Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội tuyển nữ Việt Nam và U20 Australia

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội tuyển nữ Việt Nam và U20 Australia

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa kết thúc cuộc tranh tài ở khu vực - Giải vô địch bóng đá nữ Đông - Nam Á 2015 ngay trên sân nhà TP Hồ Chí Minh. Toàn thắng vòng bảng và dừng bước tại trận bán kết, để rồi thua ở trận tranh hạng ba, đội tuyển nữ nước ta đang đứng trước các thay đổi dưới thời tân HLV trưởng Norimatsu Takashi.

 

Sau một vòng bảng Giải vô địch bóng đá nữ Đông - Nam Á 2015 toàn thắng cả ba trận, người hâm mộ tin rằng ít nhất đội bóng của chúng ta cũng sẽ giành được một vị trí trong tốp ba hàng đầu, nếu không nói là vô địch. Thế nhưng, thất vọng chồng lên thất vọng khi đội nữ Việt Nam phải dừng bước ở bán kết trước đội Thailand và sau đó tiếp tục thua đội U20 Australia để rồi bị xếp ở vị trí thứ tư của giải.

Tuy nhiên, sau những nỗi buồn, nếu tỉnh táo đánh giá thì có thể thấy đó là sự nỗ lực và bước tiến bộ đáng kể của đội tuyển nữ nước ta. Điều này được chứng minh qua thành tích của họ khi vào sâu tới bán kết với một đội hình đang ở giai đoạn giao thời thế hệ, khi phần lớn các cầu thủ trẻ, mới ở độ tuổi 21 - 23, còn ít kinh nghiệm và mới chỉ được lựa chọn về đội tuyển từ khoảng hai năm nay, còn thành phần cựu binh từng làm nên chiến thắng vô địch SEA Games 2009 chỉ còn vài người. Trong khi đó, đội bóng đã đánh bại chúng ta ở bán kết là Thailand đang bước vào giai đoạn đỉnh cao về phong độ, dạn dày chinh chiến trong đội hình đội tuyển quốc gia và đang đầy hưng phấn hướng đến vòng chung kết World Cup. Còn đội U20 Australia, ở trận tranh hạng ba, lại vượt trội về thể hình cùng kỹ chiến thuật của một phong cách bóng đá hiện đại. Đó là chưa kể đến HLV người Nhật Bản Takashi chỉ mới “chân ướt, chân ráo” đến Việt Nam nhận nhiệm vụ chưa đầy ba tháng và gần như hoàn toàn không biết gì về bóng đá nữ nước ta.

Nhìn chung, những người am hiểu và giới chuyên gia bóng đá đều đánh giá cao sức trẻ, sự tận tâm cống hiến và lối chơi của cầu thủ nữ Việt Nam. Báo chí thể thao trong khu vực đã bình luận và đánh giá cao cú “hat-trick” xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng 2014 Nguyễn Thị Tuyết Dung khi thực hiện hai bàn thắng xuất phát từ đá phạt góc và một pha “solo” đi bóng qua hàng hậu vệ đối phương và dứt điểm đầy đẳng cấp ở trận đấu với đội tuyển nữ Malaysia.

Theo các chuyên gia bình luận và nhận xét của HLV Takashi sau hai trận thua bán kết và trận tranh hạng ba, nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển nữ nước ta có phần từ thể hình và hàng phòng thủ. Độ bền về thể lực đã được cải thiện nhiều, song điểm yếu thể hình khiến các cầu thủ Việt Nam thường thua thiệt trong những pha tranh bóng bổng khó khắc chế trong phòng ngự hay nhận bóng khi lên tham gia tiến công. Hàng phòng ngự của đội bóng Việt Nam cũng chơi chưa thật tốt ở hai trận đấu cuối giải, thiếu kinh nghiệm trong chốt chặn, bọc lót nhau và đeo bám các mũi nhọn tiến công của đối phương, cho nên thường xuyên để các tiền đạo của họ vượt qua...

Những điểm yếu dẫn đến thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam phần nào cũng đã được nhận ra và phân tích. Đây chỉ là thử thách bước đầu của tân HLV trưởng Takashi và hy vọng ông sẽ mang lại chuyển biến và sức mạnh thật sự cho đội tuyển nữ trong thời gian tới theo trường phái bóng đá nữ Nhật Bản. Bên cạnh việc chú trọng rèn luyện thể lực, xây dựng lối chơi hiện đại theo sơ đồ 4-4-2, HLV Takashi đã hứa hẹn sẽ lựa chọn bổ sung những cầu thủ có thể hình tốt vào các vị trí để hỗ trợ khả năng chơi bóng bổng của đội tuyển nữ Việt Nam.

 

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục