Giải đẩy gậy học sinh phổ thông năm 2015 thu hút nhiều VĐV đến từ các CLB đẩy gậy trên địa bàn tỉnh.

Giải đẩy gậy học sinh phổ thông năm 2015 thu hút nhiều VĐV đến từ các CLB đẩy gậy trên địa bàn tỉnh.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hoá (XHH) các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và TD-TT, ngành VH-TT&DL đã xây dựng chương trình đẩy mạnh công tác xã hội hóa (XHH) các hoạt động TD-TT trong toàn tỉnh, bước đầu triển khai đã thu được những kết quả như: ký kết và thực hiện chương trình phối hợp phát triển phong trào TD-TT; tổ chức các giải thi đấu thể thao; chỉ đạo tổ chức các hoạt động TD-TT nhân dịp lễ, tết, ngày truyền thống của các địa phương, đơn vị, hoạt động hè cho thanh, thiếu niên, học sinh..., vận động các doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, đơn vị tài trợ kinh phí, dụng cụ cho các giải thi đấu thể thao và đặc biệt là thành lập, duy trì hoạt động của các loại hình CLB TD-TT trên toàn tỉnh.

 

Hiện tại, toàn tỉnh có 664 CLB TD-TT hoạt động tích cực và hiệu quả, tiêu biểu có thành phố Hòa Bình (88 CLB), huyện Tân Lạc (86 CLB), huyện Yên Thủy, Cao Phong (75 CLB)... Các CLB đã thu hút trên 150.000 người tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Mộng Long, trưởng phòng nghiệp vụ TD-TT (Sở VH-TT&DL) cho biết: Mặc dù tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như CLB TD-TT 1 môn, nhiều môn; CLB văn hoá - thể thao, CLB dưỡng sinh... nhưng hoạt động của các CLB đều tập trung vào tập luyện các môn TD-TT. Hầu hết các CLB đều có Ban chủ nhiệm, có quy chế hoạt động, hình thành được quỹ của CLB và có sân thể thao, nhà thi đấu để tập luyện thường xuyên. Tại các huyện đã thành lập được CLB ở một số môn phổ biến như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông Các huyện Tân Lạc, Kỳ Sơn, Yên Thủy còn thành lập được CLB bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy; huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy có CLB tennis...

Giữa các CLB thường xuyên tổ chức giao hữu thể thao nhằm nâng cao trình độ cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện TD-TT trong quần chúng nhân dân. Hàng năm, các CLB tổ chức được vài trăm buổi giao lưu thể thao giữa các thành viên, CLB trong và ngoài huyện, tỉnh. ông Nguyễn Văn Luân, chủ nhiệm CLB bóng bàn xã Toàn Sơn (Đà Bắc) cho biết: CLB thường xuyên tổ chức giao lưu với các CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu, Kỳ Sơn... Thông qua các hoạt động giao hữu, thành viên CLB có cơ hội rèn luyện, cọ sát và trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu.

 

Hiện, toàn huyện Tân Lạc có 86 CLB TD-TT hoạt động thường xuyên, hiệu quả. ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện cho biết: Hoạt động của loại hình CLB TD-TT đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển TD-TT nói chúng, phong trào thể thao quần chúng nói riêng. Các CLB được thành lập dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của những người có chung niềm đam mê với môn thể thao. Bên cạnh thu hút thành viên tham gia, các CLB đã làm tốt công tác XHH TD-TT, mua sắm dụng cụ, xây dựng, sửa chữa sân chơi, bãi tập.  Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các CLB do cá nhân tự đóng góp  và vận động tài trợ từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp địa phương.

 

 

                                                                          Hồng Nhung 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục