Các CLB bóng bàn  luôn thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia tập luyện và thi đấu. Ảnh: Các em tham gia thi đấu tại giải bóng bàn thiếu nhi TP Hòa Bình.

Các CLB bóng bàn luôn thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia tập luyện và thi đấu. Ảnh: Các em tham gia thi đấu tại giải bóng bàn thiếu nhi TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Những năm qua, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học luôn được ngành GD&ĐT chăm lo phát triển. Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, năm 2016, đoàn thể thao HKPĐ tỉnh đã xuất sắc giành được 66 huy chương các loại và xếp thứ 3 toàn đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên (Sở GD&ĐT) cho biết: Trước đây, đoàn thể thao tỉnh luôn nằm trong tốp cuối các tỉnh, thành phố tham dự HKPĐ toàn quốc. Song, với sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT về đổi mới và chú trọng đầu tư phát triển giáo dục thể chất trong trường học, thể thao học đường đã có chuyển biến rõ rệt. Từ HKPĐ toàn quốc lần thứ VII, năm 2008, đoàn thể thao của tỉnh đã bất ngờ vươn lên đứng thứ 16/63 tỉnh, thành tham dự và là 1 trong 10 đơn vị xuất sắc khối các tỉnh miền núi và Tây Nguyên được nhận cờ của Bộ GD&ĐT. Đến kỳ HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2012 được tổ chức tại Cần Thơ, đoàn thể thao tỉnh tiếp tục vươn lên đứng thứ 10/63 tỉnh, thành trong cả nước. Mới đây nhất, tại HKPĐ toàn quốc lần thứ IX, năm 2016, khu vực I được tổ chức tại Phú Thọ, đoàn thể thao HKPĐ tỉnh có trên 200 VĐV thi đấu 9/12 môn đã xuất sắc giành 66 huy chương, trong đó có 9 HCV, 22 HCB, 35 HCĐ và xếp thứ 3 toàn đoàn trong tổng số 13 tỉnh khu vực I tham dự. Chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn II của HKPĐ toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 tại Nghệ An và Thanh Hóa, đoàn thể thao tỉnh có 20 VĐV tham gia thi đấu 4 môn, phấn đấu mỗi môn phải có ít nhất 1 huy chương và là 1 trong 10 đơn vị xuất sắc khối các tỉnh miền núi và Tây Nguyên được nhận cờ của Bộ GD&ĐT.

 

 Có thể thấy, để chất lượng giáo dục thể chất ngày càng nâng cao góp phần vào công tác đào tạo toàn diện cho học sinh, thời gian qua, ngành GD&ĐT cùng các địa  phương đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên phục vụ công tác dạy và học. Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa và hoạt động ngoại khóa, đạt 70%. Để thu hút các em tham gia tập luyện nhiều hơn, tại các trường học, hình thức tổ chức và nội dung tập luyện TD-TT của học sinh cũng ngày càng đa dạng hơn. Trong đó, mô hình CLB TD-TT trong trường học được thành lập. Nhiều bộ môn thể thao mới được đưa vào hoạt động ngoại khóa. Qua đó đã thu hút các em tích cực tham gia tập luyện.

 

Hiện nay, ngoài các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, một số môn thể thao mới đưa vào được học sinh ưa thích và tập luyện nhiều như môn Arobic, bóng rổ, các môn võ... Bên cạnh đó, để tạo sân chơi cũng như giúp các em được tập luyện, thi đấu, tích lũy thêm kinh nghiệm, ngoài những hoạt động giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa, các trường còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu các giải thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm, Sở GD&ĐT còn tổ chức nhiều giải thể thao cấp tỉnh các môn bóng đá, bóng rổ, điền kinh, bắn nỏ-kéo co - đẩy gậy, cờ vua... Qua đó tuyển chọn các em năng khiếu thành lập đội tuyển thi đấu các giải thể thao cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quốc.

 

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Hiển, thực tế hiện nay, toàn tỉnh mới có gần 20% trường học có nhà đa năng, tập trung ở các trường đạt chuẩn quốc gia. Do nhà đa năng ít, mọi hoạt động vui chơi, tập luyện, thi đấu của các em đều diễn ra ngoài sân nên ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện cũng như thành tích thi đấu. Để thể thao học đường ngày càng phát triển sâu rộng cả về chất lượng và số lượng, thời gian tới, ngành GD&ĐT cũng như các địa phương cần có sự quan tâm phối hợp đầu tư về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện. Đồng thời, bên cạnh phát triển giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa, các trường cũng cần thành lập thêm các CLB ngoại khóa và có kế hoạch tổ chức thi đấu, giao lưu các môn thể thể thao vào các ngày lễ, kỷ niệm... Từ đó rèn luyện các em thói quen tự tập luyện thể thao hàng ngày để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và đưa phong trào thể thao học đường ngày càng phát triển.

 

 

                                                                     Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục