Một buổi luyện tập của CLB dưỡng sinh tổ 8, phường Tân Hoà (TP Hoà Bình).

Một buổi luyện tập của CLB dưỡng sinh tổ 8, phường Tân Hoà (TP Hoà Bình).

(HBĐT) - Việc tập luyện thể dục thể thao là cần thiết đối với mọi người, mọi lứa tuổi, không phân biệt già trẻ, trai gái. Đặc biệt, việc tập luyện dưỡng sinh rất có ích đối với NCT, tập luyện hợp lý giúp tăng lưu thông máu, tăng cường trí lực, phục hồi hoạt động của hệ cơ, xương, khớp, hạn chế một số rối loạn hoặc chứng bệnh mạn tính thường gặp ở NCT. Mặt khác, tập luyện dưỡng sinh còn đem lại những niềm vui cho cuộc sống, tinh thần thoải mái, lạc quan yêu đời.

 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe NCT, các tổ dân phố, xã, phường thành phố Hòa Bình cũng đã tổ chức ra những CLB dưỡng sinh như ở tổ 8, phường Thái Bình hay tổ 8, tổ 9, phường Tân Hòa. Các CLB này trung bình có từ 10 - 15 thành viên, đều tập vào mỗi buổi sáng, tối hàng ngày. CLB dưỡng sinh ở tổ 8, phường Thái Bình do cô Lê Vân, Chủ nhiệm CLB dưỡng sinh ngoài trời trực tiếp giảng dạy, hiện đã tập được 11 - 12 bài dưỡng sinh. Bà Trần Thị Phượng (70 tuổi)- hội viên CLB dưỡng sinh tổ 8, phường Thái Bình cho biết: “Tối nào chúng tôi cũng đi tập từ 20 - 21h, tập vừa để biết, để nhớ, vừa khỏe người. Mọi người đều cảm thấy tác dụng  của tập dưỡng sinh, tối nào mà không đi tập thì trong người cảm thấy khó chịu, bứt rứt, ngủ không yên. Tập về ngủ ngon, thoải mái, cơ thể trở nên săn chắc, khỏe ra nhiều”.

 

Không có giáo viên trực tiếp giảng dạy nhưng CLB dưỡng sinh ở tổ 8, phường Tân Hòa vẫn hoạt động tốt. Đã trở thành thói quen, 5h và 20 h hàng ngày là mọi người trong CLB đều tập trung, hăng say tập luyện. Chỉ cần một khoảng sân không quá rộng, một chiếc đài cassette cũ, nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu đứng vào vị trí của mình tập. Bà Nguyễn Thị Lan, 71 tuổi - hội viên CLB tổ 8, phường Tân Hòa cho biết, tập rồi thấy khỏe lên nhiều, tuyệt vời. Ngày trước dùng thuốc 10 phần thì giờ chỉ 1-2 phần thôi, dù có bận rộn đến đâu vẫn cố gắng đi tập. Trước đây, CLB có 45 người nhưng do công việc, nhà xa, thời tiết nên giờ chỉ còn 15 thành viên”.

 

Dưỡng sinh là một bộ môn có những động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, uyển chuyển, rất bổ ích nên thu hút được nhiều hội viên. Với quy mô tổ chức, thời gian, địa điểm khác nhau nhưng các CLB đã nhanh chóng nhân rộng tinh thần lạc quan, yêu đời, hăng say tập luyện đến những NCT. Từ đó cùng nhau đẩy lùi bệnh tật, dưỡng sinh tuổi già.

             

 

 

 

                                                    Nguyễn Thị Linh Nhật

                                          (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục