Tiết mục đơn ca tuyên truyền về biển, đảo của đội văn nghệ thị trấn Kỳ Sơn tham gia dự hội diễn NTQC huyện năm 2015.

Tiết mục đơn ca tuyên truyền về biển, đảo của đội văn nghệ thị trấn Kỳ Sơn tham gia dự hội diễn NTQC huyện năm 2015.

(HBĐT) - Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Kỳ Sơn năm 2015, đội văn nghệ thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã công diễn 4 tiết mục các thể loại ca, múa, nhạc với chủ đề ca ngợi biển, đảo và đã giành 1 giải A, 2 giải B, 1 giải C và đoạt giải nhất toàn đoàn.

 

Đưa chúng tôi đến thăm các tổ, đội văn nghệ ở thị trấn, anh Nguyễn Trung Thông, cán bộ văn hóa thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) cho biết: Những ngày này các tổ, đội văn nghệ của thị trấn đang khẩn trương tập luyện các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn giao lưu văn nghệ. Là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của huyện,  những năm qua, thị trấn Kỳ Sơn luôn nằm trong tốp đầu về phong trào văn nghệ quần chúng, được khẳng định qua các kỳ liên hoan, hội diễn, nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào văn hoá của huyện, 5 năm liên tục được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen. Xác định được tầm quan trọng, sức tác động của văn nghệ quần chúng đối với đời sống tinh thần của nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn luôn dành sự quan tâm đặc biệt để phát triển phong trào. Ngoài đội văn nghệ của thị trấn với trên 20 diễn viên biểu diễn phục vụ nhân dân vào các dịp lễ, tết, ngày hội còn có 6 đội văn nghệ ở các xóm và 1 đội cồng chiêng. Tại các kỳ liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp huyện hàng năm, các tiết mục văn nghệ của thị trấn đều có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng và luôn đạt giải cao và được chọn đại diện tham dự liên hoan cấp tỉnh. Theo anh Nguyễn Trung Thông, bên cạnh nguồn kinh phí được UBND thị trấn hỗ trợ để tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng trên địa bàn, vừa để giao lưu giữa các thôn, xóm, khu để tăng thêm tình đoàn kết, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung hạt nhân cho phong trào. Đặc biệt, thị trấn đã làm tốt xã hội hoá huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư mua sắm các thiết bị âm thanh, đạo cụ... phục vụ phong trào văn nghệ thể thao.  

Phong trào văn nghệ phát triển ngày càng rộng khắp, ngoài đội cồng chiêng được trang bị đủ bộ cồng chiêng từ nguồn kinh phí xã hội hoá, hiện nay, các đội văn nghệ cũng từng bước được đầu tư các thiết bị, trang phục, đạo cụ để phục vụ việc tập luyện biểu diễn được tốt hơn. Sau khi biểu diễn giao lưu tại nhà văn hoá do thị trấn tổ chức, các tổ, đội văn nghệ về tự tổ chức biểu diễn phục vụ bà con trong tiểu khu. Với họ, những diễn viên này, vừa là những người nông dân tay cày, tay cấy quen với nắng mưa, ruộng đồng nhưng khi lên sân khấu, họ trở thành những diễn viên không chuyên mềm mại, duyên dáng cất lên lời ca, tiếng hát từ trái tim, bằng cả tấm lòng nhiệt huyết về tình yêu quê hương, đất nước tha thiết. Số người tham gia các hoạt động văn nghệ có đủ mọi lứa tuổi, thành phần, từ các cháu mầm non đến các cụ ông, cụ bà, từ những người nông dân đến những cán bộ, công chức đều tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Có nhiều gia đình cả vợ chồng và các con cùng đam mê ca hát, thường xuyên tham gia sinh hoạt văn nghệ tại thôn, xóm.  

Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở thị trấn đã phát triển, lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư, từ các buổi giao lưu đội văn nghệ tuyển chọn được những hạt nhân, bổ sung thêm lực lượng, đưa phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu  rộng hơn.

 

                                                                                      Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục