Màn biểu diễn ánh sáng lung linh sắc mầu tại lễ bế mạc SEA Games 28.

Màn biểu diễn ánh sáng lung linh sắc mầu tại lễ bế mạc SEA Games 28.

■ Đoạt 73 HCV, thể thao Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn

 

Tối qua 16-6, Đại hội thể thao Đông - Nam Á lần thứ 28 - năm 2015 (SEA Games 28) đã bế mạc tại Sân vận động quốc gia Xin-ga-po, khép lại 11 ngày tranh tài chính thức của hơn bảy nghìn VĐV thuộc 11 đoàn thể thao quốc gia. Đến dự lễ bế mạc, có Tổng thống Xinga-po Tô-ni Trần Khánh Viêm; lãnh đạo Hội đồng Ô-lim-pích quốc tế, Liên đoàn Thể thao Đông - Nam Á và ngành thể thao các nước trong khu vực.

Với chủ đề "Tôn vinh tình bằng hữu", buổi lễ bế mạc đã diễn ra sôi động và chuyên nghiệp với sự tham gia của hơn năm nghìn diễn viên, tình nguyện viên. Mở đầu là màn diễu hành của hàng trăm tình nguyện viên, đại diện cho hơn 17 nghìn tình nguyện viên đã tham gia phục vụ và mang lại sự thành công của đại hội. Có thể nói, đây là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử đại hội về tổ chức với hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần được đầu tư hiện đại cùng công tác điều hành chuyên nghiệp. Sau lễ trao tặng Kỷ niệm chương đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông - Nam Á Tan Chuan-Jin đã phát biểu cảm ơn các tình nguyện viên và những người dân Xin-ga-po, các vận động viên, huấn luyện viên cùng lãnh đạo ngành thể thao các nước đã chung sức, ủng hộ, tạo nên một kỳ đại hội đáng nhớ trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và thi đấu. Đại hội đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ thể thao về những kỷ lục được lập, ghi nhận sự vươn lên những đỉnh cao mới của thể thao khu vực. Các vận động viên bằng nỗ lực của mình đã mang vinh quang về cho Tổ quốc và làm nên sự khác biệt của SEA Games 28 so với các kỳ đại hội trước. Sự đoàn kết của các cổ động viên đã thể hiện một cách đầy đủ nhất về tình bằng hữu giữa các quốc gia, các dân tộc trong khu vực, hòa hợp và thống nhất trong đa dạng văn hóa.

Thay mặt nước chủ nhà, Tổng thống Xin-ga-po Tô-ni Trần Khánh Viêm đã long trọng tuyên bố bế mạc SEA Games 28, đồng thời hướng mọi người về kỳ SEA Games 29 năm 2017 tại Ma-lai-xia. Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Đông - Nam Á tiếp nhận cờ Đại hội để chuyển giao cho đại diện nước chủ nhà Ma-laixi-a đăng cai SEA Games 29, cùng lúc là lễ thượng cờ và cử quốc thiều của Malai-xi-a. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của SEA Games 28 có chủ đề "Những cảm xúc khác nhau" đã diễn ra hoành tráng với những màn vũ đạo, âm nhạc và ánh sáng nghệ thuật lung linh, huyền ảo mang đậm bản sắc văn hóa Đông - Nam Á, hiện đại và đầy tính nhân văn. Chương trình gồm ba phần: Khai sinh, Cội nguồn và Tình đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là lễ diễu hành những con tem có kích thước lớn, giới thiệu về 50 năm lập nước và phát triển của Xin-ga-po, thể hiện niềm tự hào của nhân dân đảo quốc Sư tử về cội nguồn và bản sắc văn hóa đa dạng của một xã hội hòa hợp, phát triển.

Biểu diễn nghệ thuật và rước cờ 11 quốc gia tại lễ bế mạc SEA Games 28.

Chương trình bế mạc SEA Games 28 khép lại khi ngọn đuốc đại hội dần tắt trong màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ và hàng nghìn quả bóng bay được thả lên bầu trời, mang theo những khát vọng và lời hẹn ước gặp lại thi tài để chinh phục những đỉnh cao mới tại SEA Games 29 - Ma-lai-xi-a 2017.

Hôm qua 16-6, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu trận chung kết tại SEA Games 28 gặp các tuyển thủ Thái-lan. Trong trận đấu này, cây chuyền hai Giang Văn Đức của đội tuyển Việt Nam thường xuyên chuyền bóng cho hai chủ công Từ Thanh Thuận và Nguyễn Hữu Hà cho nên nhanh chóng bị đối thủ "bắt bài". Trong khi đó, cây chuyền hai của đội tuyển Thái-lan là Sa-ran-chít chơi rất biến hóa, hơn nữa tất cả các cầu thủ Thái-lan chơi đều tay cả công và thủ, thường xuyên gây bất ngờ cho các tuyển thủ Việt Nam. Trong ba séc đấu, đội tuyển Việt Nam chơi tốt nhất ở séc thứ ba (thua 23-25), ở hai séc còn lại chênh lệch đều từ năm điểm trở lên (20- 25, 19-25). Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Thái-lan là đội bóng có lực lượng vận động viên rất tốt, chơi chắc chắn. Vị trí chuyền hai của họ hơn hẳn chúng ta". Giành Huy chương bạc (HCB) cũng là sự tiến bộ rất lớn của bóng chuyền Việt Nam bởi tám năm qua, bóng chuyền Việt Nam mới lại giành được HCB, hơn nữa ngoài trận thua ở chung kết thì các trận đấu còn lại đội tuyển nam Việt Nam đều giành chiến thắng áp đảo trước các đội khác.

★ Ngày 16-6, Đoàn thể thao Việt Nam chính thức kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 28 với HCB ở môn bóng chuyền nam. Tại đại hội lần này, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 73 huy chương vàng (HCV), 53 huy chương bạc (HCB), 60 huy chương đồng (HCĐ) và xếp thứ ba trên bảng tổng sắp. Đứng đầu bảng tổng sắp là đoàn Thái-lan với thành tích 95 HCV, 83 HCB và 69 HCĐ. Đây là một trong những kỳ SEA Games mà nước chủ nhà không xếp thứ nhất, Xin-ga-po chỉ đứng nhì với 84 HCV, 73 HCB và 102 HCĐ.

 

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục