Văn Quyết ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. (ảnh: Linh Phan)

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. (ảnh: Linh Phan)

Pha lập công đầy ngẫu hứng của Văn Quyết ở những phút cuối cùng đã trở thành bàn thắng danh dự của ĐT Việt Nam trong trận đấu giao hữu với đại diện cho “nửa xanh thành Manchester”.

 

Đối đầu với một trong những CLB đẳng cấp nhất thế giới, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu khá tự tin trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, những sai lầm không đáng có đã khiến đội quân của ông Toshiya Miura sớm phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 11.

Từ tình huống đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20 mét, Kolarov tung cú sút hiểm hóc, khiến thủ môn Vĩnh Lợi không kịp phản ứng, mở tỷ số trận đấu. Chưa đầy mười phút sau, cầu thủ đắt giá nhất nước Anh - Raheem Sterling thực hiện một cú cứa lòng hoàn hảo, nhân đôi cách biệt cho Manchester City.

Hưng phấn với hai bàn thắng quá dễ do thủ môn đội bạn không có phản ứng cứu bóng, phút 21, trong một tình huống vây hãm khung thành, David Silva bật cao đánh đầu khiến bóng dội cột dọc bật ra. Cầu thủ này lập tức băng vào sút bồi chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Trước khi hiệp một kết thúc, Sterling tiếp tục ghi bàn thắng thứ tư cho đội khách bằng cứ dứt điểm nhẹ nhàng ở phút 31.

Sang hiệp hai, Manchester City chủ động chơi chậm, giữ bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ áo xanh vẫn không gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác những sơ hở của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Bằng chứng là ở các phút 51, 66, 73 và 79, liên tiếp Kolarov, Silva, Marcos Lopez và Pozo đã ghi thêm bốn bàn thắng vào lưới đội chủ sân Mỹ Đình.

Những tưởng thầy trò HLV Miura sẽ phải rời sân “tay trắng”, thì ở phút 90, Văn Quyết bất ngờ trổ tài thoát người kèm, trước khi tâng bóng đầy ngẫu hứng vào lưới Manchester City, ghi bàn danh dự cho đội nhà. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, hai đội rời sân với kết quả 8-1.

Xem lại những pha bóng trong trận đấu:

David Silva (số 21) đi bóng kỹ thuật trước các cầu thủ Việt Nam. (ảnh: Linh Phan)

Tình huống tranh bóng giữa Văn Quyết và Denayer. (ảnh: Linh Phan)

Huy Toàn (phải) trong một pha tranh chấp với Jesus Navas. (ảnh: Linh Phan)

Xuân Thành cản phá đường bóng của Navas. (ảnh: Linh Phan)

Cú bắt volley của Hoàng Thịnh. (ảnh: Linh Phan)

Văn Quyết thực hiện cú tâng bóng đầy ngẫu hững nhưng rất chính xác qua đầu cả thủ môn và hậu vệ của Manchester City. (ảnh: Linh Phan)

Các khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho cả hai bên. (ảnh: Linh Phan)

Một CĐV "nhí" chăm chú theo dõi trận đấu. (ảnh: Linh Phan)

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục