Sáng 13/5, môn Bóng bàn của SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

Wushu Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên

Sáng 13/5, môn Wushu tại SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội). Trong buổi đầu tiên, có 5 nội dung taolu (biểu diễn) thi đấu gồm 3 nội dung của nam (nam đao, trường quyền, thái cực quyền) và 2 nội dung của nữ (kiếm thuật, côn thuật).

Trên 240 VĐV tham dự Giải Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ huyện Kim Bôi năm 2022

(HBĐT) - Ngày 12/5,  huyện Kim Bôi đã tổ chức Giải Vô địch đẩy gậy – kéo co - bắn nỏ năm 2022. Đây là 1 trong những môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Kim Bôi lần thứ VII, năm 2022.

Ngày mai (14/5), tổ chức thi đấu các nội dung môn xe đạp SEA Games 31 tại tỉnh

(HBĐT) - Chiều mai (thứ Bảy, ngày 14/5) bắt đầu từ 14h sẽ chính thức diễn ra các nội dung đua xe đạp SEA Games 31 được tổ chức tại Hòa Bình. Địa điểm thi đấu tại xã Dân Chủ, TP Hòa Bình.

Nhịp đập thể thao tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Tối 12/5, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức đặc biệt ấn tượng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Dù chỉ theo dõi qua màn ảnh nhỏ, nhưng hàng vạn người dân TP Hòa Bình vẫn cảm thấy tự hào, phấn khởi… Rất nhiều cảm xúc trào dâng theo tiết tấu của lễ khai mạc. SEA Games 31 chính thức bắt đầu. Và khi môn xe đạp khởi tranh tại TP Hòa Bình, bầu không khí nơi đây sẽ thực sự được hâm nóng, hòa chung với nhịp đập thể thao của SEA Games 31.

Quyết tâm giành thành tích cao trên đất Hòa Bình

(HBĐT) -   "Em rất tự hào khi lần đầu tiên được tham gia một giải đấu lớn như SEA Games 31. Đặc biệt hơn được thi đấu ngay trên quê hương Hòa Bình nên vừa tự hào vừa tự tin, em quyết tâm rèn luyện để có phong độ tốt nhất và sắp tới, khi nội dung đua xe đạp chính thức khởi tranh, em sẽ thi đấu hết mình” - vận động viên (VĐV) Bùi Văn Hiếu, đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia Việt Nam chia sẻ.          

Malaysia được chọn đăng cai SEA Games 34 năm 2027

Ngày 12/5, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã nhất trí để Malaysia làm nước chủ nhà cho kỳ Đại hội SEA Games 34 dự kiến diễn ra vào năm 2027, ngoài ra, Singapore cũng được chọn để đăng cai lần thứ 35 vào năm 2029.

Hoàn Kiếm ra mắt các tuyến du lịch xanh phục vụ SEA Games 31

Hưởng ứng sự kiện SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, sáng 12/5, tại Trung tâm Văn hóa thông tin Hồ Gươm (phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND quận Hoàn Kiếm cho ra mắt chương trình "Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch”.

Tiếp lửa cho đội tuyển Triathlon Việt Nam dự SEA Games 31

Ngày 12/5, VNG ký kết tài trợ 1 tỷ đồng cho Ban vận động Liên đoàn Ba môn phối hợp Việt Nam (Vietnam Triathlon Federation) nhằm hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho vận động viên Duathlon và Triathlon Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31.

Miễn phí tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng cho đại biểu dự SEA Games 31

Sáng 12/5, Sở Du lịch Hà Nội đã thông báo chương trình hỗ trợ các đại biểu tham dự SEA Games 31 trải nghiệm tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng trong hành trình Hanoi City Tour.

U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Myanmar để đi tiếp

Dù U23 Việt Nam vẫn là đội bóng sáng cửa bước vào bán kết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với 1 trận đấu dễ dàng ở cuộc chạm trán tối nay, 13/5, trước U23 Myanmar.

Khai mạc trọng thể Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31

Đúng 20h tối 12/5, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực năm 2022 đã chính thức bắt đầu. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, hoành tráng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31

20 giờ ngày 12/5, Lễ khai mạc SEA Games 31 với chủ đề: "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đã diễn ra với những màn trình diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật đặc sắc.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được thưởng 700 triệu đồng

Ngay sau chiến thắng tuyệt vời 2-1 của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Philippines tại bảng A - SEA Games 31, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cùng ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gặp gỡ và chúc mừng chiến thắng của Đội tuyển nữ Việt Nam.

Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Vàng ở môn Kurash

Ngày 11/5, tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội) diễn ra ngày thi đấu thứ 2 môn Kurash SEA Games 31 với các hạng cân: 60kg, 66kg nam; 87kg nữ. Các vận động viên Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Vàng nội dung 60kg nam là Võ Phạm Hoàng Ân và 66kg, Lê Đức Đồng.

Kickboxing Việt Nam có thêm 3 vận động viên lọt vào vòng chung kết

Tối 11/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn ra các trận bán kết Kickboxing SEA Games 31. Đội tuyển Việt Nam có 6 vận động viên tham gia tranh tài và có thêm 3 vận động viên được lọt vào vòng chung kết là Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy và Huỳnh Thị Kim Vàng.

SEA Games 31 tại Việt Nam Bi sắt Việt Nam sẵn sàng hành trình "săn vàng" tại SEA Games 31

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, đội tuyển Bi sắt Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 31. Trong buổi tập luyện quan trọng cuối cùng, cả đội đang có trạng thái tinh thần rất tốt.

Vận động viên 8 quốc gia Đông Nam Á có mặt tại thành phố Hòa Bình để tranh tài môn xe đạp SEA Games 31

(HBĐT) - Phấn khởi và tràn đầy quyết tâm khi đặt chân đến TP Hòa Bình. Đó là tâm trạng chung của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài môn xe đạp tại SEA Games 31. Môn xe đạp sẽ được tổ chức thi đấu tại TP Hòa Bình từ ngày 14 - 22/5, với sự tham gia của 8 nước, khoảng 260 VĐV, HLV có mặt tại TP Hòa Bình để khẳng định bản lĩnh thi đấu. Ghi nhận đến thời điểm này, một số đoàn đã có mặt tại TP Hòa Bình để làm quen với những cung đường thi đấu, sẵn sàng cho ngày khởi tranh. Phóng viên Báo Hòa Bình điện tử ghi lại những hình ảnh đầu tiên tại TP Hòa Bình của đội tuyển các quốc gia tranh tài môn xe đạp SEA Games 31.

Xe đạp Việt Nam hướng đến thành tích cao tại SEA Games 31

(HBĐT) - Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), từ ngày 14 - 22/5, tại tỉnh Hòa Bình diễn ra các nội dung thi đấu của môn xe đạp với 2 phân môn là xe đạp địa hình (5 nội dung) và xe đạp đường trường (7 nội dung). Dự kiến có 8 quốc gia tham gia, gồm: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Cambodia, Lào, Singapore và Việt Nam với khoảng 260 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV). Trong đó, xe đạp địa hình có khoảng 90 VĐV, HLV; xe đạp đường trường có khoảng 150 VĐV, HLV tham dự. Trước thềm SEA Games 31, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam về công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Sau đây là nội dung:

Futsal nam Việt Nam bị đối thủ Indonesia cầm hòa đáng tiếc

Chiều 11/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam, trận đấu mong chờ nhất lượt trận đầu tiên tại nội dung Futsal nam SEA Games 31 đã diễn ra giữa Đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Thắng thuyết phục U23 Lào, U23 Malaysia rộng cửa vào bán kết

Tối 11/5, trong trận đấu ở lượt trận thứ 3, bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), U23 Malaysia đã dễ dàng đánh bại U23 Lào với tỷ số 3-1.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng Philippines 2-1

Bị dẫn bàn trước, nhưng lại lội ngược dòng thành công thắng thuyết phục 2 - 1 bằng lối chơi đầy kỹ thuật, các nữ tuyển thủ Bóng đá Việt Nam đã làm nức lòng hơn 1,6 vạn khán giả ngồi kín sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong ngày đầu ra quân tại SEA Games 31.

Hôm nay 12/5, khai mạc SEA games 31-2021
Một Đại hội đổi mới, thúc đẩy thể thao khu vực

Tối nay 12/5, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 (SEA Games 31) sẽ khai mạc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chính thức mở đầu cho 11 ngày thi đấu sôi nổi của thể thao khu vực sau gần một năm tạm hoãn vì dịch Covid-19. Với khẩu hiệu "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” (tiếng Anh: For a Stronger South East Asia), SEA Games 31 được kỳ vọng là một đại hội đổi mới, góp phần thúc đẩy thể thao khu vực vươn tầm, tăng cường gắn kết cộng đồng ASEAN.

Pencak Silat mang về 1 HCV, 1 HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Sáng 11/5, tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội), các vận động viên môn Pencak Silat tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết nội dung thi đấu biểu diễn. Các vận động viên Việt Nam góp mặt tại 2 trong 6 trận chung kết.