Chất lượng vận động viên tham gia các giải thể thao ngày càng nâng cao.

Chất lượng vận động viên tham gia các giải thể thao ngày càng nâng cao.

(HBĐT) - Ngày 24/5, Sở VH,TT&DL tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở, ngành, các huyện, thành phố về xây dựng Đề án "Phát triển thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2030". Đến dự các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đại diện phòng VH-TT và trung tâm VH-TT các huyện, thành phố.

 

Đề án “Phát triển thể dục thể thao tỉnh hoà Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” được xây dựng thành 3 phần gồm: Sự cần thiết xây dựng đề án  “Phát triển thể dục thể thao tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”; Thực trạng thể dục thể thao tỉnh trong giai đoạn 2010-2015; mục tiêu và các giải pháp phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đề án đánh giá, phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng của tỉnh ta phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, rộng khắp. Năm 2010 toàn tỉnh có 24,17% dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao, 491 câu lạc bộ cơ sở thể thao hoạt động thường xuyên; năm 2015 có 28,9% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 26% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình thể thao, toàn tỉnh có 664 câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, phong trào TDTT phát triển chưa đều, chất lượng chưa cao. Ở các vùng sâu, vùng xa còn thiếu sân tập, dụng cụ tập luyện và hướng dẫn viên; công tác giáo dục thể chất trong nhà trường tuy được duy trì nhưng chất lượng chưa cao. Thể thao thành tích cao chưa theo kịp tiến bộ của những địa phương khác, lực lượng vận động viên còn thiếu và yếu, đầu tư thấp. Cơ sở vật chất phục vụ luyện tập TDTT còn thiếu, quỹ đất dành cho thể thao còn ít.

 

Mục tiêu phát triển TDTT với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, đẩy mạnh phong trào toàn dân luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thể lực, tầm vóc con người. Tập trung đầu tư, phát triển TDTT trường học, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Chú trọng đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho TDTT, phát triển sự nghiệp TDTT với vị trí, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với các chỉ tiêu cụ thể cho 5 lĩnh vực: TDTT quần chúng, TDTT trường học, TDTT trong lực lượng vũ trang, TT thành tích cao, TT chuyên nghiệp. Trong đó, phấn đấu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2020 đạt 33% dân số và đạt trên 40% dân số vào năm 2030.  Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2020 đạt 25%, năm 2030 đạt 30% tổng số hộ gia đình. Số câu lạc bộ TDTT cơ sở đến năm 2020 có trên 900 CLB, đến năm 2025 có trên 1.200 CLB, đến năm 2030 có trên 1.900 CLB. Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 100% đối với tất cả các cấp học, bậc học…

 

Nguồn lực tài chính phát triển TDTT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng tới năm 2030 dự toán trên 4.300 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã và vốn xã hội hóa.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều lượt ý kiến vào dự thảo đề án. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề về thiết kế xây dựng các công trình thể thao đảm bảo các yêu cầu bắt buộc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật; vấn đề phát triển thể thao học đường; quan tâm hơn nữa tới đời sống tinh thần, TDTT cho công nhân ở các Khu công nghiệp; đầu tư các khu vui chơi, cụm vui chơi cho trẻ em; Phát triển TDTT đối với người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Khơi dậy hơn nữa phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang; Tăng chế độ, bồi dưỡng cho các vận động viên; Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, sân tập gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Huy động và kêu gọi xã hội hóa TDTT….

 

Sau hội nghị, Sở VH,TT&DL sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành đề án trong tháng 6/2016.

 

 

 

                                                          Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục