Các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Mai Chau và hơn 200 đoàn viên thanh niên chạy đồng hành 1 km

Các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Mai Chau và hơn 200 đoàn viên thanh niên chạy đồng hành 1 km

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ VH, TT&DL, ngày 17/9/2015, UBND tỉnh đã có kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2016.

 

Mục đích: chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm Ngày thể thao Việt Nam(27/3/1946-27/3/2016). Nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ Hòa Bình, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TD-TT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Về quy mô: vận động tổ chức Ngày chạy Ôlympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn; vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp tổ chức ngày chaỵ Olympic. Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sinh sống trên địa bàn trực tiếp tham gia chạy. Phấn đấu đạt 85% số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức chạy; vận động tối thiểu 8,5 vạn người chạy trong ngày Olimpic. Chạy đồng hành tối thiểu 1 km. Thành phần tham gia là mọi đối tượng nhân dân. Sở VH, TT&DL, và các cơ quan(Báo Hòa Bình, Đài PT-TT tỉnh, Cổng thông tin điện tử), UBND các huyện, Thành phố cùng các đơn vị như Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Hòa Bình cần có sự phối hợp tốt trong triển khai, tổ chức, thực hiện và công tác tuyên truyền, vận động. Ngày chạy Olympic dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2016./.

 

*Sáng ngày 24/3, tại Sân vận động huyện Mai Châu, UBND huyện Mai Châu đã tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khoẻ toàn dân huyện Mai Châu năm 2016 và Kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam. Tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện uỷ, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Mai Châu cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên đến từ 23 xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, đơn vị thuộc khối Huyện uỷ và UBND huyện.

 

Ngày chạy Olimpic vì sức khoẻ toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng “Dân cường thì nuớc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lý tưởng của phong trào Olimpic thế giới. Thông qua việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ góp phần tạo thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên cho mọi người, trong đó có học sinh, sinh viên, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của thể dục, thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tại lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã hô vang khẩu hiệu  “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục thể thao - Khoẻ”. Ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên chạy đồng hành 1 km từ cổng Sân động huyện đến  Bệnh viên đa khoa huyện.

 

Sau lễ phát động của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đúng 7 giờ 30 phút ngày 26/3 sẽ đồng loạt phát động chạy Olimpic vì sức khoẻ toàn dân năm 2016.

 

 

 

                                                                            P.V

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục