BTC trao cúp vô địch cho đội bóng đá thiếu niên phường Thái Bình.

(HBĐT) - Sáng 18/7, tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Vũ Hoàng (Trung tâm hoạt động TTN tỉnh) đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá thiếu niên thành phố Hòa Bình năm 2015.

Những điểm sáng bền bỉ của phong trào thể thao

(HBĐT) - Mỗi giai đoạn, thời điểm, thể thao Hòa Bình đều có được các nhân tố, điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc góp phần làm phong phú thêm phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Đồng thời, tạo được dấu ấn cho CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các xóm, bản, khu phố, cơ quan, trường học...

Xã Yên Mông giành cúp vô địch giải bóng chuyền nam thanh niên TP. Hòa Bình

(HBĐT) - TP Hòa Bình vừa tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên năm 2015 tại Nhà thi đấu tỉnh. Tham gia giải có 10 đội bóng với 120 cầu thủ đến từ các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trên 70 VĐV dự giải bóng chuyền nam khối cơ quan, doanh nghiệp

(HBĐT) - Vừa qua, huyện Lương Sơn đã tổ chức giải bóng chuyền nam khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2015. Dự giải có trên 70 VĐV đến từ 6 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lương Sơn: Thể thao cơ sở tạo được dấu ấn, thế mạnh

(HBĐT) - Nói đến thể thao huyện Lương Sơn thường được gắn với các môn truyền thống như việt dã, điền kinh, thể thao dân tộc (đẩy gậy…), bóng chuyền cùng các xã, thị trấn có tiếng vang như Hợp Hòa, Hòa Sơn, thị trấn Lương Sơn, Long Sơn. Đã có thời kỳ, ngành chức năng huyện và các HLV có tâm huyết mở được nhiều lớp thể thao nghiệp dư như lớp điền kinh, võ thuật. Hiện nay, tuy việt dã không phải thời “hoàng kim”(khi chỉ lọt vào tốp 3 đoàn mạnh nhất), nhưng trên địa bàn huyện, phong trào thể thao cơ sở vẫn tạo được những nét mới, tiềm tàng rất đáng ghi nhận…

Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc năm 2015:
Đoàn Hòa Bình đoạt 7 huy chương các loại

(HBĐT) - Tại Sơn La, đoàn VĐV tỉnh ta vừa thi đấu khá thành công tại Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc năm 2015. Tham gia giải có 168 HLV, VĐV của 12 tỉnh, thành trên toàn quốc. Đoàn VĐV tỉnh ta có 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) thi đấu ở 10 hạng cân.

86 VĐV dự giải điền kinh vô địch tỉnh

(HBĐT) - Ngày 27 – 28/6, Sở VH - TT & DL tổ chức giải điền kinh vô địch tỉnh năm 2015. Dự giải 86 VĐV đến từ 11 huyện, thành phố và Bộ CHQS tỉnh tranh tài ở 17 nội dung thi đấu.

Khai mạc giải vô địch điền kinh tỉnh năm 2015

(HBĐT) - Ngày 27/6, Sở VH - TT & DL tổ chức khai mạc giải điền kinh vô địch tỉnh năm 2015. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo, đại diện Sở VH - TT & DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và gần 100 VĐV đến từ 12 đoàn thuộc 11 huyện, thành phố và Bộ CHQS.

Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình từ các câu lạc bộ bóng bàn

(HBĐT) - Vài năm lại đây, môn thể thao bóng bàn đang ngày càng thu hút người tham gia luyện tập, thi đấu. Bóng bàn cũng ghi danh một vài VĐV của tỉnh ở giải thể thao tầm cỡ quốc gia như tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, giải bóng bàn người giáo viên nhân dân toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục & thời đại, tiêu biểu có VĐV Nguyễn Mạnh, Lương Việt Hùng, Tạ Thị Hòa, Đỗ Thị Thu Phương... Cùng với sự phát triển đó, các CLB bóng bàn được thành lập và đi vào hoạt động thường xuyên, trở thành “ngôi nhà chung” của những người có cùng niềm đam mê được chia sẻ, phát huy sở trường.

Giải thể thao Báo Hòa Bình chào mừng ngày 21/6

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015), ngày 20/6, Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình phối hợp với Công đoàn, CLB thể thao Báo Hòa Bình tổ chức giải thể thao Báo Hòa Bình năm 2015. Tham dự giải có trên 30 vận động viên đến từ các phòng chuyên môn.

Giải vô địch điền kinh huyện Lạc Sơn năm 2015

(HBĐT) - Ngày 17-18/6, Trung tâm VH - TT huyện Lạc Sơn đã tổ chức giải vô địch điền kinh năm 2015. Tham dự giải có 189 vận động viên của 19 đơn vị đến từ các xã, công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và trường THPT Quyết Thắng.

Bế mạc SEA Games 28 - Xin-ga-po 2015
Lời chia tay ấm tình hữu nghị

■ Đoạt 73 HCV, thể thao Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn

SEA Games 28 - Xin-ga-po 2015
Người hâm mộ đón chào thầy trò HLV Mi-u-ra

Chiều 16-6, ban huấn luyện và các cầu thủ đội U23 Việt Nam đã về nước. Nhóm cầu thủ phía bắc cùng HLV Mi-u-ra trở về tại Sân bay quốc tế Nội Bài đã được hơn 100 cổ động viên áo đỏ và rất đông hành khách có mặt tại nhà chờ sân bay tặng hoa, chụp ảnh và hát vang các bài hát chào đón. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã rất cảm kích với sự yêu mến của người hâm mộ nước nhà và gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã luôn theo dõi và ủng hộ họ trong suốt thời gian vừa qua. Nhóm cầu thủ: Công Phượng, Phi Sơn, Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Minh Long... trở về tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng được hàng trăm người hâm mộ chào đón tạo nên một không khí náo nhiệt và đầy cảm động.

SEA Games 28: “Cất cánh” khỏi sân chơi khu vực

Loại bỏ các môn thi đấu không nằm trong hệ thống Olympic, công bằng trong công tác trọng tài, sử dụng công nghệ hiện đại, quảng bá hình ảnh đất nước qua đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, thân thiện... là những thành công nổi bật mà chủ nhà Singapore đã làm được tại Đại hội Thể thao Đông - Nam Á lần thứ 28.

Sea Games 28 - Xin-ga-po 2015
Đoàn thể thao Việt Nam đạt chỉ tiêu 65 HCV

■ Bóng chuyền nam và nữ nước ta vào bán kết

SEA Games 28 - Xin-ga-po 2015
Các VĐV đua thuyền và điền kinh lập công

Ánh Viên lập kỷ lục giành tám HCV.

Ánh Viên lại thành tâm điểm khi tiếp tục giành HCV, phá kỷ lục SEA Games

Tối nay 10-6, một lần nữa nữ kình ngư trẻ Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành tâm điểm săn đón của báo chí khu vực khi giành thêm một HCV, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nữ. Trước đó, Lâm Quang Nhật cũng về nhất ở nội dung 1.500m tự do nam và phá kỷ lục SEA Games.

Thắng U23 Philippines, thầy trò HLV Santoso có thêm hy vọng

Các trận đấu tiếp theo của môn bóng đá nam SEA Games 28 tối 9-6 đã kết thúc với phần thắng thuộc về các ĐT U23 Indonesia và Lào. Chiến thắng của U23 Indonesia khiến cục diện bảng A môn bóng đá nam trở nên gay cấn hơn.

Đua thuyền giành một HCV, hai HCĐ ngày thi đấu cuối

Sau chiếc HCĐ mà Đỗ Thị Thanh Thảo đạt được vào đầu giờ sáng nay 9-6, tay chèo Trương Thị Phương đã xuất sắc giành ngôi đầu ở nội dung C1-200m đơn nữ.

ĐT U23 Việt Nam thắng trận thứ tư liên tiếp

Trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Đong Timor đã khép lại cách đây ít phút với tỷ số 4-0 nghiêng về thầy trò HLV Toshiya Miura.

Chính thức khởi tranh kỳ SEA Games “Tôn vinh những điều phi thường”

Đúng như những gì đã tuyên bố, tối nay 5-6, nước chủ nhà Singapore đã tổ chức lễ khai mạc SEA Games 28 hoành tráng và ấn tượng bậc nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao Đông - Nam Á. Trong gần hai tiếng đồng hồ, hơn 50 nghìn khán giả, trong đó có nhiều quan chức, lãnh đạo cấp cao, VĐV… đến từ 11 quốc gia trong khu vực ASEAN đã được thưởng thức những màn trình diễn hiện đại, đặc sắc và đầy ý nghĩa.

HÔM NAY (5-6), KHAI MẠC SEA GAMES 28
Hứa hẹn một kỳ đại hội nhiều niềm vui và sự bất ngờ

Tối nay 5-6, trên Sân vận động quốc gia Xin-ga-po, Đại hội thể thao Đông - Nam Á lần thứ 28 - năm 2015 (SEA Games 28) với khẩu hiệu "Tôn vinh sự phi thường" chính thức khai mạc với màn trình diễn nghệ thuật chào mừng hoành tráng nhất từ trước đến nay trong lịch sử tổ chức các sự kiện thể thao tại Quốc đảo Sư tử.

Tân Lạc phát huy thế mạnh môn bơi

(HBĐT) - Giới thể thao Hòa Bình không ai là không biết đến “kình ngư” Bùi Thị Mùi đã từng tham gia thi đấu giải bơi toàn quốc từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau hơn 30 năm thi đấu ở các giải bơi từ cấp huyện đến quốc gia, bộ sưu tập huy chương của cô là niềm mơ ước của bất kỳ VĐV nào. Đến nay, đã ở tuổi U 50, nhưng cô vẫn tiếp tục thi đấu, tranh tài cùng các VĐV trẻ. Hiện nay, song song với thi đấu, cô được Trung tâm VH -TT huyện Tân Lạc mời là người trợ giảng và trực tiếp đứng lớp tham gia giảng dạy cho lớp bơi nghiệp dư của huyện.

ĐT U23 Việt Nam thắng đậm ĐT U23 Malaysia với tỷ số 5-1

Tối 2-6, ĐT U23 Việt Nam đã xuất sắc đá bại đối thủ U23 Malaysia với tỷ số đậm 5-1, qua đó giành thêm năm điểm để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 28.

Tiến tới SEA Games 28
Sẽ có “cơn mưa vàng” cho Thể dục dụng cụ Việt Nam?

Trong số 18 môn đặt chỉ tiêu có HCV, nhiệm vụ của các VĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) khá “nặng”: Đoạt từ 8 - 10 HCV tại SEA Games 2015. Để biến mong muốn thành sự thật, thời gian qua, thầy và trò đội tuyển đã nỗ lực tập luyện, quyết tâm đạt thành tích cao tại giải lần này.