đặt niềm tin vào những bước đi của họ ở giải đấu này.

PV: Có nhận định cho rằng các nữ cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt nhưng yếu về thể lực và tinh thần. Ông nhận xét gì về điều này?

HLV Norimatsu Takashi: Đúng vậy, họ là những cầu thủ rất khéo léo, đã được sàng lọc, tuyển chọn kỹ càng của Ban huấn luyện. Quan trọng hơn cả, chúng tôi đã có đầy đủ các vị trí của đội bóng.

PV: Theo ông, bóng đá nữ của Việt Nam và bóng đá nữ tại Nhật Bản có điều gì khác biệt?

HLV Norimatsu Takashi: Tôi không thấy có nhiều điểm khác biệt giữa hai nền bóng đá nữ của Việt Nam và Nhật Bản. Nếu có, thì cũng chỉ là những cầu thủ Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm hơn. Các cô gái Việt Nam hiện vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu. Do đó, chúng ta cần phải từng bước, từng ngày tích luỹ kinh nghiệm cho họ. Điều này không thể vội vàng được.

PV: Ông thấy sao khi lần đầu dẫn dắt một đội bóng nữ?

HLV Norimatsu Takashi: Đó cũng không phải là một vấn đề lớn. Điều quan trọng là sự liên kết giữa các cầu thủ và Ban huấn luyện. Tôi sẽ cố gắng cải thiện mối liên kết này trong thời gian tới.

PV: Vậy với ông, điều gì là khó nhất khi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?

HLV Norimatsu Takashi: Việc phát âm chính xác tên của từng nữ cầu thủ đối với tôi quả là không đơn giản. Nhưng tôi sẽ nỗ lực hằng ngày cùng các học trò để xoá đi sự bỡ ngỡ ban đầu, sau đó từng bước cải thiện những điều cần thiết cho toàn đội.

PV: Xin cảm ơn ông!

Kết thúc buổi tập đầu tiên của ĐT bóng đá nữ quốc gia, NDĐT đã có cuộc trao đổi riêng với thủ môn đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh, người vừa giành danh hiệu Quả bóng Bạc nữ năm 2014.

Theo thủ môn Kiều Trinh, buổi tập đầu tiên mặc dù có khối lượng bài tập lớn nhưng đã mang lại bầu không khí vui vẻ, hoà đồng cho toàn đội.

“Mặc dù mới tập được một buổi, nhưng có thể thấy HLV Takashi là một người thầy vui tính và rất hoà đồng với các cầu thủ. Có lẽ do là lần đầu tiếp xúc với các học trò nữ nên thầy còn đôi chút… ngại. Nhưng việc thầy trực tiếp tham gia đá bóng cùng chúng tôi đã khiến khoảng cách này lập tức không còn. Về phần các cầu thủ thì ai cũng xác định rõ nhiệm vụ, nên dù mệt nhưng mọi người đều rất cố gắng”, nữ thủ môn có đôi bàn tay “nhựa đường” cho biết.


Thủ môn đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Linh Phan/NDĐT)

 

 

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục